Bạn đã bao giờ xem một trận bóng đá, thấy cầu thủ với đôi giày bóng loáng vài chục triệu, đồng hồ lấp lánh cả gia tài, nhưng… đôi tất thì rách te tua, thủng lỗ chỗ như vừa bị chuột gặm chưa? Lạ lắm đúng không? Những ngôi sao sân cỏ, những người kiếm tiền tỷ mỗi tuần như Jude Bellingham hay Bukayo Saka, lại có sở thích kỳ quặc là đi tất rách. Thật ra, việc họ lựa chọn đôi tất rách là có lý do cả.
Về mặt khoa học, đôi tất rách có thể mang lại lợi ích sinh lý. Trong bóng đá, nhiệt độ và độ ẩm ở bàn chân ảnh hưởng lớn đến hiệu suất. Theo một nghiên cứu năm 2018 trên tạp chí "Journal of Sports Sciences", thông thoáng khí ở bàn chân giúp giảm nguy cơ phồng rộp và tăng cảm giác thoải mái khi chạy. Những lỗ hổng trên tất tạo ra các điểm thông khí tự nhiên, giúp bàn chân "thở" tốt hơn trong trận đấu dài. Với cầu thủ, sự thoải mái này quan trọng hơn giá trị thẩm mỹ của đôi tất.
Bên cạnh đó, việc có những lỗ thủng trên đôi tập giúp làm giảm áp lực lên chân trong lúc cầu thủ di chuyển, giúp ngăn ngừa một số chấn thương.
Nhiều nghiên cứu tâm lý học thể thao chỉ ra rằng các vận động viên, bao gồm cầu thủ bóng đá, thường phát triển các thói quen mê tín để giảm căng thẳng và tăng cảm giác kiểm soát. Một đôi tất rách có thể được xem là "bùa may mắn" nếu cầu thủ từng đạt thành tích xuất sắc khi mang chúng.
Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Stuart Vyse, những thói quen này giúp kích hoạt trạng thái tinh thần tích cực, khiến cầu thủ tự tin hơn. Dù giàu có, họ vẫn giữ đôi tất rách để duy trì trạng thái tâm lý "đỉnh cao" này.
Cầu thủ bóng đá không chỉ là vận động viên mà còn là những nhân vật công chúng. Theo lý thuyết về xây dựng thương hiệu cá nhân, việc tạo ra một hình ảnh độc đáo giúp họ nổi bật trong mắt người hâm mộ và nhà tài trợ. Một đôi tất rách có thể là cách để thể hiện cá tính "không giống ai". Chẳng hạn, các ngôi sao như Neymar hay Mario Balotelli thường sử dụng phong cách khác biệt để củng cố hình ảnh cá nhân. Đi tất rách, dù cố ý hay vô tình, trở thành dấu ấn riêng, khiến họ dễ được nhớ đến hơn.