Võ Hoàng Yến có biệt danh mới "Võ Hoàng Cước" khi tung đòn, đạp đẩy dàn Hoa hậu, Á hậu xuống sông

Hải Lan, Theo Trí Thức Trẻ 14:16 06/12/2020

Võ Hoàng Yến & Ngọc Diễm đã chứng tỏ mình là "gừng càng già càng cay"!

Ở tập 2 Vietnam Why Not - Đi Việt Nam Đi, 3 đội chơi đã thể hiện tinh thần "quyết chiến quyết thắng" trong mỗi thử thách mà chương trình đưa ra.

Một bó lúa được đặt chính giữa cầu lắc. Mỗi lượt có 2 thành viên thuộc 2 đội khác nhau tham gia trò chơi. Nhiệm vụ là lấy được bó lúa và đi ngược về phía cầu của đội mình hoặc làm cho đối phương rơi khỏi cầu thăng bằng. Nếu cả hai cùng rơi xuống nước, ai rơi xuống sau sẽ giành chiến thắng.

Ở lượt thứ 1, Ngọc Diễm và Hương Ly đối đầu nhau. Cả hai có cùng tư duy, cùng chiến thuật lao nhanh ra ôm bó lúa nên ngang tài ngang sức. Trước đối thủ mạnh như Ngọc Diễm, Hương Ly cho biết: "Lần đầu tiên trong cuộc đời Hương Ly gặp đối thủ quá dữ dội luôn", còn Ngọc Diễm thì điềm tĩnh hơn: "Về thể lực thì chắc là một chín một mười, nhưng về kinh nghiệm thì Diễm có lợi thế hơn trong việc lật ngược tình thế ở những tình huống khó".

Ngọc Diễm lộ diện là cao thủ Vovinam

Võ Hoàng Yến có biệt danh mới Võ Hoàng Cước khi tung đòn, đạp đẩy dàn Hoa hậu, Á hậu xuống sông - Ảnh 2.
Võ Hoàng Yến có biệt danh mới Võ Hoàng Cước khi tung đòn, đạp đẩy dàn Hoa hậu, Á hậu xuống sông - Ảnh 3.

Hai người đẹp không ngại giữ chặt nhau, kỳ kèo giành lấy bó lúa. Tưởng đâu Hương Ly sẽ là người chiếm ưu thế hơn nhờ sức trẻ, nhưng Hương Ly quên rằng Ngọc Diễm là một người rất yêu thể thao, từng đạt nhiều huy chương vàng môn đá cầu, thường xuyên chạy bộ rèn luyện thể lực và có võ Vovinam.

Sau một thời gian dài vật lộn, Ngọc Diễm giữ trụ nằm trên cầu lắc, nhân lúc Hương Ly sơ hở đã hất văng đàn em xuống nước, mang về bó lúa đầu tiên cho Quai Thao. "Mọi người hay trông đợi Hương Ly & Mâu Thủy, nhưng bây giờ chưa chắc, có khi Hương Ly & Ngọc Diễm nha", Hương Ly nói về bàn thua của mình.

Võ Hoàng Yến có biệt danh mới Võ Hoàng Cước khi tung đòn, đạp đẩy dàn Hoa hậu, Á hậu xuống sông - Ảnh 4.

Sang lượt thứ 2, Tường Linh chưa kịp ra đến điểm đặt bó lúa thì Khánh Vân dùng chiến thuật "cắm đầu chạy", nhanh chóng ôm bó lúa chạy về trong sự ngỡ ngàng của Tường Linh. Tương tự, ở lượt thứ 3, Mâu Thủy cũng nhanh chân chạy ra ôm bó lúa về, trong khi Ngọc Châu còn đang run sợ vì cầu bị lắc rất mạnh.

