Mới đây trên mạng xã hội, nhiều người lại xôn xao trước thông tin 2 đôi vợ chồng quê ở Bạc Liêu đều trúng số độc đắc với giải thưởng khủng. Sự may mắn của 2 đôi vợ chồng tiếp tục nối dài danh sách những người số trúng độc đắc tại phía Nam thời gian qua.
Được biết, dãy số mang lại may mắn cho 2 cặp vợ chồng lần này là 277402, của đài Sóc Trăng, mở thường ngày 11/6. Giá trị mỗi giải độc đắc là 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).
Anh Thái Kiến Phong, đại diện một đại lý vé số trên đường Hòa Bình, TP.Bạc Liêu là người đã đổi thưởng cho các vị khách may mắn.
Đôi vợ chồng nghèo giữ lại 2 tờ vé số và đã trúng độc đắc.
Anh Phong cho biết, trong 2 cặp vợ chồng, có 1 cặp là đôi vợ chồng nghèo làm nghề bán vé số. Người chồng thường đi bán vé số dạo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vào ngày định mệnh, đôi vợ chồng này quyết định giữ lại 2 tờ vé số, không ngờ sau đó họ đã trúng 4 tỷ đồng, cuộc đời bước sang trang mới hoàn toàn, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên.
Đôi vợ chồng may mắn còn lại có hoàn cảnh bình thường, họ mua vé số cầu may và mong ước đã trở thành sự thật.
Ngoài 2 đôi vợ chồng nói trên, có 2 vị khách may mắn khác cũng trúng độc đắc nhờ tấm vé số mang dãy số 277402 của đài Sóc Trăng, mở thưởng ngày 11/6. 2 vị khách này đổi thưởng tại một đại lý vé số khác.
Trước đó, một nam thanh niên 29 tuổi, quê ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), làm công nhân ở Đồng Nai đã trúng cùng lúc 14 tờ vé số độc đắc, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng. Tổng giải thưởng mà người này nhận được là 28 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Dãy số giúp anh công nhân đổi đời là 919582 của đài Bình Thuận, mở thưởng ngày 5/6.
Dãy số 919582 giúp anh công nhân nghèo bỗng chốc thành tỷ phú.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Trần Quang Hải, chủ một đại lý vé số ở Bình Phước là người đã bán vé số và đổi thưởng cho nam thanh niên may mắn kể, người này thỉnh thoảng mua vé số tại đại lý của anh Hải. Trước khi trúng số độc đắc, nam thanh niên hết tiền, anh ghé qua đại lý của anh Hải mua nguyên lốc 14 tờ vé số. Sau khi mua xong, trong túi chỉ còn 43 nghìn đồng để về quê bằng xe máy.
Nam thanh niên này chưa lập gia đình, sống cùng bố mẹ, nhà có nhiều anh chị em, hoàn cảnh khó khăn. Bỗng chốc thành tỷ phú, nam thanh niên chia sẻ cho gia đình mỗi người một ít, trích một phần tiền làm từ thiện, số còn lại để làm ăn.