Vụ Bộ Công an quây bắt xưởng sản xuất ma tuý rộng hàng ngàn m2: An ninh nhiều vòng, nhân chứng ký 160 biên bản

Vy Vy, Theo Trí Thức Trẻ 17:35 11/09/2019

Bộ Công an vừa triệt phá nhiều xưởng sản xuất ma tuý lớn tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chỉ riêng tại tỉnh Kon Tum đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hàng chục tấn nguyên liệu và các dụng cụ để sản xuất ma tuý.

Cơ sở sản xuất ma tuý này núp bóng Công ty TNHH – XNK Đồng An Viên có địa chỉ tại tổ dân phố 3B, khu làng nghề thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Ông T.V.H tổ dân phố 3B là người dân địa phương duy nhất được các đơn vị mời tham gia chứng kiến việc bắt giữ.

Vụ Bộ Công an quây bắt xưởng sản xuất ma tuý rộng hàng ngàn m2: An ninh nhiều vòng, nhân chứng ký 160 biên bản - Ảnh 1.

Xưởng của Công ty Đồng An Viên nhìn từ trên cao

Trao đổi với phóng viên, ông H. cho biết, khoảng 6 giờ sáng 6/8, ông bắt đầu được mời lên tham gia chứng kiến việc khám xét của lực lượng công an .

An ninh được thắt chặt nghiêm ngặt nhiều vòng. Một số người dân tò mò lấy chụp ảnh lực lượng công an làm việc đã được khuyến cáo xoá hình ảnh, không đưa lên mạng xã hội.

Vụ Bộ Công an quây bắt xưởng sản xuất ma tuý rộng hàng ngàn m2: An ninh nhiều vòng, nhân chứng ký 160 biên bản - Ảnh 2.

Xưởng của Công ty Đồng An Viên nơi bắt giữ vụ việc

Bên trong khu xưởng được thiết kế hình chữ L rộng hàng ngàn m2, xung quanh quây kín bằng tôn, ra vào bằng 2 cổng trước và sau.

Hàng trăm chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ. Khi ập vào bắt giữ, có 7 đối tượng nam giới người Trung Quốc, 2 đối tượng khoảng 40 tuổi, những đối tượng còn lại đều đã ngoài 50 tuổi. Trong 7 đối tượng này có 3 người đang trực tiếp sản xuất, 4 người nằm ngủ cách nơi sản xuất chỉ hơn 10 mét.

Vụ Bộ Công an quây bắt xưởng sản xuất ma tuý rộng hàng ngàn m2: An ninh nhiều vòng, nhân chứng ký 160 biên bản - Ảnh 3.

Vật dụng để sản xuất ma tuý của các đối tượng - Ảnh người dân cung cấp

Kiểm tra giấy tờ, 4 người đã đăng ký tạm trú với công an địa phương nhưng bằng các tên giả, 3 người còn lại chưa đăng ký.

Vụ Bộ Công an quây bắt xưởng sản xuất ma tuý rộng hàng ngàn m2: An ninh nhiều vòng, nhân chứng ký 160 biên bản - Ảnh 4.

Các đối tượng người Trung Quốc được đưa lên xe chở đi - Ảnh người dân cung cấp

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng bị còng tay bằng còng số 8, mỗi đối tượng được 2 chiến sĩ công an canh giữ, cho ngồi cách xa tường để đề phòng các đối tượng đập đầu tự tử.

Vụ Bộ Công an quây bắt xưởng sản xuất ma tuý rộng hàng ngàn m2: An ninh nhiều vòng, nhân chứng ký 160 biên bản - Ảnh 5.

Sau nhiều giờ kiểm đếm, lực lượng công an đã ghi nhận có tổng cộng 52 thùng phuy loại 250 lít và hàng trăm can nhựa loại 20 lít và nhiều xô nhựa đựng dung dịch lỏng, một màu trắng là tiền chất để sản xuất ma tuý đá. Đặc biệt, có trên 20 máy trộn hình cầu dùng để sản xuất ma tuý đá.

Đến khoảng 17h 30 phút cùng ngày, việc kiểm đếm kết thúc, các đối tượng người Trung Quốc được đưa lên xe chuyên dụng để chở đi khỏi xưởng. Sau khi ký 160 biên bản ghi nhận, ông H. cũng ra về.

Theo người dân địa phương, các đối tượng chở hàng loạt vật dụng bằng xe tải lớn mới về hoạt động ở địa phương khoảng 1 tháng thì bị bắt giữ. Trước khi bị bắt, các đối tượng cũng không có xích mích, quậy phá người dân địa phương.

Chúng chỉ thuê duy nhất một phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số địa phương nấu ăn. Trong số 7 đối tượng thì chỉ có 1 người đàn ông lớn tuổi giao lưu, đánh cờ với người dân xung quanh vào các buổi chiều.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày