Nhật Thủy: "Không muốn kêu gọi bình chọn tại Gương mặt thân quen"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 11:36 04/07/2015

Nhật Thủy, thí sinh đang có số điểm thuộc hàng top của "Gương mặt thân quen" mùa 3 đã chia sẻ những tâm sự xung quanh áp lực, suy nghĩ cũng như kỉ niệm khi tham gia chương trình.

"Gương mặt thân quen 3" đang đi đến những đêm thi cuối nhằm tìm ra ngôi vị Quán quân xứng đáng nhất cho chương trình. Nằm ở top đầu tiên chính là Thanh Duy - anh chàng có duyên biến hóa trên sân khấu và Nhật Thủy - cô gái đầu tư vô cùng nghiêm túc cho cuộc chơi đầy mới mẻ này. Việc 1 Quán quân của "Vietnam Idol" tham gia 1 cuộc thi đầy khác biệt như "Gương mặt thân quen" khiến khán giả rất tò mò và hào hứng theo dõi sự biến hóa qua mỗi tuần thi. Kết quả, sự nhìn nhận của 3 vị giám khảo hiện nay phần nào đã phản ánh được thực lực của Nhật Thủy trong thời gian qua.

Chào Nhật Thủy, bạn đang cạnh tranh khá gắt với Thanh Duy ở top đầu. Bạn cảm thấy thế nào về vị trí của mình hiện nay trên bảng tổng sắp?

Chào bạn, Thủy có thể chia sẻ thật thẳng thắn như thế này, "Gương mặt thân quen" là chương trình thực tế mà ở đó các thí sinh rất gần gũi nhau. Trải qua 11 tuần, có những anh chị đã luôn phiên dành được thứ hạng cao nhất của mỗi tuần và Thủy cũng như Thanh Duy may mắn khi hơn 1 lần nhận được thứ hạng cao nhất này. Thủy đến với cuộc thi chỉ với mong muốn được thể hiện mình ở nhiều phong cách khác nhau chứ không đặt nặng việc cạnh tranh. Nhưng đạt được kết quả hôm nay thực sự khiến Thủy rất hạnh phúc.
 
Nhiều khán giả chưa cảm nhận được các vai diễn của bạn trong chương trình. Nhiều ý kiến cho rằng BGK hơi thiên vị Nhật Thủy quá, đặc biệt là giám khảo Mỹ Linh. Bạn suy nghĩ thế nào về điều này?

Có rất nhiều người đặt câu hỏi này cho Thủy, nhưng Thủy suy nghĩ đơn giản nếu như cô Mỹ Linh và Thủy không có mối quan hệ ngoài chương trình "Gương mặt thân quen" thì Thủy cũng được mọi người xem như bao anh chị thí sinh trong chương trình mà thôi. Còn với mỗi một nhân vật, Thủy đã cố gắng hết mình để làm sao thể hiện được đúng nhất những nét riêng biệt của mỗi nghệ sỹ mà Thủy hóa thân. Và điều đó được thể hiện khi Thủy đang nằm trong top những thí sinh dẫn đầu của chương trình. Cũng có rất nhiều vòng Thuỷ nhận từ cô Linh điểm 7 và hôm giả chị Thu Minh cô cũng chỉ cho 8 điểm. Hic.


Bạn có thấy mình quá khác biệt đối với chương trình khi trong tất cả 3 mùa thì duy nhất bạn đến từ miền Bắc? Bạn có nghĩ mình khó hoà hợp với không khí chương trình?

Trước tiên Thủy xin được cảm ơn BTC đã tạo điều kiện cho Thủy được tham gia cuộc thi. Và Thủy nghĩ mình đã có được khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc với các anh chị nghệ sỹ tham gia chương trình. Điều đó khiến Thủy không cảm thấy mình khác biệt gì mà lại càng hòa mình vào đại gia đình này hơn.
 
