Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022

Háuu, Theo Trí Thức Trẻ 23:10 04/04/2022

Sau giải đấu LCK mùa Xuân 2022 kết thúc, các tuyển thủ sẽ chuẩn bị cho Á vận hội (Asian Games) sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Cùng xem những tuyển thủ sắp tới sẽ được "chọn mặt gửi vàng" nhé.

Mặc dù giải đấu LCK mùa Xuân 2022 đã kết thúc với sự xuất sắc của toàn bộ tập thể T1 giúp đội tuyển này bỏ túi cho mình chiếc Cúp vô địch lần thứ 10 và tạo nên rất nhiều những kỷ lục khác mà các đội tuyển về sau khó lòng có thể phá vỡ được.

Sau LCK, sẽ có một sự kiện khác quan trọng hơn đó chính là Đại hội thể thao châu Á 2022 (Asian Games 2022) với sự góp mặt của 45 Quốc gia sẽ tranh tài ở rất nhiều hạng mục trong đó có thể thao điện tử (eSport) trong tháng 9 này.

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 1.

Theo Etnews (전자신물), hôm nay, đội tuyển thể thao điện tử Hàn Quốc đã hoàn thành việc lựa chọn đội trưởng và sẽ bắt đầu thành lập đội.

Chúng ta hãy cùng xem danh sách các tuyển thủ đang "lọt vào tầm ngắm" tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia tham dự Asian Games 2022 này nhé.

Đường trên:

1. T1 Zeus

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 2.

Với việc giành về chức vô địch tại giải đấu LCK mùa Xuân, cũng nằm trong đội hình xuất sắc nhất sau vòng bảng, Zeus là cái tên không thể thiếu trong danh sách này. Để về nói về mức độ tay to và khả năng cầm được cả Carry cũng như Tanker, thì Zeus có lẽ là cái tên phù hợp nhất với đội tuyển Quốc gia.

2. GEN Doran

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 3.

Kết thúc mùa giải với vị trí Á quân, Doran cũng như GEN.G đã có những bài học cho riêng mình để cải thiện hơn. Nhưng việc có mặt trong đội hình toàn sao của GEN.G thì Doran là người tỏ ra khá lu mờ và dễ bị khai thác nhất trong các game đấu.

3. NS Canna

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 4.

Cựu tuyển thủ T1 - Canna cũng là một đường trên "tay to" trong giải đấu LCK này. Tuy nhiên, với đội hình chắp vá, chưa có nhiều thời gian luyện tập cùng nhau nên cả Canna lẫn Nongshim Redforce chưa đạt được thành tích cao tại kỳ LCK năm nay.

Rừng:

1. T1 Oner

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 5.

MVP trận chung kết quả là một thành quả quá xứng đáng với Oner. Anh chàng này đang dần dần khẳng định bản thân là người đi rừng số 1 LCK, vượt mặt Canyon hay Peanut. Điều duy nhất Oner cần cải thiện trong thời gian tới chính là khả năng "trừng phạt" các mục tiêu.

2. DK Canyon

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 6.

Canyon là tuyển thủ LOL chuyên nghiệp tại vị trí đi rừng của Damwon Kia. Nếu hỏi đâu là người đi rừng xuất sắc nhất thế giới giai đoạn hiện tại thì chắc chắn không ít người sẽ vẫn gọi tên Canyon. Khả năng hổ báo, clear rừng tốt, gank tốt, solo chấp mọi kèo là những gì anh chàng này có.

Đường giữa:

1. T1 Faker

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 7.

Không còn gì để phân tích về "Quỷ vương" Faker nữa. Tuyển thủ này một lần nữa lên ngôi vô địch và nâng tổng số cúp LCK trong sự nghiệp lên con số 10. Faker còn là một đầu tàu, một vị đội trưởng bản lĩnh khi đã dìu dắt các thành viên tân binh còn lại để trở thành Tân vương LCK năm 2022. Chắc chắn vị trí đường giữa cho đội tuyển tham dự Á vận hội không có ai phù hợp hơn Faker nữa rồi.

2. GEN Chovy

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 8.

"Cột sống vàng" Chovy đã có những màn thể hiện rất ấn tượng xuyên suốt hành trình giải đấu LCK. Anh chàng này đã thể hiện bản lĩnh thi đấu cũng như khả năng gánh team của mình. Từng được cho là người sẽ kế thừa Faker sau này, thế nhưng sự nghiệp của anh chàng này lại khá lận đận.

3. DK Showmaker

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 9.

Một người khác cũng được kỳ vọng sẽ kế thừa Faker ở thời kỳ đỉnh cao phong độ chính là Showmaker. Anh chàng ở mùa giải này chưa thể hiện được nhiều và hầu như để đất diễn chính cho Canyon. Mặc dù vậy, xét về kỹ năng thì anh chàng này cũng không thua kém gì Chovy hay Faker cả.

Xạ thủ:

1. T1 Gumayusi

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 10.

"Cháu ruột chủ tịch" hay "Thái tử" Gumayusi hiện tại là một trong những xạ thủ "tay to" không chỉ ở trong khu vực LCK mà cả trên thế giới. Xuất thân từ lò đào tạo của SKT và có vẻ như T1 Gumayusi đang trên hành trình để trở thành một siêu xạ thủ trong làng LMHT thế giới hiện nay.

2. GEN Ruler

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 11.

Ruler không phải là một cái tên quá xa lạ với cộng đồng Liên minh huyền thoại. Là gương mặt đại diện của GEN.G, anh chàng này đã cùng đội tuyển trải qua rất nhiều thăng trầm và không ai có thể phủ nhận tài năng của xạ thủ sinh năm 98 này.

3. DRX Deft

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 12.

"Vị vua không ngai" của lịch sử Liên minh huyền thoại thế giới chính là Deft. Anh chàng có những kỷ lục rất ấn tượng ở cả 2 khu vực LPL và LCK, tuy nhiên ngoài chức vô địch MSI 2015 Deft chưa giành thêm bất kỳ danh hiệu quốc tế nào.

Hỗ trợ:

1. T1 Keria

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 13.

MVP của giải đấu LCK mùa Xuân 2022 thuộc về người hỗ trợ của T1. Keria từ "tân binh quái vật" trở thành người chơi Hỗ trợ "hệ chiến" toàn diện nhất thế giới. Có thể nói, Keria chính là điểm khác biệt của T1 với khả năng call team thần thánh và kỹ năng đỉnh cao.

2. DRX BeryL

Vô địch LCK với thành tích bất bại, đội hình T1 đang là ứng cử viên sáng giá đại diện Hàn Quốc thi đấu Asian Games 2022 - Ảnh 14.

BeryL vẫn là một người đi hỗ trợ tốt tại khu vực LCK mùa Xuân năm nay. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cái bóng của Keria quá lớn nên anh cùng các tuyển thủ hỗ trợ khác bị lu mờ hoàn toàn. Và kể cả xuyên suốt giải đấu, anh cũng không để lại nhiều ấn tượng cùng với Deft như lúc ở DK.

Hãy cùng chờ xem đội hình chính thức của đội tuyển thể thao điện tử của Hàn Quốc sẽ bao gồm những gương mặt nào trong đây. Số lượng thành viên sẽ bao gồm 5 tuyển thủ chính và 1 tuyển thủ dự bị. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất đến với các bạn!

Ảnh: Internet

https://kenh14.vn/vo-dich-lck-voi-thanh-tich-bat-bai-doi-hinh-t1-dang-la-ung-cu-vien-sang-gia-dai-dien-han-quoc-thi-dau-asian-games-2022-20220404160616507.chn