Vụ nhóm nhạc nam Kpop tan rã vì thành viên quan hệ tình dục với nữ giám đốc: CEO cuối cùng đã lên tiếng!

OFF, Theo Helino 00:00 14/05/2019

CEO của công ty giải trí này đã lên tiếng về vụ thành viên nhóm nhạc nam Kpop quan hệ tình dục với nữ giám đốc.

Sáng nay, lùm xùm nhóm nhạc nam Kpop 14U giải tán vì thành viên lén quan hệ tình dục với nữ giám đốc của công ty chủ quản BGent đã khiến dư luận chấn động. Tuy công ty đã lên tiếng phủ nhận song công chúng vẫn bán tín bán nghi về tính xác thực của thông cáo chính thức, nghi ngờ có uẩn khúc đằng sau việc cả nhóm bỗng tan rã sau concert tại Nhật. Đến nay, nhân vật tai tiếng nhất câu chuyện - nữ giám đốc quyền lực của công ty chưa có động thái gì nhưng CEO đã đại diện cho công ty để làm rõ vấn đề.

Vụ nhóm nhạc nam Kpop tan rã vì thành viên quan hệ tình dục với nữ giám đốc: CEO cuối cùng đã lên tiếng! - Ảnh 1.

"Nhóm quyết định tan rã sau khi chúng tôi xem xét ý kiến của các thành viên. Tôi đã chính thức cắt hợp đồng với 14U mà không hề đòi khoản bồi thường nào cả... Tôi nói với họ rằng hãy làm việc chăm chỉ đi. Tôi thậm chí còn tính xong khoản thu nhập của họ và cố gắng để lại ấn tượng tốt đẹp", CEO tiết lộ

Theo cựu nhân viên của BGent, khoản thu nhập của 14U thật ra đã bị thiếu hụt vì khoảng thời gian quảng bá quá ngắn. Tuy nhiên, nam CEO đã phải đưa ra quyết định khó khăn: để nhóm tan rã theo nguyện vọng của các thành viên. Anh đã phải tự hi sinh bản thân để cho họ nhiều hơn. Nói về tin đồn thành viên 14U quan hệ tình dục với nữ giám đốc công ty, CEO khẳng định: "Tôi đang đi công tác ở Nhật Bản và tình cờ thấy tin. Đúng là quá sốc. Chuyện đó không phải là sự thật".

Vụ nhóm nhạc nam Kpop tan rã vì thành viên quan hệ tình dục với nữ giám đốc: CEO cuối cùng đã lên tiếng! - Ảnh 3.

Nguồn: AK