The Winner Is: Noo Phước Thịnh tiết lộ mẫu người bạn gái lý tưởng

QuangMT; Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 12:30 16/08/2015

Trong vị trí giám khảo "The Winner Is", Noo Phước Thịnh bất ngờ có những chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng trên sóng trực tiếp.

Bảng thi "Ca sĩ mới 2" trong khuôn khổ chương trình "The Winner Is – Tôi là người chiến thắng" đã diễn ra vào lúc 21 giờ tối qua, ngày 15/8/2015. Sự xuất hiện của giám khảo chính, Noo Phước Thịnh, cùng những lời nhận xét, góp ý thẳng thắn, công tâm đã khiến cho không khí đêm thi thêm phần kịch tính.

Một chi tiết khá vui trong chương trình, Noo tiết lộ mẫu người bạn gái lý tưởng của mình trên sóng trực tiếp. Tố My, một thí sinh của đêm thi đã lựa chọn trình bày sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn, "Em đi trên cỏ non". Với nét đẹp mặn mà cùng giọng ca ngọt ngào, tình cảm, Tố My đã "hớp hồn" thành công chàng giám khảo điển trai, Noo Phước Thịnh. Bằng chứng là, Noo không ngại công khai trước hàng ngàn khán giả tại Nhà thi đấu rằng anh mong muốn có được một người bạn gái hát nhạc dân ca, trữ tình hay như Tố My. Tiết lộ bất ngờ này của Noo khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

IMG_7193-b4007

IMG_7190-b4007

IMG_7145-b4007
Noo Phước Thịnh bảnh bao ở vị trí giám khảo

IMG_7182-b4007
MC Đại Nghĩa

Nếu như trong mùa trước của chương trình, Noo từng bất chấp dư luận để ngồi vững vàng vào vị trí chiếc ghế nóng, đồng thời đưa ra được những lời nhận xét xoáy sâu vào chuyên môn, khiến khán giả phải nhìn anh bằng một thái độ khác, thì đến năm nay, tái xuất vai trò thủ lĩnh ghế nóng, Noo dường như chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Không khó để bắt gặp những câu nhận định khá "đắt" trong vai trò giám khảo của Noo, anh tập trung vào kỹ năng thanh nhạc của thí sinh, cũng như sự hòa quyện giữa giọng hát và trình diễn.

IMG_7421-b4007

IMG_7403-b4007
Noo Phước Thịnh gửi đến khán giả ca khúc mới nhất "Hold Me Tonight"

Ở phần dự thi của Trish Lương trong vòng đối đầu, cô nàng Việt kiều tỏ ra khá ‘đuối’ so với đối thủ của mình, Ngọc Trâm. Cấm thấy tiếc cho Trish Lương, Noo thể hiện sự yêu mến với giọng hát và phong cách của thí sinh và cho rằng bạn ấy chọn sai bài cũng như sử dụng bản phối chưa thật sự phù hợp. Noo nói: “Trish Lương, Noo cảm thấy bạn có thể hát hơn như thế rất nhiều. Bạn đang loay hoay với quãng hát không vừa với bạn. Giọng hát không bàn đến hôm nay, chúng ta chỉ bàn đến cách chọn nhạc. Hôm nay, bạn không may mắn, chọn bài không giúp bạn phô diễn khả năng của mình”. Những nhận xét đầy tính thuyết phục của Noo chiếm được sự đồng thuận của số đông khán giả.

tomy3-8abf8
Tố My lựa chọn ca khúc "Em đi trên cỏ non"

trish7-8abf8
Trish Lương cá tính cùng "Bang Bang boom Boom"

ngoctram5-dfd9c
Ngọc Trâm khoe giọng với ca khúc "Hãy nói với em (Tell Me Why)"

baoquan13-1d24f
Bảo Quân trình diễn hit Gaga - "Poker Face"

hoangmanh3-dfd9c
Hoàng Mạnh trữ tình trong ca khúc "Một cõi đi về"

thanhha3-dfd9c
Thanh Hà lựa chọn "Cánh buồm phiêu du"

duykhiem2-1d24f
Ngô Duy Khiêm biểu diễn "60 năm cuộc đời"

Trong một diễn biến nổi bật khác, ở phần đối đầu thứ hai giữa Hoàng Mạnh và Bảo Quân, vì nghĩ đa số giám khảo sẽ lựa chọn Bảo Quân, Noo đã nhấn chọn Hoàng Mạnh với mục đích động viên tinh thần chàng ca sĩ đến từ Sydney này. Thế nhưng, thật bất ngờ khi số đông giám khảo đồng tình với sự lựa chọn của Noo và Hoàng Mạnh hiển nhiên sẽ là một trong hai thí sinh đi thẳng vào tứ kết. Đối đầu với Bảo Quân, Hoàng Mạnh lựa chọn "Hãy cứ là tình nhân" và chiến thắng áp đảo với tỉ số 65 – 36.

2baoquan7-bd78a
Bảo Quân hát "Áo xanh"

2hoangmanh6-bd78a
Hoàng Mạnh thể hiện "Hãy cứ là tình nhân"

Bắt cặp với Trish Lương và lựa chọn một sáng tác của Lưu Thiên Hương - "Nụ hôn cuối" để trình bày, Ngọc Trâm chiến thắng cô nàng Việt kiều Mỹ với tỉ số 61 – 40.

2trish4-bd78a
Trish Lương trình diễn bài hát "Sắc màu"

2ngoctram5-bd78a
Ngọc Trâm lựa chọn "Nụ hôn cuối"

Hoàng Mạnh và Ngọc Trâm là hai cái tên được xướng lên cuối cùng trong đêm thi ngày hôm nay, cũng là hai gương mặt nắm chắc trong tay hai suất tiến thẳng vào Tứ kết. Ngay từ vòng đấu loại, Ngọc Trâm và Hoàng Mạnh đã là hai thí sinh nổi bật nhất và nhận được số điểm khá cao từ ban giám khảo, 85 cho Ngọc Trâm và 86 cho Hoàng Mạnh. Tuy dòng nhạc sở trường của hai thí sinh hoàn toàn khác biệt nhau, Ngọc Trâm dịu dàng, tình cảm trong những bài Ballad nhẹ nhàng, Hoàng Mạnh điềm tĩnh, đầy cảm xúc với những ca khúc trữ tình, tiền chiến. Điểm chung duy nhất giữa họ là chất tự sự và nội lực bùng nổ trong giọng hát.

IMG_7551-b4007