Vì sao MU không "dám" kháng cáo tấm thẻ đỏ của Casemiro dù có thể bị oan?

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 09:20 08/02/2023

Tiền vệ Casemiro của MU phải nhận một tấm thẻ đỏ trong trận gặp Crystal Palace vì hành vi bóp cổ đối phương. Thông qua nhiều góc máy khác nhau, ngôi sao người Brazil có thể đã bị oan nhưng đội chủ sân Old Trafford sẽ không kháng cáo.

Vì sao MU không dám kháng cáo tấm thẻ đỏ của Casemiro dù có thể bị oan? - Ảnh 1.

Theo nhiều đoạn video được khán giả quay lại, Casemiro chỉ để tay trên vai tiền vệ Will Hughes của Crystal Palace trong tình huống tranh cãi ở phút 70, chứ không cố ý bóp cổ. Nhưng khi xem lại VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với anh, đồng nghĩa ngôi sao người Brazil sẽ vắng mặt trong 3 trận đấu sắp tới của MU.

MU có thể kháng cáo quyết định này vì đó là một thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, nếu ban kỷ luật xác định nội dung kháng cáo là 'vớ vẩn' thì Casemiro có nguy cơ bị treo giò thêm một trận và sẽ vắng mặt trong trận chung kết Carabao Cup gặp Newcastle. Do đó, MU quyết định không mạo hiểm.

"Chúng tôi đã cân nhắc việc kháng cáo. Tôi không đồng tình với quyết định của trọng tài nhưng tôi không nghĩ rằng MU sẽ kháng cáo thành công. Chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ giỏi và không thể đổ lỗi cho việc thiếu vắng cậu ấy nếu thất bại", HLV Ten Hag nói.

Casemiro sẽ vắng mặt trong hai trận đấu gặp Leeds và trận gặp Leicester City trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Anh sẽ trở lại trong trận chung kết Carabao Cup, trận đấu có thể giúp MU có danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Ten Hag. Ngoài ra, tiền vệ người Brazil vẫn thi đấu trong trận lượt đi vòng play-off Europa League gặp Barcelona.

Dù mới đến sân Old Trafford từ mùa hè nhưng Casemiro đang là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong lối chơi của chiến lược gia người Hà Lan. Casemiro làm rất tốt vai trò của một tiền vệ phòng ngự và thậm chí, còn đóng góp nhiều vào mặt trận tấn công với hàng loạt bàn thắng và kiến tạo.