Vì hành động có thể làm con gãy cổ, Kim Kardashian gây tranh cãi ầm ĩ trên mạng

Tee, Theo Trí Thức Trẻ 14:51 27/06/2017

Hành động này của Kim Kardashian đã khiến nhiều người chỉ trích khả năng làm mẹ của cô.

Trên mạng xã hội, Kim Kardashian vừa chia sẻ một bức ảnh đáng yêu chụp cậu con trai 18 tháng tuổi Saint West ngồi trong xe hơi. Tưởng chừng như chỉ là một bức hình "vô thưởng vô phạt", nhưng nó lại làm dấy lên nhiều bình luận chỉ trích Kim. Bởi lẽ theo luật của tiểu bang California, trẻ em dưới 2 tuổi phải được đặt trong ghế ngồi riêng hướng ngược về phía sau, để tránh tổn thương cổ, cột sống khi xảy ra va chạm mạnh.

Vì hành động có thể làm con gãy cổ, Kim Kardashian gây tranh cãi ầm ĩ trên mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh Kim Kardashian không cho con trai 18 tháng tuổi ngồi ghế riêng hướng ngược về phía sau, đã khiến nhiều người chỉ trích khả năng làm mẹ của cô

Bác sĩ nhi khoa Dennis Durbin cho biết: "Một chiếc ghế hướng ngược ra phía sau dành cho trẻ nhỏ giúp bảo vệ đầu, cổ và cột sống cho trẻ sơ sinh tốt hơn trong một vụ đụng xe, bởi nó sẽ trải đều lực va chạm ra toàn cơ thể".

California cùng với các tiểu bang New Jersey, Oklahoma và Pennsylvania của Mỹ đều có điều luật yêu cầu các bậc phụ huynh phải trang bị ghế ngồi an toàn này dành cho trẻ dưới 2 tuổi.

Vì hành động có thể làm con gãy cổ, Kim Kardashian gây tranh cãi ầm ĩ trên mạng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa về chiếc ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi

Nhiều người phẫn nộ đăng bình luận chỉ trích khả năng làm mẹ của Kim: "Cậu bé cần phải ngồi hướng ra sau. Xương sống của trẻ vẫn chưa cứng cáp cho đến năm 4 - 6 tuổi. Nếu xảy ra tai nạn, một đứa trẻ 1 tuổi có thể bị gãy cổ bên trong, điều luôn gây nguy hiểm đến tính mạng. Làm ơn hãy cho trẻ ngồi ghế hướng ra phía sau, cho tới khi chúng đủ lớn để ngồi đầy chỗ trên ghế", "Sự thật ai cũng biết là con của cô sẽ được an toàn hơn đến 75% nếu ngồi ghế hướng ra phía sau, cho đến khi bé đủ 2 tuổi trở lên",...

Tuy nhiên, theo quy định trên website của Cục Tuần tra cao tốc California, trường hợp ngoại lệ không phải ngồi ghế hướng ra sau, là khi đứa trẻ có cân nặng 40 pound (18 kg) trở lên hoặc có chiều cao từ 40 inch (101,6 cm) trở lên.

Nguồn tin thân cận của Kim thì khẳng định với trang Daily Mail rằng, cậu bé Saint đã đáp ứng đủ cả 2 tiêu chuẩn đó.

Vì hành động có thể làm con gãy cổ, Kim Kardashian gây tranh cãi ầm ĩ trên mạng - Ảnh 3.

Kim Kardashian

Những người hâm mộ của Kim cũng nhanh chóng bênh vực cô: "Tôi thấy các "cảnh sát bàn phím" lại đi làm nhiệm vụ rồi đây! Lúc nào cũng chĩa mũi vào chuyện người khác khi người ta không yêu cầu", "Cậu bé đủ lớn để ngồi trên ghế hướng về phía trước rồi, các người hãy để Mama Kim được yên đi", "Xem các "cảnh sát bàn phím" dạy người khác cách nuôi con kìa, hãy tự lo cho con mình trước đi, để yên cho người phụ nữ này đăng ảnh về cậu bé đẹp trai của cô ấy",...