NÓNG: Sập công trình kinh hoàng ở Đồng Nai, 10 người tử vong

Minh Tuệ - Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 16:45 14/05/2020

Bức tường đang xây dựng trong công trình tại KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bất ngờ bị sập, đè nhiều công nhân. Đến hiện tại, đã xác định có 10 người đã tử vong.

Chiều ngày 14/5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khiến nhiều công nhân thương vong.

Cụ thể, khoảng 14h20, 1 nhóm công nhân (khoảng 10 người) đang thi công công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền thì bất ngờ bị 1 bức tường đổ sập, đè trúng. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng. 

NÓNG: Sập công trình kinh hoàng ở Đồng Nai, 10 người tử vong - Ảnh 1.

Các nạn nhân được đưa về cơ sở y tế

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt huy động máy đào cứu những nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có ít nhất 2 người đã tử vong và 6 người khác bị thương nặng nguy kịch, đã được đưa đến bệnh viện.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, qua bước đầu Sở Y tế nắm được, có 2 nạn nhân đã tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom và khoảng 10 người bị thương. 

"Chúng tôi đang tiến hành xác minh, chỉ đạo các lực lượng để tiến hành cứu chữa cho người bệnh, số liệu chính xác thì vẫn chưa nắm cụ thể" - bác sĩ Vũ thông tin.

NÓNG: Sập công trình kinh hoàng ở Đồng Nai, 10 người tử vong - Ảnh 3.

Hiện trường đổ nát sau vụ sập

Gạch đá ngổn ngang

Xe cẩu được huy động đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.

Lúc 17h, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã xác định có 10 người tử vong trong vụ việc trên. Trong đó có 8 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện.

Hiện Sở Y tế Đồng Nai đang điều xe cứu thương đến hiện trường để đưa thi thể 8 nạn nhân tử vong về Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Đến 21h cùng ngày, bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay đã tiếp nhận 10 thi thể bị tử vong trong vụ sập tường ở KCN Giang Điền. Cụ thể, có 9 nạn nhân tử vong xác định được tên gồm: 

- Trần Làn Sán (SN 1973, ngụ tỉnh An Giang) 

- Hồ Văn Hoa (SN 1969, ngụ tỉnh Đồng Nai) 

- Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1978, ngụ tỉnh Hậu Giang) 

- Nguyễn Văn Cường (SN 1964, ngụ tỉnh Cà Mau) 

- Lý Văn Thụ (SN 1974, ngụ tỉnh Gia Lai) 

- Trương Văn Tùng (SN 1980, ngụ tỉnh Cần Thơ) 

- Dương Hùng Minh Nhật (SN 2001, ngụ tỉnh Tiền Giang) 

- Trần Xuân Anh (SN 1980, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) 

- Phạm Minh Tâm (SN 1955, ngụ tỉnh Đồng Nai) 

Hiện còn một nạn nhân đang được các cơ quan chức năng xác định danh tính. 

Danh sách người bị thương: Theo Trung tâm y tế huyện Trảng Bom, đến 21h có 14 người bị thương được đưa đến các bệnh viên cấp cứu, điều trị. Gồm: 

- Phạm Thanh Phú 

- Trần Văn Vụ 

- Lê Thị Tuyết 

- Trương Lan Thanh 

- Kim Sa Khuân 

- Trương Văn Vinh 

- Nguyễn Thanh Tâm 

- Trinh Thi Năm 

Nguyễn Bình Thuận 

- Trương Hoàng Giang 

- Đặng Văm Tặng 

- Trương Văn Điệp 

- Đoàn Văn Nghĩa 

- Đặng Thi Suối.

Trong sáng 15/5, hai đoàn công tác Bộ Xây Dựng và Bộ Lao động thương binh xã hội đã có mặt tại hiện trường vụ sập tường khiến 10 người chết ở tỉnh Đồng Nai. 

Có mặt tại hiện trường lãnh đạo của hai đoàn công tác Bộ Xây Dựng và Bộ Lao Động thương binh xã hội đã tiến hành giám định hiện trường nơi các nạn nhân tử vong. Trong khoảng 30 phút, hai đoàn công tác đã thị sát kiểm tra các trụ bêtông, các phần cốt lỗi bê tông… 

Sau đó, hai đoàn công tác đã về UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả điều tra ban đầu và phương án giải quyết xử lý vụ việc.

Hai đoàn công tác Bộ Xây Dựng và Bộ Lao động thương binh xã hội đã có mặt tại hiện trường vụ sập tường.