Việt Nam vừa tiếp nhận thêm khoảng 1,4 triệu liều vắc-xin Pfizer do Pháp hỗ trợ, là minh chứng sống động cho mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và khẳng định tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau trong phòng chống dịch bệnh.
Trong số 267.180 liều vaccine Pfizer được phân bổ, Hà Nội sẽ tiêm mũi 1 và trả mũi 2 khoảng 237.930 liều cho người trên 50 tuổi và thai phụ từ 13 tuần.
Đến nay, nước ta đã tiếp nhận 87,7 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó khoảng 55,8 triệu liều vắc-xin Covid-19 đã được tiêm cho người dân và nhóm đối tượng ưu tiên.
Tối 7/10, 608.400 liều vắc xin Pfizer ngừa COVID-19 đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, nâng tổng số vắc-xin Mỹ tài trợ cho Việt Nam lên hơn 8,1 triệu liều.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có quyết định phân bổ gần 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho 13 địa phương, 18 bệnh viện, viện thuộc trung ương, các đơn vị, ngành trong cả nước. Số vắc xin này được mua từ nguồn ngân sách nhà nước.
Gần 1,5 triệu liều vắc-xin Pfizer Mỹ trao tặng Việt Nam ngày 2-10 qua cơ chế COVAX được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy của Pfizer tại Mỹ đến Việt Nam.
Thăm Công ty Pfizer, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Pfizer giao hết 31 triệu liều vắc-xin trong năm 2021 và sớm cụ thể hóa lộ trình để bàn giao sớm nhất vắc-xin cho trẻ em từ 12-18 tuổi.
Ngày 17/9, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định về kinh phí mua bổ sung gần 20 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer.
Tính đến đầu tháng 9, cả nước đã có 11.822 trẻ em là F0. Bên cạnh đó, tại các địa phương đang phải giãn cách xã hội, nhiều tháng liền trẻ em không được ra khỏi nhà, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tâm thần, sang chấn tâm lý.