10 năm trước, dư luận Trung Quốc chấn động trước một vụ ly hôn chưa từng có tiền lệ. Nhân vật chính là tỷ phú công nghệ Chu Á Huy. Ông chấp nhận chuyển khối tài sản giá trị khoảng 1,1 tỷ USD (khoảng 26.000 tỷ đồng) để hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ. Đến nay, đây vẫn là vụ ly hôn công khai đắt giá nhất Trung Quốc.
Chu Á Huy sinh năm 1977 tại Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Ông tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, một trong những trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, ông không chọn con đường làm việc ổn định mà quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực Internet và công nghệ, vốn còn rất mới mẻ vào thời điểm đó.
Năm 2008, Chu Á Huy sáng lập công ty Kunlun Tech. Ban đầu, công ty tập trung phát triển và phát hành trò chơi trực tuyến, mảng kinh doanh đang tăng trưởng nhanh tại Trung Quốc. Kunlun Tech sớm thu hút được lượng lớn người dùng và tạo ra nguồn doanh thu ổn định.

Tỷ phú công nghệ Chu Á Huy
Sau giai đoạn đầu thành công, Chu Á Huy mở rộng chiến lược ra thị trường quốc tế. Kunlun Tech đầu tư và mua lại nhiều công ty công nghệ ở nước ngoài. Năm 2016, doanh nghiệp này mua cổ phần, giành quyền điều hành ứng dụng hẹn hò Grindr tại Mỹ (ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính lớn nhất thế giới). Thương vụ này giúp tên tuổi của Chu Á Huy được biết đến rộng rãi trên thị trường toàn cầu.
Cùng với sự tăng trưởng của Kunlun Tech, tài sản cá nhân của Chu Á Huy tăng nhanh. Ông liên tục xuất hiện trong danh sách tỷ phú Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố. Trước thời điểm ly hôn, tổng tài sản của vợ chồng ông được ước tính khoảng 3,5 tỷ USD. Chu Á Huy được xem là một trong những tỷ phú công nghệ trẻ và kín tiếng nhất Trung Quốc.
Vụ ly hôn nghìn tỷ
Vợ cũ của Chu Á Huy là Lý Quỳnh. Hai người quen biết nhau từ khi còn nhỏ, là bạn học cùng trường. Mối quan hệ kéo dài từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành. Vì vậy, cuộc hôn nhân này thường được gọi là mối tình “thanh mai trúc mã”.
Theo thông báo chính thức của Kunlun Tech gửi Sở giao dịch chứng khoán Trung Quốc, Chu Á Huy đồng ý chuyển 278 triệu cổ phiếu của công ty cho Lý Quỳnh. Số cổ phiếu này chiếm khoảng 26% cổ phần Kunlun Tech. Giá trị thị trường tại thời điểm đó vào tương đương 1,1 tỷ USD.
Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, ông Chu Á Huy vẫn nắm giữ hơn 34% cổ phần và tiếp tục giữ quyền kiểm soát doanh nghiệp. Phía công ty khẳng định vụ ly hôn không ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh hàng ngày.

Cặp đôi từng là thanh mai trúc mã trước khi đường ai nấy đi
Truyền thông Trung Quốc gọi đây là vụ ly hôn đắt giá nhất lịch sử. Trước đó, chưa từng có vụ ly hôn nào tại Trung Quốc ghi nhận mức phân chia tài sản vượt mốc 1 tỷ USD. Sự kiện này cũng khiến các nhà đầu tư chứng khoán bàn tán sôi nổi.
Một số người cho rằng Chu Á Huy đã rất hào phóng khi từ bỏ một nửa tài sản của mình trong công ty, còn số khác lại cho rằng bà Lý Quỳnh hoàn toàn đủ tư cách nhận số cổ phiếu này, theo SCMP.
"Nếu không có vợ, ông ta cũng không có thành công ngày hôm nay", một người bình luận. "Nói cách khác, người vợ đã mất một nửa tiền cho ông chồng".
Sau khi nhận cổ phần, Lý Quỳnh trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc. Bà không tham gia điều hành Kunlun Tech nhưng nắm giữ khối tài sản rất lớn thông qua cổ phiếu.
Vụ ly hôn của Chu Á Huy diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ly hôn tại Trung Quốc gia tăng. Nhiều chuyên gia xã hội cho rằng áp lực công việc, sự chênh lệch tài sản và thay đổi quan niệm về hôn nhân là những nguyên nhân phổ biến.
Đối với giới doanh nhân, câu chuyện này được xem là một lời nhắc nhở rõ ràng. Khi tài sản gắn liền với cổ phiếu và doanh nghiệp niêm yết, các quyết định cá nhân có thể tạo ra tác động lớn về tài chính. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng vụ ly hôn giữa Chu Á Huy và Lý Quỳnh vẫn thường được nhắc lại.
Trước đó, kỷ lục vụ ly hôn đắt giá nhất ở Trung Quốc đại lục thuộc về Viên Kim Hoa, phó chủ tịch công ty công nghiệp nặng Sany. Ông phải chuyển nhượng số tài sản trị giá 359 triệu USD cho vợ.