Vụ rơi máy bay tại Kazakhstan: Tổng thống Jomart Toquayep cam kết bồi thường cho gia đình nạn nhân

Phương Hoa, Theo TTXVN 17:25 27/12/2019

Hãng hàng không Bek Air của Kazakhstan cho biết đã xác định ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay chở khách vừa xảy ra tại khu vực gần sân bay quốc tế Almaty ở thành phố cùng tên của nước này, vào sáng 27/12.

Theo Ủy ban khẩn cấp của Kazakhstan, trong số 100 người, gồm hành khách và phi hành đoàn trên máy bay; có 12 người thiệt mạng, 9 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em.

Ủy ban hàng không dân dụng Kazakhstan cho biết, chiếc máy bay Fokker-100 của hãng hàng không Bek Air, trong hành trình từ thành phố Almaty tới thủ đô Nur-Sultan, đã gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Almaty. Những hình ảnh ghi được tại hiện trường cho thấy máy bay đã rơi trúng một tòa nhà 2 tầng và vỡ thành nhiều mảnh lớn, trong đó phần buồng lái của máy bay nằm bên hông tòa nhà. Theo thông báo mới nhất, Ủy ban hàng không dân dụng Kazakhstan đình chỉ tất cả các chuyến bay của dòng máy bay trên để tiến hành điều tra.

Vụ rơi máy bay tại Kazakhstan: Tổng thống Jomart Toquayep cam kết bồi thường cho gia đình nạn nhân - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Mirror/TTXVN phát

Tổng thống Kazakhstan Qasym Jomart Toquayep đã gửi lời chia buồn sâu sắc và cam kết sẽ bồi thường cho các gia đình có người gặp nạn. Trên trang Twitter cá nhân, ông tuyên bố, những người liên đới vụ tai nạn này "sẽ bị trừng phạt nghiêm minh theo luật pháp". Theo Tổng thống Toquayep, một ủy ban đặc biệt của Chính phủ đã được thành lập để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hãng hàng không Bek Air được thành lập năm 1999, mục đích ban đầu là phục vụ các chuyến bay chở các nhân vật quan trọng. Hiện Bek Air đã đổi thành hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Kazakhstan với đội bay gồm 7 chiếc Fokker-100.