U23 Iraq: Đội hình trị giá gần 5 triệu USD so tài U23 Việt Nam

GIANG NGUYỄN, Theo VTC News 16:28 21/03/2023

Với một HLV mới nắm quyền và tập thể có phần chắp vá, sức mạnh thật sự của U23 Iraq vẫn là ẩn số tại Doha Cup 2023.

U23 Iraq được đánh giá là bài kiểm tra với độ khó cao dành cho U23 Việt Nam ở giải giao hữu đầu tiên dưới thời HLV Philippe Troussier. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á cũng vừa có HLV trưởng mới, đang trong quá trình xây dựng đội hình hướng đến Olympic 2024 và chỉ đặt mục tiêu thử nghiệm, cọ xát ở giải lần này.

U23 Iraq mang đến Doha Cup 2023 đội hình có tổng giá trị lên tới 4,58 triệu USD (theo Tranfermark), con số không nhỏ đối với một đội tuyển cấp độ trẻ. Trong đó, HLV Radhi Shenaishil triệu tập rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như: Hani Nesajer (Trelleborgs FF, Thụy Điển), Yusuf Al-Imam (Malmo, Thụy Điển), Marko Farji (Stromsgodset, Na Uy), Manuel Iylia (FC Twente, Hà Lan), Ali Hayder (Stoke City – Anh), Mustafa Omran (Atlanta - Italia) và Ali Almosawe (Copenhagen – Đan Mạch).

Đây vừa là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của U23 Iraq. Đầu tiên, nhóm cầu thủ kể trên chỉ có 2 buổi tập, có người đến muộn thậm chí chỉ có 1 buổi tập cùng U23 Iraq trước khi thi đấu với U23 Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên 7 cái tên kể trên được triệu tập lên U23 Iraq.

U23 Iraq: Đội hình trị giá gần 5 triệu USD so tài U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Ali Hayder tập luyện cùng U23 Iraq vào ngày 20/3.

Thứ 2, đa phần các cầu thủ này đều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Do đó, việc giao tiếp với nhóm cầu thủ đang thi đấu trong nước sẽ là vấn đề. Doha Cup 2023 là giải đấu đầu tiên họ được triệu tập trở về khoác áo đội bóng quê hương.

HLV trưởng của U23 Iraq nói: “Về cơ bản, chúng tôi tuyển chọn các cầu thủ đang thi đấu ở trong nước. Tôi có liên hệ với tất cả các HLV cấp CLB để nắm bắt tình hình nên sẽ không quá khó khăn. Dữ liệu của nhóm cầu thủ sinh năm 2001-2003 tôi đã nắm được.

Đối với các cầu thủ ở nước ngoài, tôi trực tiếp liên hệ với phụ huynh, hỏi xem liệu họ có thể để con của mình tới Qatar hay không. Tôi gửi lời mời đến 7 cầu thủ. Mục tiêu của tôi khi tham dự giải đấu này là để kiểm chứng khả năng của các cầu thủ thông qua những thử nghiệm thực tế. Tôi không đặt nặng kết quả. Tôi muốn các cầu thủ giao tiếp, hiểu nhau hơn, hướng đến các mục tiêu như giải vô địch Tây Á (tháng 6/2023) và vòng loại Olympic Paris”.

Có thể thấy, chính HLV Radhi Shenaishil cũng chưa nắm rõ điểm mạnh và yếu của đội hình U23 Iraq. Bản thân vị chiến lược gia 56 tuổi này cũng là một ẩn số thú vị của đội bóng Tây Á.

Trong sự nghiệp huấn luyện bắt đầu từ năm 2006, HLV Radhi Shenaishil đã có tới 16 lần “nhảy việc” từ cấp độ CLB đến ĐTQG. Không có đội bóng nào ông gắn bó quá 2 năm. Trong năm 2022, HLV Radhi Shenaishil có 4 tháng làm HLV tạm quyền ở ĐTQG Iraq, rồi sau đó nhậm chức HLV trưởng U23. Tuy nhiên, sau hơn 200 ngày, ông vẫn chưa có trận đấu nào với U23 Iraq.

U23 Iraq: Đội hình trị giá gần 5 triệu USD so tài U23 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Radhi Shenaishil của U23 Iraq.

Tỷ lệ thắng của HLV Radhi Shenaishil trong suốt sự nghiệp là 47.88%. Tính riêng ở các cấp độ đội tuyển, ông Radhi cũng chưa bao giờ đạt tỷ lệ thắng trên 30% sau 5 lần nhậm chức. Vòng xoáy nhận việc rồi bị sa thải hoặc từ chức dường như đã trở thành “điểm nhấn” của ông Radhi.

Về lối chơi, sơ đồ ưa thích của ông Radhi là 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Phong cách mà vị chiến lược gia này hướng đến luôn là pressing mạnh mẽ, thi đấu ít chạm, xử lý nhanh, sẵn sàng dứt điểm tình huống ở nhiều vị trí khác nhau. Điểm yếu của những đội bóng do HLV Radhi Shenaishil cầm quân thường nằm ở hàng phòng ngự rời rạc, với tỷ lệ bàn thắng luôn ít hơn bàn thua.

U23 Việt Nam và U23 Iraq không quá xa lạ khi đã nhiều lần chạm trán. Năm ngoái, cũng tại một giải giao hữu, hai đội hòa nhau 0-0. Có nhiều cầu thủ U23 Việt Nam khi đó vẫn xuất hiện trong đội hình của HLV Troussier như Quan Văn Chuẩn, Duy Cương, Phan Tuấn Tài…

Nhìn chung, U23 Iraq là đối thủ mạnh nhưng chưa hoàn thiện ở nhiều mặt. Nếu chơi đúng sức, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành kết quả có lợi trong trận đầu ra quân tại Doha Cup 2023.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Iraq vào lúc 22h45 ngày 22/3 theo giờ địa phương (tức 2h45 ngày 23/3 theo giờ Việt Nam) và gặp U23 UAE vào lúc 0h ngày 26/3.