Việt Nam giành HC vàng đầu tiên tại ASIAD 2018

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 12:03 23/08/2018

Đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm HC vàng đầu tiên ở ASIAD 2018 đầy bất ngờ, bởi không phải từ những môn chủ lực như võ, bắn súng hay bơi lội.

Việt Nam giành HC vàng đầu tiên tại ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Đua thuyền đồng đội nữ đã mang về tấm HC vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

Ở nội dung đua thuyền hạng nhẹ đồng đội nữ 1000m (Rowing), đoàn Việt Nam đã xuất sắc về đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 7 phút 01 giây 11, vượt qua các đối thủ của Iran và Hàn Quốc hơn 3 giây.

Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo là bốn cái tên đã giúp thể thao Việt Nam có được tấm HC vàng đầu tiên tại ASIAD 2018. Đây cũng là tấm HC vàng bộ môn Olympic đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD trong thế kỷ 21.

Việt Nam giành HC vàng đầu tiên tại ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Kết quả chung cuộc ở đường đua.

Kể từ năm 1998, các tấm HCV của Việt Nam tại ASIAD đều không thuộc những môn thi đấu tại Olympic).

Cách đây 4 năm tại ASIAD 2016, Incheon, Hàn Quốc, đua thuyền rowing Việt Nam cũng thi đấu khá ấn tượng với tấm HC bạc và chỉ chịu thua Trung Quốc. Lê Thị An, Phạm Thị Huế, Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài khi ấy là thành viên của đội đua thuyền Việt Nam.

Ngay sau khi đội tuyển Rowing giành HC vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định Ủy ban Olympic VN thưởng 50 triệu đồng. Đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng 600 triệu đồng, số tiền này được huy động từ các nhà nhà tài trợ cho 4 cô gái vàng.

Cũng trong buổi tranh tài sáng nay, võ sĩ 21 tuổi Bùi Trường Giang đã đoạt HC bạc Wushu nội dung tán thủ. Bùi Trường Giang đã nhận thất bại 0-2 trước đối thủ người Trung Quốc ở trận chung kết.

Việt Nam giành HC vàng đầu tiên tại ASIAD 2018 - Ảnh 3.

Bùi Trường Giang cũng mang thêm về một tấm HC bạc cho thể thao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Bùi Trường Giang, sinh ngày 7/12/1993 tại Song An, Vũ Thư, Thái Bình, từng đoạt Huy chương đồng vô địch Wushu trẻ Thế giới, Huy chương bạc vô địch Wushu trẻ Châu Á, Huy chương bạc, huy chương đồng giải vô địch Quốc gia…

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 19/8 HC đồng: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Ngày 20/8 HC đồng: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam) HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 21/8 HC đồng: Dương Thúy Vi (môn wushu, nội dung kiếm thuật và thương thuật) HCB: Phạm Quốc Khánh (môn wushu, nội dung nam quyền và nam côn), HCB: Trịnh Văn Vinh (môn cử tạ, hạng cân 62kg nam)

Ngày 22/8 HC đồng: Hoàng Thị Phương Giang (môn wushu, nội dung trường quyền) HCĐ: cầu mây (nội dung regu nữ).

Ngày 23/8 HC vàng: Rowing (nội dung thuyền mái nhẹ 4 người) HC bạc: Bùi Trường Giang (môn wushu, nội dung tán thủ hạng cân dưới 56kg nam)