Tình hình giá vé máy bay biến động mạnh đang trở thành rào cản lớn đối với những ai đang có kế hoạch bay trong mùa cao điểm du lịch hè. Đặc biệt, khi lễ hội té nước Songkran 2026 đang đến rất gần, với khoảng cách địa lý gần và chi phí sinh hoạt hợp lý, xứ sở Chùa Vàng luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt mỗi dịp tháng 4. Thế nhưng năm nay, giấc mơ được té nước trong làn nước mát tại Bangkok hay Chiang Mai đang trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết.
Songkran mỗi năm thu hút lượng lớn khách du lịch
Theo khảo sát thực tế trên các trang web đặt vé và ứng dụng du lịch trực tuyến, giá vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam đi Thái Lan trong giai đoạn cao điểm Songkran (từ ngày 13 đến 15/4) đang ở mức cao. Nếu như những năm trước, du khách chỉ cần chi trả khoảng 3 đến 5 triệu đồng cho một cặp vé khứ hồi nếu đặt sớm, thì hiện tại con số này đã thay đổi chóng mặt.
Cụ thể, chặng bay TP.HCM đi Bangkok của các hãng hàng không giá rẻ hiện đang dao động từ 7,5 triệu đến 9 triệu đồng. Đối với các hãng hàng không khác, mức giá thậm chí vượt ngưỡng 11 triệu đồng cho hạng phổ thông. Tương tự, hành trình khởi hành từ Hà Nội còn ghi nhận mức giá chát hơn, trung bình từ 9 triệu đến 13 triệu đồng tùy vào giờ bay và hãng vận chuyển. Mức giá này được đánh giá là cao gấp đôi so với ngày thường và tăng khoảng 40% so với cùng kỳ lễ hội năm ngoái.
Giá vé máy bay đến Bangkok từ ngày 13 - 15/4. (Ảnh chụp màn hình)
Thực tế, Songkran vốn là thỏi nam châm hút khách toàn cầu nên việc giá dịch vụ tăng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, năm 2026 ghi nhận một sự cộng hưởng của nhiều yếu tố khách quan dẫn đến việc cơ cấu giá vé bị đẩy lên mức đỉnh điểm, khiến ngay cả những người có thu nhập ổn định cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Sự leo thang của giá vé đã khiến không ít du khách Việt, những người vốn có thói quen đi Thái Lan thường niên để tham gia lễ hội té nước, phải ngậm ngùi hủy kế hoạch. Việc duy trì "chuỗi" đi Songkran nhiều năm liên tiếp bỗng chốc bị đứt đoạn vì chi phí di chuyển chiếm quá lớn trong tổng ngân sách chuyến đi.
Chị Hải An (phường An Khánh, TP.HCM) chia sẻ rằng: “Năm nay mình không thể đến Songkran ở Thái Lan vì vé máy bay đắt hơn năm ngoái khá nhiều. Mọi năm mình thường đặt vé trước khoảng một tháng với giá rất dễ chịu, nhưng năm nay dù đã canh từ sớm, mình vẫn không tìm được mức giá nào dưới 7 triệu đồng. Với một nhóm bạn đi cùng, tổng chi phí riêng tiền vé đã là một con số khổng lồ, nên cả nhóm quyết định chuyển hướng sang du lịch trong nước”.
Nhiều khách Việt mỗi năm phải đến Thái Lan để tham dự Songkran
Cùng chung tâm trạng hụt hẫng, anh Minh Quân (Quận Đống Đa, Hà Nội), một "tín đồ" của văn hóa Thái Lan, tâm sự rằng: “Mình đã tham gia Songkran 4 năm liên tiếp nhưng năm nay đành ‘đứt chuỗi’. Vì nếu tính cả tiền vé máy bay, tiền khách sạn cũng đang tăng theo mùa lễ và chi phí ăn uống, tổng cộng một chuyến đi 4 ngày có thể tiêu tốn gần 20 triệu đồng. Đây là con số quá lớn cho một chuyến du lịch ngắn ngày tại khu vực Đông Nam Á”.
Không chỉ khách lẻ, nhiều gia đình cũng lựa chọn phương án an toàn hơn. Chị Thanh Ngọc (Quận 7, TP.HCM) cho hay gia đình chị gồm 4 người định đi Phuket chơi hội, nhưng khi nhìn vào tổng tiền vé máy bay gần 40 triệu đồng, chị đã lập tức đổi kế hoạch sang đi nghỉ dưỡng tại các bãi biển gần nhà để tiết kiệm chi phí.
Việc giá vé máy bay tăng cao không chỉ làm thay đổi kế hoạch của cá nhân mà còn phản ánh sự thay đổi trong xu hướng du lịch năm nay. Dù sức hút của lễ hội Songkran chưa bao giờ giảm nhiệt, nhưng khi rào cản tài chính từ những tấm vé máy bay trở nên quá lớn, du khách Việt buộc phải thực tế hơn trong việc lựa chọn điểm đến để đảm bảo sự cân bằng cho túi tiền của mình.
Hy Chu