Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, ông Nguyễn Đăng Quang vừa trở lại danh sách tỷ phú USD với khối tài sản 1 tỷ USD, xếp thứ 2.718 thế giới. Cuối năm ngoái, Chủ tịch Masan Group đã rớt khỏi danh sách này. Với sự trở lại này, Việt Nam hiện có 6 tỷ phú USD theo tính toán của Forbes, với tổng tài sản 13,4 tỷ USD.
Ông Nguyễn Đăng Quang là một doanh nhân nổi tiếng Việt Nam trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Nhưng ít ai biết rằng, ông lại có bằng Tiến sĩ Vật Lý hạt nhân – 1 ngành học tưởng chừng không liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Theo website ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, ngành vật lý hạt nhân đào tạo cử nhân có trình độ chuyên môn về lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân, Vật lý hạt nhân thực nghiệm, ứng dụng của kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.
Cử nhân Kỹ thuật Hạt nhân có khả năng nghiên cứu và giải quyết trọn vẹn các vấn đề trong kiểm định không phá hủy, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán hình ảnh, lập kế hoạch điều trị bệnh bằng kỹ thuật hạt nhân, các doanh nghiệp có sử dụng công nghệ bức xạ; ứng dụng những kiến thức vật lý hiện đại cho khoa học và đời sống; có khả năng tiếp cận, nghiên cứu và sử dụng những thiết bị tiên tiến, hiện đại nhất.
Nghiên cứu sâu cả lý thuyết và thực nghiệm về hạt nhân như cấu trúc và phản ứng hạt nhân, nghiên cứu các ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác, thuộc lĩnh vực khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường. cử nhân trong các lĩnh vực hạt nhân có khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức trong lĩnh vực năng lượng và phi năng lượng, có khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức vật lý trong khoa học và đời sống, có hoài bão phục vụ đất nước và có kỹ năng sống.
Tuy nhiên, nói về chuyên ngành học và hoat động kinh doanh của mình, ông Nguyễn Đăng Quang từng bày tỏ trong Báo cáo thường niên năm 2021 của CTCP Tập đoàn Masan. Theo đó, báo cáo thường niên của tập đoàn bao gồm bức thư ngỏ bày tỏ tâm nguyện và tham vọng "thực hiện cú nhảy vọt, chuyển đổi từ một doanh nghiệp truyền thống thành một nền tảng tiêu dùng ứng dụng công nghệ" của tập đoàn này.
Bên cạnh những chia sẻ thêm về phương cách hoạt động, mô hình kinh doanh của tập đoàn, một điểm nhấn trong tâm thư của Chủ tịch Masan là về xuất thân và những bước đi ban đầu của ông trong hành trình từ một Tiến sĩ Vật lý Hạt nhân đến tỷ phú mỳ gói.
"Nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng tôi có học vị Tiến sĩ chuyên ngành Marketing bởi bằng Tiến sĩ Vật lý Hạt nhân của tôi chẳng liên quan gì đến ngành tiêu dùng. Tuy nhiên, tôi tin rằng sự kết hợp giữa khoa học, công nghệ và marketing sẽ tạo ra 'phản ứng hạt nhân' bùng nổ giúp chúng ta phụng sự người tiêu dùng tốt hơn", ông Nguyễn Đăng Quang viết.
Ông Nguyễn Đăng Quang từng có 10 năm du học, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Kinh tế Nga Plekhanov và Tiến sĩ Khoa học Công nghệ tại Học viện Khoa học Quốc gia Belarus và trở về nước nước công tác tại Viện khoa học Việt Nam một thời gian. Nhưng rồi sau đó, ông trở lại Nga để "buôn" mì gói.
Vị tỷ phú đứng đầu tập đoàn hàng tiêu dùng top đầu Việt Nam từng khảng khái bước lên sân khấu và chia sẻ đầy nhiệt huyết về cách xây dựng nên "đế chế" trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bởi lẽ có người vẫn không thể hiểu được vì sao ông học vật lý hạt nhân nhưng lại đi buôn mỳ gói.
Theo ông, với tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thời kỳ đó, cách để làm cuộc sống tốt hơn và cụ thể là "để làm cái bụng ấm hơn" thì phải dựa vào mỳ gói. "Thực sự chúng tôi không lựa chọn mỳ gói, mà ngược lại, bối cảnh khó khăn lúc đó 'buộc' chúng tôi phải chọn mỳ gói" - ông Nguyễn Đăng Quang chia sẻ.