Thời điểm bé T. bị khống chế (Ảnh cắt từ clip sự việc)
Công an đang củng cố chứng cứ làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật của 2 đối tượng trên.
Cũng theo nguồn trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Lê Anh Tuấn (Phó Giám đốc một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng tại tỉnh Bình Thuận) là chủ mưu, đã có hành vi hiếp dâm em T. Còn đối tượng Vinh là đồng phạm.
Theo báo giới, một vài đối tượng liên quan khác đang được cơ quan chức năng làm rõ hành vi.
Chia sẻ trên báo Tri Thức Và Cuộc Sống trước đó, một lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong nói, quán karaoke này nằm ở địa điểm xa khu dân cư, nên thời điểm xảy ra vụ việc không ai nắm được để trình báo kịp thời với cơ quan chức năng.
"Về thông tin liệu có ai ở trong quán karaoke nhìn thấy sự việc mà không trình báo cơ quan chức năng thì công an đang làm rõ. Việc này huyện đã chỉ đạo xử lý nghiêm những đối tượng gây ra vụ việc", vị lãnh đạo nói với nguồn trên.
Vị này nói, đối tượng khống chế, hiếp dâm em T. là người ngoài địa phương, nhưng đang làm việc cho một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng trong tỉnh Bình Thuận.
Trả lời trên tờ Dân Trí, đại diện Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nói, trong vụ việc này, thiếu nữ tên T. chưa 16 tuổi làm việc trong quán karaoke thì chủ sử dụng lao động đã vi phạm quy định của Luật Lao động.
Theo vị đại diện nói với Dân Trí, tại điểm D, khoản 2, Điều 147 của Bộ Luật Lao động quy định, cấm sử dụng người lao động từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc trong sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp, địa điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử.
Cũng trả lời Dân Trí, ông Nguyễn Hải Hữu, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) nói, chủ cơ sở karaoke tại Bình Thuận sử dụng trẻ dưới 16 tuổi làm việc, rồi để phát sinh vụ cưỡng hiếp nói trên, chủ cơ sở đã vi phạm các quy định của pháp luật khi sử dụng trẻ em trong lĩnh vực luật pháp cấm.
(Tổng hợp)