Văn Mai Hương rốt ráo chuẩn bị cho “Nhịp cầu khát vọng” của riêng mình

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 07/06/2018

Dự định sẽ đem tới sân khấu pháo hoa DIFF 2018 một “Nhịp cầu Khát vọng” của riêng mình, nữ ca sỹ Văn Mai Hương và liên khúc các sáng tác của nhóm nhạc huyền thoại ABBA liệu có thỏa mãn được thị hiếu khán giả lễ hội đẳng cấp quốc tế này hay không? Chúng tôi tìm gặp nữ ca sỹ trước đêm thi để có câu trả lời.

Văn Mai Hương rốt ráo chuẩn bị cho “Nhịp cầu khát vọng” của riêng mình - Ảnh 1.

Xin chào Văn Mai Hương, được biết bạn sẽ xuất hiện trong Lễ hội pháo hoa quốc tế, đêm “Nhịp cầu khát vọng” 9/6. Vậy, cơ duyên nào đã đưa Văn Mai Hương đến với sân khấu pháo hoa năm nay?

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc tế và việc lựa chọn ca sĩ tham gia biểu diễn cũng được BTC suy nghĩ, tính toán rất kĩ càng. Hương đã từng có 2 lần tham gia biểu diễn tại lễ hội này. Vì vậy, Hương tin chắc rằng BTC có lý do chính đáng để tiếp tục mời mình xuất hiện trong mùa pháo hoa năm nay.

Như Văn Mai Hương vừa cho biết thì, sân khấu DIFF không quá xa lạ với bạn. Vậy, có gì để bạn tự làm mới hình ảnh mình năm nay, trong đêm pháo hoa 9/6 này?

Đây là một chương trình quy mô với lượng khán giả trong nước và du khách nước ngoài rất nhiều nên yêu cầu cũng rất cao. Hương dự định sẽ biểu diễn liên khúc các ca khúc của nhóm nhạc huyền thoại ABBA. Hi vọng tiết mục sẽ nhận được nhiều sự yêu thích, ủng hộ từ khán giả.

Trình diễn những tác phẩm của nhóm nhạc đã đi vào huyền thoại, Văn Mai Hương có cảm thấy áp lực không?

Khi tham gia bất cứ chương trình nào, dù lớn hay nhỏ, tôi đều giữ thói quen chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng. Chắc chắn ngoài phần âm nhạc, tôi cũng sẽ có sự tập luyện kỹ càng và lựa chọn trang phục phù hợp nhất cho lần xuất hiện sắp tới.

Có một cơ duyên lạ là trong năm nay, tôi có khá nhiều cơ hội tham gia biểu diễn các chương trình lớn tại Đà Nẵng. Riêng với sân khấu pháo hoa, chúng tôi có sự thuận lợi lớn là được BTC đầu tư rất hoành tráng. Điều này khiến cho nghệ sỹ khi đứng trên sân khấu cũng có thêm nhiều cảm xúc, sự phấn khích để biểu diễn thoải mái, thăng hoa nhất.

Văn Mai Hương rốt ráo chuẩn bị cho “Nhịp cầu khát vọng” của riêng mình - Ảnh 2.

Trở lại với con đường âm nhạc của Hương, lâu lắm rồi khán giả chưa thấy Hương ra tác phẩm mới kể từ MV Lâu đài cát. Đang có chuyện gì với bạn vậy?

Từ đầu năm đến nay Hương đã giới thiệu tới khán giả 3 ca khúc mới rồi. Ngay trong tháng 3, ngoài single “Ngày thứ tư của tháng ba” đánh dấu sự tái hợp tác với nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, Hương còn đảm nhận vai trò hát ca khúc nhạc phim điện ảnh “Yêu em bất chấp” nữa. Thời gian qua, ca khúc “Một ngày hay trăm năm” - OST “100 ngày bên em” cũng nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu thích của khán giả. Đó chính là động lực rất lớn để Hương hoàn thiện và chuẩn bị cho ra mắt loạt dự án âm nhạc thú vị.

Gần đây khán giả rất quan tâm đến việc Hương chia tay bạn trai cùng tuổi, nhiều người cảm thấy tiếc. Nhưng tôi lại nghĩ chắc Hương cũng không muốn chuyện riêng của mình được nhiều người quan tâm đến vậy?

Chuyện đã diễn ra từ tháng 11 năm ngoái và bây giờ mọi thứ cũng đã nguôi ngoai rồi. Trước giờ tôi luôn xác định là phải luôn nỗ lực mang tới cho khán giả những sản phẩm âm nhạc và phần trình diễn ấn tượng nhất. Tôi cũng tự tin rằng với những gì đã làm được, chắc chắn mình không cần phải lôi đời tư ra để câu kéo khán giả.

Bạn là người mạnh mẽ, cá tính cả ngoài đời lẫn âm nhạc, liệu trong tình yêu bạn có “mạnh mẽ” và cá tính như thế không?

Tôi luôn yêu bằng cảm xúc thật của mình. Có thể khi đưa ra một quyết định nào đó trong mối quan hệ của mình thì tôi là người rõ ràng và quyết đoán, còn là con gái thì ai cũng sẽ phải trải qua những giây phút hạnh phúc, yếu lòng và cả đau khổ vì tình yêu.

Rất nhiều nghệ sỹ tầm tuổi như bạn sẽ dễ dàng rơi vào một mối quan hệ với những người đàn ông thành đạt, lớn tuổi. Nhưng Hương trước nay toàn yêu người trẻ, thậm chí rất đẹp trai. “Gu” của bạn dường như đang hơi khác với số đông?

Tùy trường hợp và giai đoạn tôi sẽ có lựa chọn đúng đắn nhất cho cuộc đời mình. Đôi khi trong đầu mình nghĩ ra hàng loạt những tiêu chuẩn nhưng khi gặp được người khiến mình rung động rồi thì có thiếu yếu tố nào đi chăng nữa cũng đâu quan trọng. Tất nhiên ở thời điểm hiện tại, tôi muốn mình có một mối quan hệ đẹp với những người đủ chín chắn, trưởng thành và thấu hiểu cho công việc, đam mê của tôi.

Cho đến bây giờ, con tim của bạn đã “vui” trở lại hay chưa hay vẫn còn lẻ bóng?

Tôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên chứ không thích là người chủ động tìm kiếm tình yêu. Bây giờ quỹ thời gian của tôi cũng khá hạn hẹp với lịch diễn dày đặc, lịch quay gameshow và cả lịch hoàn thiện, thực hiện thêm các dự án âm nhạc mới nữa.

Hiện, các kế hoạch của tôi đã sẵn sàng triển khai trong tháng tới. Tôi hi vọng sản phẩm mới sẽ tiếp tục được sự đón nhận nhiệt tình của công chúng như những dự án trước đây của tôi. Thế là đủ vui rồi.

Điều gì bạn tâm đắc nhất ở thời điểm hiện tại?

Là công việc thuận lợi và sự thương yêu của gia đình, bạn bè và khán giả dành cho tôi.

Xin cám ơn Văn Mai Hương và chúc bạn có một đêm diễn thành công tại Đà Nẵng!