Vợ trẻ Lý Khôn Thành mất tăm trong tang lễ chồng, tình trạng hiện tại ra sao?

Đan Thư, Theo Thể Thao Văn Hóa 10:05 30/04/2023

Tình trạng hiện tại của Lâm Tĩnh Ân - vợ trẻ kém 39 tuổi của Lý Khôn Thành đã được bạn bè tiết lộ với truyền thông.

Sau khi Lý Khôn Thành qua đời, tình hình của Lâm Tĩnh Ân - vợ trẻ kém 39 tuổi của cố nhạc sĩ được truyền thông quan tâm. Nguyên do là bởi cô không xuất hiện trong tang lễ hay buổi rải tro cốt của chồng, còn có thông tin cô bị con riêng của chồng đuổi ra khỏi nhà.

Vừa qua, tình trạng hiện tại của Lâm Tĩnh Ân đã được bạn bè cô tiết lộ với truyền thông. Theo đó, Lâm Tĩnh Ân muốn bắt đầu cuộc sống mới bình yên và không muốn bị truyền thông làm phiền. Cô gái 26 tuổi đã có kế hoạch riêng, giờ đây cũng dần ổn định nhờ tài sản thừa kế 38 tỷ đồng từ người chồng quá cố.

Vợ trẻ Lý Khôn Thành mất tăm trong tang lễ chồng, tình trạng hiện tại ra sao? - Ảnh 2.

Tình trạng Lâm Tĩnh Ân hiện tại được dân tình quan tâm

Vợ trẻ Lý Khôn Thành mất tăm trong tang lễ chồng, tình trạng hiện tại ra sao? - Ảnh 3.

Tro cốt cố nhạc sĩ được con trai Lý Trác Hiên rải xuống biển

Có thể nói, Lâm Tĩnh Ân gần như "mất tích" khỏi MXH từ ngày Lý Khôn Thành ra đi. Bài đăng gần nhất của cô gái 26 tuổi chính là chia sẻ thông tin rời nhà để gặp bạn bè, khám phá thế giới.

Truyền thông còn suy đoán, tài khoản cá nhân của Lý Khôn Thành hiện đang được cả Lâm Tĩnh Ân và con trai riêng cố nhạc sĩ nắm giữ. Bằng chứng là trang cá nhân của Lý Khôn Thành vẫn liên tục chia sẻ những bài đăng mới với nội dung tưởng nhớ cố nhạc sĩ.

Vợ trẻ Lý Khôn Thành mất tăm trong tang lễ chồng, tình trạng hiện tại ra sao? - Ảnh 4.

Lâm Tĩnh Ân biến mất sau khi chồng qua đời

Trước đó, việc Lâm Tĩnh Ân vắng bóng tại tang lễ của Lý Khôn Thành được cư dân mạng đem ra mổ xẻ. Có tin đồn cho rằng Lâm Tĩnh Ân muốn tái giá nên mới không đưa tang Lý Khôn Thành.

Vì theo phong tục địa phương, khi một người phụ nữ có chồng qua đời, nếu người phụ nữ đó nhất định đưa tang tức là quyết tâm giữ trọn đạo vợ chồng, không tái hôn. Có người lại khẳng định Lâm Tĩnh Ân quá đau buồn nên không muốn dự tang lễ, cô sợ sẽ không kìm chế được bản thân sau khi nhìn thấy tro cốt của người mình yêu.

Nguồn: Sohu