Vì sao Quang Hải không dự AFF Cup 2022?

Nguyên Phong, Theo Tiền Phong 07:49 30/10/2022

Ngày 29/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận cầu thủ Nguyễn Quang Hải sẽ không dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Sự vắng mặt của cầu thủ này sẽ đặt ra bài toán rất khó về chuyên môn với HLV Park Hang-seo.

Đây có thể nói là tin rất xấu với HLV Park Hang-seo, người đặt mục tiêu rất cao sẽ đoạt lại cúp vô địch AFF Cup 2022 từ tay Thái Lan. Nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ hết hạn hợp đồng với VFF vào tháng 1/2023 và muốn có một lời chia tay đẹp với bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo vừa qua đã thúc giục VFF bằng mọi cách đưa Quang Hải về dự giải. Theo HLV Park Hang-seo, vắng Quang Hải sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh đội tuyển Việt Nam, khi anh đang là cầu thủ tấn công hay nhất thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên trao đổi với Tiền Phong hôm qua, TTK VFF Lê Hoài Anh xác nhận, Quang Hải sẽ không dự AFF Cup. Quyết định này của Quang Hải cũng trùng khớp với thông tin trước đó do Tiền Phong nhận được là anh muốn tập trung cho Pau FC. Thời điểm diễn ra AFF Cup 2022 trùng với giai đoạn quyết định của Pau FC ở Ligue 2 và nếu trở lại Việt Nam, Quang Hải có thể lỡ 5 trận đấu.

Vì sao Quang Hải không dự AFF Cup 2022? - Ảnh 1.

Quang Hải

“AFF Cup 2022 không thuộc FIFA days, do đó Pau FC có quyền từ chối trả quân. Chúng tôi đã thông báo HLV Park Hang-seo để sớm có phương án chuyên môn chuẩn bị. Vắng Quang Hải rất đáng tiếc nhưng đội tuyển Việt Nam còn nhiều phương án dự phòng”, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Các phương án ông Lê Hoài Anh đề cập tới có thể là Hoàng Đức, Hùng Dũng hay Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh ở khu vực giữa sân. Bộ đôi Hoàng Đức - Tuấn Anh đã có nhiều trận thi đấu cạnh nhau và đảm nhiệm khá tốt khu trung tuyến. Cộng với sự trở lại của Hùng Dũng, ông Park có thể phần nào đó yên tâm.

Tuy nhiên không thể phủ nhận, vắng Quang Hải sẽ khiến sức mạnh hàng công của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng bao gồm cả khả năng gây đột biến.

Theo kế hoạch, ngày 23/11 khi V-League kết thúc, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Đến ngày 27/11, các cầu thủ cuối cùng sẽ tập trung khi hoàn thành cúp Quốc gia. Theo ông Lê Hoài Anh, thầy trò ông Park chỉ tập huấn trong nước.

Trước mắt, đội sẽ có trận giao hữu với Borussia Dortmund của Đức. Trận đấu này diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình với mức vé thấp nhất 800.000 đồng và cao nhất 1,6 triệu đồng. Next Media, đơn vị đưa Dortmund sang Việt Nam cho biết, phía đối tác cam kết đưa đội hình mạnh nhất tới Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có thêm các trận đá tập nội bộ.

Về nhân sự, ông Park dự kiến sẽ triệu tập quân số tương tự như đợt đội tuyển Việt Nam đá cúp giao hữu TP Hồ Chí Minh với Singapore và Ấn Độ. Ngoại trừ Quang Hải, các gương mặt xuất sắc nhất, đang đạt phong độ cao ở V-League đều góp mặt. Bên cạnh đó, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng bổ sung thêm một số gương mặt trẻ nhằm tạo cơ hội rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm.

Liên quan AFF Cup 2022, Tổng cục TDTT mới đây thông báo các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cụ thể, đội sẽ gặp Malaysia ngày 27/12, Myanmar ngày 3/1/2023.

Tương tự, các trận bán kết và chung kết (trong trường hợp đội tuyển Việt Nam tiến xa) cũng tổ chức tại Mỹ Đình. Tổng cục TDTT yêu cầu VFF phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo tốt công tác tổ chức, phòng dịch COVID-19, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn.