Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Quảng Ninh: Từng có mâu thuẫn nhưng đã giải quyết ổn thỏa từ lâu

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 00:03 08/04/2019

Mẹ của nam nạn nhân cho biết con trai chị và nữ nạn nhân chỉ là bạn bè. Cả 2 đều xác nhận có biết nhóm người đã hành hung mình. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc từ đâu bởi theo nữ nạn nhân, em từng có mâu thuẫn với nhóm nữ sinh kia, nhưng đã giải quyết ổn thỏa từ lâu.

Ngày 07/04, MXH xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị đánh hội đồng dã man khiến nhiều người chú ý. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu vực quảng trường Cung cá heo, TP Hạ Long, Quảng Ninh vào ngày 6/4.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, hôm nay (7/4), UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn chỉ đạo giao UBND TP Hạ Long phối hợp cùng Sở TT&TT Quảng Ninh, Sở Y tế, Sở GD&ĐT và các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm nếu có và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8/4.

Clip: Một nữ sinh ở Quảng Ninh bị đánh hội đồng dã man, phải nhập viện cấp cứu

Ngoài nữ sinh, nam thanh niên đi cùng cũng bị đánh nhập viện

Theo xác minh, không chỉ có Nguyễn Thị H.L (sinh năm 2002, học sinh lớp 11A5, trường THCS&THPT LTT, TP Hạ Long) mà cả Lưu Q.H (sinh năm 2000, đang làm điện nước ở Hạ Long) cũng là nạn nhân bị đánh hội đồng dã man vào ngày 6/4.

Báo cáo từ Sở Y tế Quảng Ninh cho biết bệnh nhân nữ bị sưng nề kèm xây xát da trán phải. Bệnh nhân nam bị sưng nề vùng đầu và lưng, vết thương nhỏ 0,5 cm vùng thái dương phải.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã kịp thời cấp cứu, tiến hành các xét nghiệm cần thiết, kết quả chụp CT cho thấy 2 bệnh nhân bị tụ máu dưới da đầu. Hiện cả 2 đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Quảng Ninh: Từng có mâu thuẫn nhưng đã giải quyết ổn thỏa từ lâu - Ảnh 2.

Hai nạn nhân đang điều trị trong bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi nữ sinh, đồng thời triệu tập lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Hạ Long, lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn thành phố để chỉ đạo một số nội dung liên quan, xác định những học sinh có mặt trong clip, yêu cầu những học sinh này tường trình lại vụ việc. 

Ngoài ra, trong hôm nay, công an cũng đã đến bệnh viện thu thập thông tin vụ việc. 

Mẹ nam nạn nhân: "L. bảo có mâu thuẫn với nhóm nữ sinh kia, nhưng đã giải quyết ổn thỏa từ lâu rồi"

Có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh vào tối 7/4, rất đông người thân và bạn bè đã có mặt để hỏi thăm và động viên tinh thần L. và H.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Quảng Ninh: Từng có mâu thuẫn nhưng đã giải quyết ổn thỏa từ lâu - Ảnh 3.

Biết tin, rất đông bạn bè và người thân của nữ sinh cùng nam thanh niên đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên tinh thần.

Chia sẻ với chúng tôi, cô Nguyễn Thị H., mẹ của H. cho biết nhóm người đánh H. và L. gồm cả trai và gái. Theo lời con kể lại thì ban đầu nhóm con trai xông vào đánh H., thấy thế, L. chạy vào can. Lúc này, nhóm con gái tiếp tục xông vào đánh L.

 "Em nó nhập viện rồi mới báo cho tôi. Ban đầu tôi cũng nghĩ là bình thường, nhưng khi xem clip thì mới thấy con bị đánh dã man quá, bác sĩ bảo cần theo dõi thêm. 

Tôi và gia đình chỉ muốn hòa giải với những người đã đánh H., nhưng từ hôm qua đến giờ những người đánh cháu và gia đình những người đánh cháu không ai vào viện thăm cả. Theo các bạn của H. thì những người đánh cháu còn có thái độ thách thức.

H. bị sưng nề vùng đầu và lưng, vết thương nhỏ 0,5 cm vùng thái dương phải.

Tôi cũng không rõ nguyên nhân là gì, L. và H. là bạn bè. H. học xong rồi, đang đi làm công nhân điện nước, bận suốt ngày, chỉ hôm qua nghỉ đi chơi 1 buổi chiều thì xảy ra chuyện. Tôi hỏi H. thì nó bảo có biết những người đánh nó. Còn hỏi L. thì cháu bảo có mâu thuẫn với nhóm nữ sinh kia, nhưng đã giải quyết ổn thỏa từ lâu rồi".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày