Luật Căn cước (Luật số 26) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trong đó quy định rõ về việc thu nhận thông tin nhân dạng; thông tin sinh trắc học.
Theo Luật căn cước, từ ngày 1/7 thẻ căn cước mới sẽ lược bỏ quê quán và vân tay in trên thẻ, thu thập thêm mống mắt của người dân vào cơ sở dữ liệu căn cước.
Dấu hiệu sinh trắc học có thể được xác định bằng dữ liệu sinh trắc học lưu trong chip của căn cước công dân, tài khoản VneID hoặc dữ liệu sinh trắc học - lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Công nghệ này được xem là hạn chế tối đa khả năng làm giả và sẽ có tính bảo mật cao nhất.
Kể từ 1/7/2024, khi luật Căn cước có hiệu lực và thay thế cho luật Căn cước công dân, thẻ căn cước công dân sẽ đổi tên thành thẻ căn cước, đối tượng được cấp thẻ cũng mở rộng, gồm cả người dưới 14 tuổi.
Theo dự thảo Luật Căn cước, việc thu thập mống mắt trong thông tin căn cước là nhằm hỗ trợ những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người do khuyết tật hoặc bị biến dạng.
Không giống máy đọc vân tay quang học kiểu cũ, các cảm biến vân tay điện dung trên hầu hết smartphone hiện nay đều không dễ đánh lừa bằng những cách đơn giản.