Vụ sập công trình tại Đồng Nai: Nạn nhân tử vong trẻ nhất sinh năm 2001

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 23:49 14/05/2020

Tới 21 giờ, bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay đã tiếp nhận 10 thi thể tử vong trong vụ sập tường ở KCN Giang Điền và 14 người bị thương.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đã có 10 người tử vong trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ở KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), trong đó có 8 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện.

Sau 5 tiếng tìm kiếm, hiện tại lực lượng chức năng thông báo không tìm thấy thêm thi thể nào. Hiện cơ quan chức năng đã tìm ra công ty và chủ đầu tư xây dựng và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ sập công trình tại Đồng Nai: Nạn nhân tử vong trẻ nhất sinh năm 2001 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập công trình tại Đồng Nai.

Tới 21 giờ, bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay đã tiếp nhận 10 thi thể bị tử vong trong vụ sập tường ở KCN Giang Điền. Cụ thể, có 9 nạn nhân tử vong xác định được tên gồm:

- Trần Làn Sán (SN 1973, ngụ tỉnh An Giang)

- Hồ Văn Hoa (SN 1969, ngụ tỉnh Đồng Nai)

- Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1978, ngụ tỉnh Hậu Giang)

- Nguyễn Văn Cường (SN 1964, ngụ tỉnh Cà Mau)

- Lý Văn Thụ (SN 1974, ngụ tỉnh Gia Lai)

- Trương Văn Tùng (SN 1980, ngụ tỉnh Cần Thơ)

- Dương Hùng Minh Nhật (SN 2001, ngụ tỉnh Tiền Giang)

- Trần Xuân Anh (SN 1980, ngụ tỉnh Hà Tĩnh)

- Phạm Minh Tâm (SN 1955, ngụ tỉnh Đồng Nai)

Hiện còn một nạn nhân đang được các cơ quan chức năng xác định danh tính.

Danh sách người bị thương: Theo Trung tâm y tế huyện Trảng Bom, đến 21h có 14 người bị thương được đưa đến các bệnh viện cấp cứu, điều trị. Gồm:

- Phạm Thanh Phú

- Trần Văn Vụ

- Lê Thị Tuyết

- Trương Lan Thanh

- Kim Sa Khuân

- Trương Văn Vinh

- Nguyễn Thanh Tâm

- Trinh Thi Năm

- Nguyễn Bình Thuận

- Trương Hoàng Giang

- Đặng Văm Tặng

- Trương Văn Điệp

- Đoàn Văn Nghĩa

- Đặng Thi Suối

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày