Vì sao nghệ sĩ Việt còn "dè chừng" với truyền hình thực tế?

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 16:49 18/11/2015

Ngại bộc lộ bản thân, sợ mất hình tượng, không thích đối mặt với scandal, sợ làm quân tốt của nhà sản xuất… là những lý do khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa muốn gật đầu tham gia trong các sân chơi giải trí thực tế, dù việc này có thể mang về cho họ nhiều mặt lợi khác.

Sức mạnh của truyền hình thực tế đang dần tạo được vị thế ổn định trong ngành giải trí Việt Nam. Nhiều khán giả nhận định rằng, một chương trình nếu gây được tiếng vang lớn về mặt truyền thông, đồng nghĩa với việc những người tham gia cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Nhiều cái tên ca sĩ, diễn viên, người mẫu trước đó còn khá mờ nhạt với khán giả dù đã có thời gian hoạt động trong showbiz, thì bỗng dưng tỏa sáng chỉ nhờ việc tham gia một chương trình “hot”, phù hợp với mình. Vì vậy có thể nói, các TV Show hiện nay thường được xem là mảnh đất màu mỡ để những nghệ sĩ thể hiện bản lĩnh, tài lẻ của mình.

1419394397_PHOTO_PHAMTHEDANH_(319)_(2)-e2ff0
Sự thành công của một show truyền hình góp phần không nhỏ trong việc giúp tên tuổi nghệ sĩ được phổ biến hơn

Tuy nhiên vẫn có một số sao Việt vẫn chưa muốn nhận lời tham gia các chương trình thực tế vì những lý do khác nhau. Đầu tiên, có thể nêu ra một vấn đề được cho là muôn thuở đó là sợ mất hình tượng. 

Khán giả luôn mặc định rằng, là ngôi sao, việc giữ cho mình một hình ảnh lung linh trong mắt người hâm mộ là rất quan trọng. Đây cũng là điều dễ hiểu vì công việc nghệ thuật luôn khuyến khích sự hoàn hảo. Trong khi đó, những show thực tế mang tính chất phiêu lưu, ví dụ như “Cuộc đua kỳ thú” lại đòi hỏi người chơi phải “lăn xả” hết mình. Thậm chí đôi khi vì mệt mỏi, họ phải bộc lộ phần tính cách nóng giận của mình trong các cuộc cãi vã, mà điều này rất có thể khiến người xem hiểu lầm. 

Ngoài ra, trong quá trình trải qua những thử thách, người chơi phải chấp nhận với những việc đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem, ngủ bờ bụi, ăn uống dã chiến, đối mặt với nắng mưa… là chuyện hết sức bình thường. Có lẽ, một phần vì sợ những tổn thương, va vấp, các nghệ sĩ vẫn chưa đủ tự tin để đặt chân vào những sân chơi này, dù nội dung và rating chương trình luôn đảm bảo lượng người hâm mộ ổn định.

Hương Giang Idol – Quán quân “Cuộc đua kỳ thú 2014” cho biết, bản thân cô từng là thí sinh tham gia trong chuyến hành trình và hiểu rằng việc nhiều nghệ sĩ lo lắng sợ bị mất hình tượng khi tham gia một cuộc chơi “nặng ký” này là điều không tránh khỏi. “Bản thân họ có thể đang có sự nghiệp ổn định, hình ảnh đẹp trong mắt fan và biết rõ mình có những tính nóng như thế nào, thì quyết định không muốn mạo hiểm phá hỏng hình ảnh đó cũng dễ hiểu. Cá nhân tôi đến với cuộc thi vì đơn giản cảm thấy phù hợp với sở thích của mình. Ngoài ra, công việc này còn như một cầu nối giúp tôi đến gần khán giả hơn và cũng kiếm được thu nhập tốt”, cô nói.

huong_giang_idol_cris_1_1-f1a4c
Hương Giang Idol thông cảm với việc nhiều nghệ sĩ còn ngại tham gia các chương trình thực tế vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh

Ở một số chương trình đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt với nội dung lại là “ác mộng” đối với những nghệ sĩ thiếu cá tính, ngại thể hiện bản thân. Chính vì vậy, nhiều người vẫn còn tỏ ra khá e dè khi nhận lời tham gia show bởi bản thân họ không biết mình có thể sẽ mắc phải sai lầm gì trong phát ngôn khi đối mặt với những màn “chặt chém” từ đồng nghiệp, MC, hoặc những tình huống phát sinh trong chương trình.

Ca sĩ Trang Pháp – thí sinh của một số chương trình như “Cuộc đua kỳ thú 2015”, “Hoán đổi” - nhận định rằng chương trình thực tế hiện nay cũng như con dao hai lưỡi, bởi tính cách của một nghệ sĩ có thể làm khán giả này hài lòng, nhưng với người khác đôi khi lại không. Vì vậy, việc nghệ sĩ lo sợ về con đường nghệ thuật của mình bị ảnh hưởng khi phải đối mặt với những điều không hay là điều đương nhiên. “Tuy nhiên, tôi thấy rằng nghệ sĩ nên tự tin thể hiện đúng con người mình vẫn là điều tốt hơn. Bởi khán giả luôn muốn đón nhận ở người nghệ sĩ bằng cảm xúc thật, không phải bức màn giả tạo”, nữ ca sĩ bày tỏ.

hoan-doi-tap-2-dspl-3-f1a4c
Trang Pháp cảm thấy bản thân mình thay đổi nhiều thứ theo hướng tích cực nhờ tham gia các show thực tế. Sau "Cuộc đua kỳ thú", cô nàng tự tin hơn để đến với "Hoán đổi" và rất có thể là "Bước nhảy hoàn vũ" sắp tới

Những scandal “trên trời rơi xuống” cũng là điều khiến nhiều nghệ sĩ ngán ngẩm khi gật đầu tham gia vào một chương trình nhiều danh nhưng cũng không ít tai tiếng.

Cẩm Ly từng chia sẻ rằng mình đã khóc rất nhiều khi nhận lời tham gia làm giám khảo “Giọng hát Việt nhí 2015”, bởi sau khi trải qua một mùa đầy áp lực, cô không biết sẽ đủ mạnh mẽ để đương đầu với những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận mỗi khi có “sóng gió” ập đến hay không. 

Hay ở Mỹ Tâm, dường như quá nhiều vụ lùm xùm trong thời gian diễn ra “Giọng hát Việt 2015” như nghi vấn gian lận kết quả, hiểu lầm với đồng nghiệp… bủa vây, khiến bản thân cô cũng bắt đầu cảm thấy ngao ngán. Chưa kể, nữ ca sĩ còn chia sẻ trong quá trình đồng hành cùng chương trình đã khiến cô mất khá nhiều thời gian, không thể thực hiện các dự định riêng của mình, trái ngược với tư duy thương mại mà trước đó đã định sẵn trong đầu. Sau cuộc thi, “họa mi tóc nâu” đã trả lời báo giới rằng không chắc sẽ nhận lời tham gia mùa sau, cũng như giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng từng phát biểu.

Nếu những ngôi sao lớn kể trên đôi khi còn “đau đầu” vì vướng phải nhiều vấn đề khi tham gia show như thế, thì câu hỏi đặt ra là liệu những nghệ sĩ trẻ, mới vào nghề có đủ bản lĩnh để đối mặt với những hợp đồng giao kèo, ràng buộc của nhà sản xuất khi họ đã quyết định đặt bút ký hay không? 

PHAM_THI_VAN_ANH_LYVOPHUHUNG_8-f1a4c
Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng đều không chắc sẽ nhận lời làm giám khảo "Giọng hát Việt" mùa tiếp theo. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng nhờ "The Voice" mà Mỹ Tâm trở nên cởi mở, gần gũi hơn với khán giả

Bên cạnh đó, nỗi lo sợ về những chiêu trò điều khiển người chơi như quân tốt của nhà sản xuất, sự biên tập không khớp với tính thực tế hay chưa thực sự tin tưởng vào nội dung… đều là những lo ngại dễ hiểu.

Nhạc sĩ Nguyễn Hà – người từng sản xuất nhiều chương trình thực tế như “Sao là sao”, “Gương mặt thân quen” bày tỏ quan điểm: “Chưa ai chứng minh được rõ ràng những đồn đoán xoay quanh việc nhà sản xuất sắp xếp thí sinh như quân tốt của cuộc chơi do mình bày ra. Mà cho dù không được đối xử công bằng đi nữa thì người chơi hãy tận dụng những cơ hội thể hiện bản thân mình tốt nhất trong các cuộc thi lớn, để khán giả, đồng nghiệp và bản thân các nhà sản xuất chương trình khác nhìn ra được tiềm năng của mình. Trong một cuộc thi, đừng quan trọng thắng thua, tất cả đều là cơ hội tốt, chỉ là bản thân bạn có tận dụng nó hiệu quả hay không”.

cac-thi-sinh(1)-f1a4c
Nhạc sĩ Nguyễn Hà (phải) là người âm thầm đứng sau sự thành công của "Gương mặt thân quen" mùa 2

Nhìn chung, quyết định tham gia vào một sân chơi nào đó của người nghệ sĩ còn tùy theo mỗi hoàn cảnh, thời điểm mà họ cảm nhận về chương trình đó. Có thể, họ sẽ cảm thấy háo hức với sự thành công, vụt sáng của đồng nghiệp ở mùa trước và lấy đó làm động lực để đăng ký vào năm tiếp theo. Nhưng cũng có thể khi thấy cuộc thi năm đó xảy ra khá nhiều tai tiếng, bản thân người nghệ sĩ đó cũng tự cảm thấy “nhát tay” để đặt bút ký hợp đồng, trong trường hợp họ muốn giữ hình ảnh sạch. 

Ca sĩ Hương Giang Idol tiếp tục đưa ra ý kiến của mình: “Tôi nghĩ nhà sản xuất cần chú trọng vào nội dung, nghĩa là format không chỉ hay mà còn phải “hot” thực sự, chứ không nên để chương trình của mình nổi lên nhờ những ồn ào. Khi người nghệ sĩ nhìn thấy mình sẽ có lợi về mặt hình ảnh, hiển nhiên họ “đua nhau” nhận lời nhanh chóng”.

Trong khi đó, Trang Pháp lại mong mỏi vào tính thực tế mà các chương trình sẽ mang lại. Cô muốn nhà sản xuất sẽ táo bạo hơn trong nội dung, đưa ra những ý tưởng mới mẻ, thu hút khán giả. Đồng thời, giảm bớt sự dàn xếp kết quả để nghệ sĩ trẻ có niềm tin hơn vào sân chơi mà họ tham gia.

Trước sức cạnh tranh lớn của nhiều chương trình thực tế hiện nay, bản thân nhà sản xuất cũng nên lắng nghe nguyện vọng của những người chơi để đáp ứng được điều kiện tốt nhất cho họ, đồng lòng tạo nên một sân chơi mạnh. Bởi ai cũng hiểu rõ về bài toán tương tác, nghĩa là tên tuổi của sao tham gia trong show vẫn đóng vai trò khá quan trọng trong việc đảm bảo rating cho chương trình, bên cạnh nội dung.