Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội trong ngày đá chính, Seoul E-Land thua 2-3

ĐẶNG LAI, Theo Tiền Phong 20:00 01/03/2023

Trong trận đầu vừa kết thúc ở vòng 1 giải hạng Nhì Hàn Quốc, Văn Toàn đã được ra sân ngay từ đầu trong màu áo Seoul E-Land. Màn thể hiện của anh không đến nỗi nào nhưng nó là không đủ để đội chủ nhà giành điểm trước Cheongju.

Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội trong ngày đá chính, Seoul E-Land thua 2-3 - Ảnh 1.

Trận đấu này, Seoul E-Land được tiếp tục bóng mới thăng hạng Cheongju. Họ tự tin rằng với điểm tựa sân nhà cùng lực lượng được đánh giá là mạnh hơn, họ sẽ giành chiến thắng. Thế nhưng khi mà hàng công còn đang thi đấu manh mún, thiếu kết nối thì hàng phòng ngự của Seoul E-Land lại liên tục mắc sai lầm.

Ngay phút thứ 9, Seoul E-Land đã để Paulinho ghi bàn đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Văn Toàn dưới sự cổ vũ của HLV Park Hang-seo trên khán đài đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng những pha bóng của anh vẫn chỉ dừng lại ở đi bóng bên cánh trái rồi trả ngược về. Hiếm khi tiền đạo này tạo ra khác biệt.

Đây cũng là lối chơi chung của Seoul E-Land, khi hàng công của họ mất đi sự kết nối. Seoul E-Land kết thúc hiệp 1 bằng tỷ số thua 0-1 và hiệp hai, những cơn ác mộng đến nhiều hơn khi hậu vệ của đội chủ nhà mắc nhiều sai lầm. Phút 51, năm cái bóng áo xanh để cho hai cầu thủ đối phương phối hợp trước khi Moon Sang-yun dứt điểm cận thành ghi bàn.

Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội trong ngày đá chính, Seoul E-Land thua 2-3 - Ảnh 2.

Văn Toàn đã không thể giúp đội nhà có điểm

Đến phút 66, các cầu thủ áo xanh lại phá bóng vào đúng người đối thủ, để Paulinho càn lướt, tung ra pha dứt điểm từ rìa vòng cấm làm tung nóc lưới. Tỷ số là 3-0.

Seoul E-Land cố gắng ghi bàn danh dự. Họ đã thành công với cú đá từ xa đẳng cấp của Bruno Oliveira, người đá ở cánh đối diện với Văn Toàn và tỏ ra hiệu quả hơn hẳn tiền đạo của ĐT Việt Nam. Tới phút 77, trong một lần có cơ hội hiếm hoi, Văn Toàn lại băng vào đón hụt bóng. Rất may là Nishi đã xuất hiện kịp thời để đệm lòng tung lưới đối thủ.

Ngay sau pha bóng này, Văn Toàn được thay ra sân, khép lại 80 phút đầy cố gắng nhưng chưa tạo ra nhiều kết nối với các đồng đội. Seoul E-Land đặt niềm tin vào tiền đạo khác song hơn 10 phút ít ỏi còn lại là không đủ để họ gỡ lại 1 điểm. Seoul E-Land nhận trận thua xấu mặt và chắc chắn họ sẽ phải cải thiện nhiều để các mắt xích phối hợp nhịp nhàng với nhau hơn.