Lượt thứ 4, Nón Lá đấu với Khăn Rằn. Trước một đối thủ dày dặn kinh nghiệm như Võ Hoàng Yến, Khánh Vân có phần e dè nhưng vẫn xài chiến thuật "cắm đầu chạy", ít hao tốn công sức, chỉ mất vài giây cô đã ôm bó lúa chạy về trong khi Võ Hoàng Yến còn bận hai tay giữ cầu vì sợ ngã. Khánh Vân tiết lộ: "Phải chạy ôm bó lúa nhanh về chứ chị Yến mà chụp được là chết".

Võ Hoàng Yến có biệt danh mới Võ Hoàng Cước khi tung đòn, đạp đẩy dàn Hoa hậu, Á hậu xuống sông - Ảnh 5.
Võ Hoàng Yến có biệt danh mới Võ Hoàng Cước khi tung đòn, đạp đẩy dàn Hoa hậu, Á hậu xuống sông - Ảnh 6.

Ở lượt thứ 5, Hoàng My định dùng chiến thuật làm cầu lắc mạnh để cản chân Mâu Thủy nhưng bị phản tác dụng, Mâu Thủy vẫn bình thản chạy đếm ôm bó lúa về, còn Hoàng My thì đứng yên một chỗ. Khăn Rằn thua trận, gục ngã toàn tập trước Nón Lá khi lượt thứ 6, Kim Duyên không những không lấy được bó lúa, còn bị Hương Ly "nhử" với thái độ đầy khiêu khích.

Khăn Rằn và Quai Thao bắt đầu đấu nhau từ lượt thứ 7. Ngọc Diễm và Hoàng My sau một hồi "vật" nhau bầm dập, Hoàng My bị đẩy xuống nước và thua. Hoàng My cho biết nếu cố gắng thêm chút, cả hai sẽ "bầm dập" thêm. Ngọc Diễm toàn thắng ở cả hai lượt đấu.

Kim Duyên và Tường Linh đều sợ bị ngã nên vừa cười vừa ngồi lết tới bó lúa. Để phân định thắng thua, cả hai thống nhất oẳn tù tì, Kim Duyên thắng mang về bó lúa đầu tiên cho Khăn Rằn. Tường Linh phân bua: "Nếu các cặp khác rất căng thẳng thì cặp của mình giống như một cuốn phim giải trí".

Võ Hoàng Yến có biệt danh mới Võ Hoàng Cước khi tung đòn, đạp đẩy dàn Hoa hậu, Á hậu xuống sông - Ảnh 7.
Võ Hoàng Yến có biệt danh mới Võ Hoàng Cước khi tung đòn, đạp đẩy dàn Hoa hậu, Á hậu xuống sông - Ảnh 8.

Gần về cuối thử thách, lượt đấu giữa Võ Hoàng Yến và Ngọc Châu vô cùng gay cấn và kịch tính bởi sẽ quyết định đội 9 và 8 điểm.

Trước tinh thần thi đua mạnh mẽ của đàn em, Hoàng Yến liên tục tung đòn vào Ngọc Châu khiến cô nàng đuối sức, té ngã xuống nước. Nói về phần thi của đội mình, Ngọc Diễm nhận xét: "Từ nay không gọi là Võ Hoàng Yến nữa, phải gọi là Võ Hoàng Cước".

Võ Hoàng Yến tung cước tại Vietnam Why Not

Võ Hoàng Yến có biệt danh mới Võ Hoàng Cước khi tung đòn, đạp đẩy dàn Hoa hậu, Á hậu xuống sông - Ảnh 10.
Võ Hoàng Yến có biệt danh mới Võ Hoàng Cước khi tung đòn, đạp đẩy dàn Hoa hậu, Á hậu xuống sông - Ảnh 11.

Kết quả chung cuộc Nón Lá được 10 điểm với 5 bó lúa, Khăn Rằn và Quai Thao cùng nhận 9 điểm.

Photo: Ngô Trần Hải An, Thanh Cường

Võ Hoàng Yến có biệt danh mới Võ Hoàng Cước khi tung đòn, đạp đẩy dàn Hoa hậu, Á hậu xuống sông - Ảnh 12.