Ứng dụng nhắn tin quái dị: Chỉ sử dụng được khi điện thoại dưới 5% pin và sẽ nhắn ngẫu nhiên một ai đó

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 00:28 24/04/2018

Không hiểu một ứng dụng nhắn tin quái dị như vậy sinh ra để làm gì nhỉ?

Khuyến cáo: Không nên thử tải về và sử dụng ứng dụng nhắn tin này nếu như bạn đang cảm thấy không vui!

Ứng dụng sắp được nói đến sau đây có tên gọi "Die With Me". Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, vì nó thực sự tên là thế chứ không phải do đánh nhầm chữ nào cả. Mới nghe qua thôi chắc hẳn chúng ta cũng phần nào đoán được độ kỳ quặc của nó rồi.

Ứng dụng nhắn tin quái dị: Chỉ sử dụng được khi điện thoại dưới 5% pin và sẽ nhắn ngẫu nhiên một ai đó - Ảnh 1.

Chức năng khó hiểu: Chỉ hoạt động khi pin dưới 5%, không được chọn người nhận tin nhắn

Die With Me chỉ cho phép sử dụng để nhắn tin khi smartphone của bạn còn dưới 5% pin. Nhưng cách thức hoạt động cụ thể của nó không giống như thông thường, vì nếu thế thì đơn giản quá, cần gì phải tải về, dùng đồ có sẵn trên điện thoại không hơn chắc?

Thay vào đó, bạn chỉ có thể kết nối và chat với một người ngẫu nhiên cũng đang dùng ứng dụng này - và dĩ nhiên là họ cũng phải ở trong tình thế thấp thỏm vì sắp hết pin thì mới dùng được nó. Thế mới thấy sự phẫn nộ ở đây bị dồn nén lớn đến nhường nào.

Sau cùng, câu hỏi được đặt ra ở đây là: "Vì sao lại có người nghĩ ra được thứ ứng dụng đáng hờn thế này nhỉ?" Vừa chỉ được dùng lúc điện thoại "sắp chết", lại còn không được tự chọn người nhắn tin tới?

"Die With Me có tác dụng khiến người ta làm một điều gì đó tích cực trong tình thế tiêu cực, đó là được người khác hỏi han, trò chuyện trong khi đang dần hết pin," Dries Depoorter - chủ nhân sáng lập ra ứng dụng chia sẻ.

Ứng dụng nhắn tin quái dị: Chỉ sử dụng được khi điện thoại dưới 5% pin và sẽ nhắn ngẫu nhiên một ai đó - Ảnh 3.

Một thông tin thú vị nữa là Die With Me được lấy ý tưởng gốc là một ứng dụng "hẹn hò chớp nhoáng", khi mà ai cũng có chung hoàn cảnh là chỉ còn vài phút trước khi sập nguồn, nên nếu muốn nói chuyện nhiều thì bắt buộc phải... hẹn nhau đi gặp mặt ngoài đời thực và làm quen thôi.

Chức năng của Die With Me rất cơ bản, cũng phải thôi vì có ai nghĩ phức tạp làm gì trong tình thế dưới 5% pin đâu. Dung lượng pin còn lại sẽ được hiển thị công khai cạnh tên chat của mình, và chỉ có tin nhắn được cho phép gửi, không ảnh, không video.

Quả là một cách thú vị, mới lạ và cũng hơi kỳ quặc để làm quen với những người mới xung quanh mình phải không? Bạn có thể tải về tại đây đây lần lượt cho iOS và Android.