Mới đây, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Thị Thu Hường (sinh năm 1976, thường trú tại TP Thủ Đức) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau quá trình xét xử và cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.
Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2004 đến đầu năm 2005, Trịnh Thị Thu Hường được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy heroin tại khu vực cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh. Đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó nổi bật là Nguyễn Thị Hòa, Tống Thúy Oanh và Trần Thị Hương.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 10/2004 đến tháng 2/2005, Trần Thị Hương – một trong các đầu mối tiêu thụ – đã trực tiếp giao dịch và mua 25 bánh heroin từ nhóm của Hường. Trong đó, các giao dịch đều thông qua Oanh và sau này là do Hương trực tiếp thực hiện.
Bị cáo Trịnh Thị Thu Hường. Ảnh: Báo CA TP.HCM
Ngày 28/3/2005, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Trịnh Thị Thu Hường. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn, dẫn đến việc bị khởi tố vắng mặt vào ngày 30/8/2005. Trong khi đó, các đối tượng liên quan như Nguyễn Thị Hòa và 24 đồng phạm khác đã bị đưa ra xét xử vào đầu năm 2007. Tống Thúy Oanh và Trần Thị Hương đều thừa nhận vai trò của Hường trong việc cung cấp ma túy.
Sau gần 18 năm trốn truy nã, đến ngày 15/2/2023, Trịnh Thị Thu Hường bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hường phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng không quen biết các bị cáo khác trong vụ án và không tham gia bất kỳ hoạt động mua bán ma túy nào.
Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo trước đó, cùng tài liệu và chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hường có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Dù không đủ chứng cứ buộc tội liên quan đến toàn bộ 25 bánh heroin như ban đầu, nhưng cơ quan điều tra đã xác định đủ cơ sở buộc tội Hường với 6 bánh heroin, tương đương gần 2kg chất cấm.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10/6/2025, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức và gây nguy hiểm cho xã hội. Việc bị cáo bỏ trốn gần hai thập kỷ cho thấy sự ngoan cố, trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND TP.HCM tuyên phạt Trịnh Thị Thu Hường mức án cao nhất – tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo quy định của Bộ luật Hình sự.