Việc đầu tiên khi ngủ dậy khiến bạn không thể giàu

Hà Nguyên, Theo Thanh Niên Việt 06:01 21/01/2026
Chia sẻ

Người ta không nghèo vì một buổi sáng, mà vì hàng trăm buổi sáng giống hệt nhau.

Việc đầu tiên khi ngủ dậy khiến bạn không thể giàu- Ảnh 1.

Rất nhiều người không nghèo vì lười, cũng không vì tiêu hoang. Họ đi làm đều, thu nhập ổn, chi tiêu có kiểm soát. Nhưng có một thói quen nhỏ lặp lại mỗi sáng, tưởng vô hại, lại âm thầm định hình cách họ dùng tiền cả ngày: cầm điện thoại lên ngay khi vừa mở mắt.

Không phải vì tò mò, mà vì quá quen. Lướt tin nhắn, xem mạng xã hội, đọc vài dòng tin tức, kiểm tra thông báo mua sắm, ngân hàng, ứng dụng giao đồ ăn. Chỉ vài phút, nhưng đó là lúc tâm trí bị kéo khỏi trạng thái chủ động sang phản ứng. Và từ khoảnh khắc đó, cách tiêu tiền trong ngày gần như đã được lập trình sẵn.

Việc đầu tiên khi ngủ dậy khiến bạn không thể giàu- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Buổi sáng bắt đầu bằng việc tiêu thụ, không phải lựa chọn

Khi ngày mới mở ra bằng việc tiếp nhận thông tin, não bộ bước vào trạng thái bị dẫn dắt. Bạn chưa kịp quyết định hôm nay mình cần gì, nhưng đã thấy người khác ăn gì, mua gì, sống thế nào. Những gợi ý “rất hợp lý” xuất hiện dày đặc: cà phê cho tỉnh táo, bữa sáng cho đỡ mệt, đặt đồ cho nhanh, mua thêm dịch vụ để tiết kiệm thời gian.

Không có khoản nào sai. Vấn đề là bạn bắt đầu ngày mới bằng việc để hoàn cảnh quyết định thay mình. Khi đó, tiền được dùng để phản ứng với nhịp sống, chứ không phải để phục vụ một kế hoạch rõ ràng. Mỗi khoản chi đều nhỏ, đều có lý do, và đều xảy ra rất tự nhiên.

Việc đầu tiên khi ngủ dậy khiến bạn không thể giàu- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thói quen buổi sáng quyết định bạn dùng tiền để chạy theo hay dẫn dắt cuộc sống

Những người khó giàu thường không thiếu kiến thức tài chính, họ chỉ thiếu một khoảng dừng. Khi ngày mới không có phút nào dành cho việc định hình mình sẽ sống thế nào, tiền sẽ được dùng để vá mệt mỏi, mua sự tiện lợi và duy trì trạng thái “ổn”. Lương bao nhiêu cũng đủ tiêu, nhưng không bao giờ đủ để tích lũy.

Giàu ở đây không phải là nhiều tiền, mà là có dư địa. Dư để chọn, dư để sai, dư để không phải cân đo từng phát sinh. Và điều đó hiếm khi bắt đầu từ những quyết định lớn. Nó bắt đầu từ việc buổi sáng bạn có kịp tỉnh táo trước khi để thế giới kéo mình đi hay không.

Việc đầu tiên bạn làm khi ngủ dậy không khiến bạn nghèo ngay. Nhưng nếu đó luôn là phản ứng, không phải lựa chọn, thì rất khó để tiền của bạn đi theo một hướng khác. Người ta không nghèo vì một buổi sáng, mà vì hàng trăm buổi sáng giống hệt nhau.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày