UAE ghi nhận một loạt biến chủng SARS-CoV-2 mới, số ca tử vong do Covid-19 gia tăng

Ngọc Thạch, Theo VOV 21:52 28/06/2021

Bộ Y tế Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết, số ca mắc Covid-19 ở nước này gia tăng do các biến chủng Beta, Delta và Alpha phổ biến nhất hiện nay.

Bộ Y tế UAE tuyên bố rằng các ca tử vong ở nước này đã tăng lên trong tuần qua do sự lây lan của các chủng virus đột biến và việc người dân không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch.

Về các chủng biến thể, Bộ Y tế UAE cho biết, phổ biến nhất là biến chủng Beta với 39,2%, tiếp theo là Delta với 33,9% và cuối cùng là Alpha 11,3%. UAE kêu gọi chung tay, thống nhất nỗ lực và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, đồng thời cho biết, gần 92% dân số ở nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Mới đây Tiểu vương Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất dự định triển khai cung cấp dịch vụ tiêm chủng Covid-19 miễn phí cho khách du lịch. Tuy nhiên, sau đó Văn phòng truyền thông Abu Dhabi đã bác bỏ thông tin này.