VN-Index có thể tái lập kỷ lục 1.500 điểm, nên đầu tư vào cổ phiếu ngành nào?

Phạm Duy/ VTCNews, Theo vtcnews.vn 07:19 10/07/2025
Chia sẻ

Chuyên gia nhận định, với triển vọng tích cực hiện tại, VN-Index có thể chạm mốc 1.500 điểm từ nay tới cuối năm.

Ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch HĐQT CTCP AZfin Việt Nam phân tích: Thị trường chứng khoán đang gặp nhiều thuận lợi vì những thông tin sáng sủa. Đầu tiên là đã gần như đã loại trừ được những yếu tố bất định về thuế quan của Mỹ.

Ngoài ra, khả năng rất cao chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng vào tháng 9 tới, điều này khiến khối ngoại có xu hướng mua ròng rất lớn trong vòng 3 tháng qua, dẫn đến cầu cổ phiếu tăng rất mạnh.

Thông tin về tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm ở mức 9,9%, cao nhất trong nhiều năm gần đây, cũng tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. “Nhiều người kỳ vọng dòng tiền sẽ lan tỏa vào các tài sản rủi ro (tài sản có sự biến động cao như bất động sản, cổ phiếu...), từ đó dự báo chứng khoán có thể đón nhận lượng cung tiền lớn ”, ông Phục nói.

Cuối cùng là kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đang rất tích cực nhờ vào nền tảng tăng trưởng GDP tốt. Điều này tác động đến tâm lý xuống tiền của nhà đầu tư.

" Thị trường chứng khoán đang rất tích cực và khả năng tái lập đỉnh 1.500 điểm của năm 2022 là rất lớn. Đây có thể là cơ hội tốt để nhà đầu tư bán cổ phiếu chốt lời hoặc giải ngân mua những mã nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tỉnh táo, cần có kịch bản để chủ động ứng phó với mọi biến động của thị trường thì kết quả đầu tư mới bền vững ”, ông Phục nêu quan điểm.

VN-Index có thể tái lập kỷ lục 1.500 điểm, nên đầu tư vào cổ phiếu ngành nào?- Ảnh 1.

Chuyên gia dự báo VN-Index có thể tái lập kỷ lục 1.500 điểm. (Ảnh minh họa: Internet)

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng cho rằng, kịch bản thị trường tiếp tục đi lên là rất cao và chỉ số có thể tiệm cận mức 1.500 điểm trong những tháng cuối năm do sự thay đổi nhanh chóng về mặt vĩ mô của nền kinh tế. Bên cạnh đó, thời gian gần đây lượng tiền mua dòng của các nhà đầu tư nước ngoài khá đột biến. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường.

Nên đầu tư cổ phiếu ngành nào?

Nhận định về việc nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu nào trong thời gian tới, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirec - cho rằng, nhà đầu tư nên tập trung vào những nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng và có lợi nhuận tích cực. Ngoài ra nên ưu tiên nhóm ngành vẫn còn được định giá rẻ.

Từ hai yếu tố trên, ông Hình tư vấn nhà đầu tư có thể lựa chọn nhóm ngành ngân hàng. Nhóm ngành này năm nay có lợi nhuận tăng trưởng tích cực khoảng 15- 20%, trong khi định giá thấp hơn mức bình quân của 3 năm trở lại đây.

Nhóm ngành thứ hai mà nhà đầu tư có thể lựa chọn là nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách, thúc đẩy tăng trưởng từ của Chính phủ như nhóm ngành đầu tư công, cơ sở hạ tầng và nhóm ngành xây dựng. Đây được dự báo là những nhóm ngành có thể tăng trưởng đột biến trong năm nay và còn dư địa tăng giá trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể lựa chọn một số nhóm ngành khác. Tuy nhiên còn phải tuỳ thuộc vào định giá của từng cổ phiếu. Chẳng hạn như với nhóm ngành chứng khoán, câu chuyện nâng hạng sẽ là động lực rất mạnh nhưng cũng còn phụ thuộc vào từng cổ phiếu. Hiện có một số cổ phiếu đang khá rẻ nhưng cũng có mã tăng giá rất mạnh thời gian qua.

" Vệc lựa chọn nhóm cổ phiếu này cũng nên thận trọng và nhà đầu tư nên cân nhắc những nhóm cổ phiếu được định giá ở mức trung bình của lịch sử và có đã sự tăng trưởng tương đối tích cực trong thời gian qua ", ông Hinh nêu ý kiến.

Còn ông Nguyễn Thế Minh cho rằng, nếu nhìn vào các nhóm cổ phiếu theo mức định giá của thị trường so với mức trung bình 5 năm thì nhiều nhóm cổ phiếu trong lĩnh vực phi tài chính đã cao hơn.

“Trong ngắn và trung hạn, định giá của nhóm cổ phiếu tài chính như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản vẫn rất thấp. Vì thế, sự dịch chuyển dòng tiền của các nhà đầu tư sẽ tập trung vào nhóm này, trong đó dẫn đầu là ngân hàng, sau đó là chứng khoán và kế đến là bất động sản. Ngoài ra những nhóm tăng trưởng khác là hạ tầng, đầu tư công, xây dựng, vật liệu xây dựng… cũng hưởng lợi bởi chúng ta thúc đẩy giải ngân đầu tư công từ nay đến cuối năm”, ông Minh nhận định.

Cũng theo ông Minh, nhóm cổ phiếu của ngành công nghệ, bán lẻ, thực phẩm, bất động sản khu công nghiệp cũng có cơ hội tăng trưởng mạnh dịp cuối năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày