Văn Mai Hương ăn mặc giản dị tham gia bảo vệ môi trường

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 27/07/2016

Mới đây, giọng ca “Mona Lisa” cùng nhiều bạn trẻ của “biệt đội hành động vì môi trường” đã cùng nhau tham gia chiến dịch dọn sạch đường phố có tên gọi “Vì một Việt Nam tỏa sáng”.

Điểm đến đầu tiên mà Văn Mai Hương ghé qua là cầu Mống (TP HCM). Cây cầu bắc qua kênh Bến Nghé, nối liền giữa quận 1 và quận 4 được coi là một trong những địa danh cổ xưa nhất Sài Gòn. Tuy nhiên, cây cầu đã phần nào mất đi nét đẹp vốn có vì bị làm bẩn.

Văn Mai Hương ăn mặc giản dị tham gia bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Với chiến dịch “Vì một Việt Nam tỏa sáng”, Văn Mai Hương cùng nhiều bạn trẻ hy vọng chung tay trả lại vẻ đẹp cho những công trình làm nên diện mạo của thành phố.

Văn Mai Hương ăn mặc giản dị tham gia bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Sau TP HCM, biệt đội của Văn Mai Hương có mặt tại Con đường Gốm sứ, Hà Nội. Hoàn thành thành vào năm 2010, đây được đánh giá là công trình kiến trúc - nghệ thuật độc đáo mà bất kỳ ai đến với thủ đô cũng nên một lần chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, nhiều đoạn tại con đường mang đậm dấu ấn văn hóa này lại dần trở nên xấu xí bởi những vết bẩn, vết bám và mùi nồng nặc.

Văn Mai Hương ăn mặc giản dị tham gia bảo vệ môi trường - Ảnh 4.

Tham gia dự án “Vì một Việt Nam tỏa sáng” còn có Phúc Bồ, Bảo Kun. Hai nam nghệ sĩ hăng hái cùng cô lau sạch các vết bụi bẩn bám trên con đường đẹp của thủ đô.

Văn Mai Hương ăn mặc giản dị tham gia bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Đôi khi chỉ cần một vài hành động nhỏ là bạn đã góp phần bảo vệ môi trường, cho thành phố nơi mình sống đẹp hơn.

Văn Mai Hương ăn mặc giản dị tham gia bảo vệ môi trường - Ảnh 6.

Khu vực cửa kính của các tòa cao ốc hay điểm chờ xe buýt cũng được biệt đội rủ nhau lau sạch bụi bẩn.

Văn Mai Hương ăn mặc giản dị tham gia bảo vệ môi trường - Ảnh 7.

Những mẩu quảng cáo cũng được “hô biến”, trả lại các bức tường vẻ ngoài sạch đẹp, văn minh.

Văn Mai Hương ăn mặc giản dị tham gia bảo vệ môi trường - Ảnh 8.

Nhóm bạn trẻ hào hứng khi chương trình có sự tham gia của nhiều người dân, đặc biệt là các bậc trung niên. “Hà Nội bây giờ khác xưa nhiều lắm. Thật là tuyệt vời vì đâu đó tôi vẫn gặp các bạn trẻ ‘chiến đấu’ quyết liệt vì môi trường. Hành động của các bạn tuy nhỏ thôi, nhưng thể hiện sự quan tâm đến cuộc sống chung của thành phố. Điều đó thật đáng hoan nghênh”, bác Mai Hoàng Xuân (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Văn Mai Hương ăn mặc giản dị tham gia bảo vệ môi trường - Ảnh 9.

Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng CIF thực hiện sứ mệnh thay đổi diện mạo các góc phố tối tăm, bị vẽ bẩn, dán quảng cáo chằng chịt… trở nên sạch đẹp, tươi sáng hơn với thông điệp “chính bạn có thể khôi phục được vẻ đẹp của Việt Nam, biến Việt Nam thành một nơi đáng sống”.