Vì sao đội tuyển Việt Nam giảm sức hút với người hâm mộ?

Bảo Bình, Theo Nhịp sống Việt 09:53 09/11/2021

Sức hút của đội tuyển Việt Nam đã giảm dần với người hâm mộ dù chúng ta được đá trên sân nhà Mỹ Đình ở 2 trận đấu sắp tới gặp Nhật Bản và Saudi Arabia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia vào các ngày 11 và 16/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cứ tưởng rằng sau "cơn khát" bóng đá, khi mà đã rất lâu rồi người hâm mộ bóng đá Việt Nam không được theo dõi trực tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng, dù VFF chỉ phát hành 7.000 vé đến tay người hâm mộ nhưng lại không tạo ra những "cơn sốt" vé như cách đây tròn 3 năm với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup.

Đầu tiên phải nói đến việc mua vé online vô cùng dễ dàng khi hệ thống vé được mở ngày 27/10. Những tình trạng nghẽn mạng, quá tải đã không còn. Tiếp đó, ngày 4/11 VFF đã phát hành vé qua đường bưu điện đến tận tay cho người hâm mộ, thế nhưng trên diễn đàn "chợ vé online" vé được được rao bán tràn lan nhưng cung lại cao hơn cầu. 

Vì sao đội tuyển Việt Nam giảm sức hút với người hâm mộ? - Ảnh 2.

Những cặp vé được bán với giá gốc

Thậm chí, có những người chấp nhận bán vé thấp hơn giá gốc vì không còn nhu cầu đến sân xem đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Vì sao đội tuyển Việt Nam giảm sức hút với người hâm mộ? - Ảnh 3.

Có những người chấp nhận bán lỗ

Có thể thấy, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, lần đầu tiên các tuyển thủ được tranh tài với tần suất cao cùng các "ông lớn" như thế. Dù vậy, người hâm mộ lại chẳng mấy sốt sắng như kỳ vọng do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Trước đó, ở trận tuyển Việt Nam tiếp đón tuyển Australia hồi tháng 9 khán giả đã không được vào sân vì lý do dịch bệnh. VFF đã nỗ lực để khán giả vào sân 2 trận tháng 11 nhưng dịch bệnh lại đang có dấu hiệu "nóng" trở lại. Điều này vô hình chung khiến người hâm mộ e ngại việc đến chỗ đông người. 

Dù phía VFF cũng đã hỗ trợ người có vé được giảm chi phí xét nghiệm Covid-19 nhưng việc lựa chọn đến bệnh viện và ngại thủ tục đã khiến người ta chọn cách ở nhà xem qua truyền hình. 

Vì sao đội tuyển Việt Nam giảm sức hút với người hâm mộ? - Ảnh 4.

Khán giả ngại đến sân vì dịch bệnh (Ảnh: X.H)

Bên cạnh đó, phải kể đến một yếu tố quan trọng đó là tuyển Việt Nam đã phải nhận tới 4 "trái đắng" tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. HLV Park Hang-seo từng nói người hâm mộ chỉ yêu bóng đá nhưng mà là "bóng đá thắng". Thật ra, đâu ai muốn xem một giải đấu cứ thua mãi bao giờ. 

Trước những đối thủ sừng sỏ, rất khó để các học trò của ông Park có thể phô diễn kỹ thuật nhưng không vì thế mà tuyển Việt Nam chịu thua. Hai trận đấu tới đây sẽ là khó khăn nhưng cũng là thời điểm để lấy lại niềm tin yêu nơi người hâm mộ.