"Vua bóng đá Pelé" từng được Bộ giáo dục trao Huân chương vàng vì một đóng góp không tin nổi

J, Theo Trí Thức Trẻ 18:18 26/05/2017

Cả cuộc đời cống hiến cho đá bóng, sau đó viết một cuốn sách và bỗng dưng nhận được huân chương từ Bộ giáo dục, vượt qua cả những nhà văn chính thống. Vì sao vậy?

Pelé - đây có lẽ là cái tên kể cả những người chẳng biết gì về bóng đá cũng từng nghe đến. Với kỹ năng chơi bóng bậc thầy, cùng những thành tích "vô tiền khoáng hậu" đạt được, ông được fan hâm mộ xưng tụng là "Vua bóng đá". Cùng với Maradona, ông lọt vào danh sách "vận động viên của thế kỷ 20".

Hành trình đạt đến đỉnh cao của Pelé không hề đơn giản. Ông sinh ra tại một thị trấn nghèo tại Brazil, nghèo đến mức ông chưa từng mơ đến nghiệp "quần đùi áo số", dù bóng đá là sở thích, là đam mê cháy bỏng của ông. Thuở bé, vùng quê của ông chẳng có nổi một quả bóng tử tế, mà phải tận dụng mọi thứ: nhồi hoa quả, tất, giẻ vụn... tạo thành một thứ "giống quả bóng" để đá.

Vua bóng đá Pelé từng được Bộ giáo dục trao Huân chương vàng vì một đóng góp không tin nổi - Ảnh 1.

Pelé trong màu áo đội tuyển Brazil

Đến năm 15 tuổi, Pelé được thử việc tại Santos - CLB bóng đá nổi tiếng của Brazil, với mức lương chỉ $75/tháng. Thế rồi với khả năng thiên bẩm trong mọi lĩnh vực: nhãn quan, cảm giác bóng, khả năng dẫn dắt... chàng thiếu niên Pelé nhanh chóng được ra mắt đội 1. Để rồi ở độ tuổi 17, ông đã được khoác áo đội tuyển Brazil hùng mạnh chiến thắng tại World Cup, đồng thời đạt danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất giải.

Trong toàn bộ sự nghiệp, Pelé ghi tới 1281 bàn thắng (trên tổng số 1363 trận đấu chính thức). Trong đó có tới 92 hat trick (3 bàn thắng trong một trận đấu), 30 cú poker (4 bàn), và thậm chí đã có trận đấu ghi tới 8 bàn thắng (trận Santos 11- 0 Botafogo de Ribeirão). Số bàn thắng khổng lồ này hiện vẫn chưa có ai vượt qua được, đồng thời cũng là minh chứng cho cái tên "vua bóng đá" không phải là danh hão.

Trao huân chương vàng vì đóng góp cho giáo dục

Sau khi giải nghệ, ông vẫn có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhưng đáng chú ý là năm 1977, ông đã xuất bản một cuốn tự truyện "I am Pele!", kể về cuộc sống và những suy nghĩ về cuộc đời mình. Có điều, cũng chính cuốn sách này đã được trao huân chương vàng bởi Bộ giáo dục Brazil.

Nghe đúng thật chẳng liên quan! Cuốn tự truyện của Pelé thậm chí đã vượt qua nhiều tác phẩm văn học chính thống khác để đạt được danh hiệu đó. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có lý do của nó.

Vua bóng đá Pelé từng được Bộ giáo dục trao Huân chương vàng vì một đóng góp không tin nổi - Ảnh 2.

Thời điểm đó, Brazil vẫn là một trong những quốc gia có số người mù chữ lớn nhất thế giới. Nhưng từ khi cuốn sách của Pelé ra đời, hàng ngàn người đã tìm cách học lấy con chữ, chỉ để đọc cho được cuốn tự truyện của một huyền thoại sống.

Với đóng góp bất ngờ như vậy, chẳng trách ông vua bóng đá được trao tặng danh hiệu của bộ Giáo dục. Ngoài ra, điều này cũng cho chúng ta thấy một sự thật rằng hãy cứ làm tốt việc của mình, thành công sẽ theo đuổi bạn mà thôi.

Nguồn: Vigil Journal, Pelé the Biography