Bạn từng được khán giả ấn tượng bằng tài giả giọng trong "Vietnam Idol". Nhưng có vẻ như điều này không được phát huy tối đa tại "Gương mặt thân quen"?

Câu chuyện này thực ra giống rất nhiều những câu chuyện khác mà mọi người đều biết trong các chương trình thực tế. Nếu bạn nghĩ bạn là số 1 ở nơi này, thì điều đó không đồng nghĩa với việc bạn cũng là số 1 ở một nơi khác. Thủy luôn nghiêm túc và tập luyện dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong chương trình "Gương mặt thân quen" để có những tiết mục chuyên nghiệp nhất trong mỗi tuần thi.

Quán quân show thực tế lại đi thi 1 show khác có "kì lạ" không?

Thủy thấy tiêu chí của hai cuộc thi hoàn toàn khác nhau. Được khám phá và trải nghiệm mình trong vai trò của những nghệ sỹ khác trên sân khấu là điều làm Thủy háo hức nhất nhưng đó cũng là một thách thức cho bản thân. Và yếu tố giải thưởng của chương trình giúp Thủy có được những cơ hội được chia sẻ phần nào với những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù chỉ là một chút đóng góp nhỏ nhưng Thủy cũng rất hạnh phúc.
 
Bạn ưng ý với vai diễn nào, thất vọng với vai diễn nào? Vai diễn T-ara có nhiều khó khăn đối với bạn không?

Mỗi phần hóa thân được ban giám khảo và khán giả công nhận là sự cổ vũ lớn lao cho Thủy. Với vai diễn T-ara, Thủy hơi tiếc vì hồi hộp quá nên đã không nhớ được chính xác lời. Cả phần hóa thân thành anh Tommy Ngô, Thủy đã tự trách mình: "(Thở dài) Sao mình lại có thể bé xíu và còi cọc như thế chứ?", nên những màn hoá thân thành nhân vật nam, xét riêng về ngoại hình là Thủy đã thấy không có thành công rồi (cười).

Có những khó khăn, kỉ niệm nào "nhớ đời" khi thi 11 show vừa qua? 

Có 1 kỉ niệm này khá "kì cục" mà Thủy muốn kể cho mọi người nghe. Thực ra thì màu tóc hiện tại của Thủy là màu tóc nhuộm, nhưng khi hóa thân thành nghệ sỹ Thanh Thúy, để có được mái tóc màu đen Thủy đã phải sử dụng đến keo xịt màu đen. Kết quả sau khi kết thúc chương trình Thủy có mái tóc hai màu nửa đen nửa vàng mà không loại dầu gội đầu nào có thể làm trôi hết được màu đen. Thời gian đó đúng là không biết phải làm thế nào luôn (cười).
 
Tỉ lệ bình chọn của bạn đang không cao, hơi khác biệt so với điểm số BGK. Bạn có thấy ngạc nhiên về sự chênh lệch này? Bạn có nghĩ đây sẽ là điều khiến bạn khó chiến thắng?

Giám khảo, Thủy nghĩ họ luôn có cái nhìn và cách chấm công tâm nhất về sự lao động của thí sinh cho đến thời điểm đứng trên sân khấu. Khán giả bên cạnh yếu tố chuyên môn, có thể yêu thích một ai vì nghệ sĩ ấy có duyên, hay họ cảm tình vì những yếu tố khác, không nhất thiết người đó có xuất sắc về chuyên môn hay không. Hơn nữa, đến với "Gương mặt thân quen", Thuỷ xác định đây là một gameshow giải trí nên không hề muốn kêu gọi bình chọn. Cũng nhiều khi Thủy nghĩ mình vừa mới bước ra khỏi "Vietnam Idol" không lâu, đã nhận quá nhiều sự ủng hộ và nhắn tin bình chọn của mọi người rồi (cười lớn).

Qua cuộc thi, điều Thủy mong muốn nhất là đến gần hơn với mọi người. Thủy có những người bạn thân thiết đã đi cùng Thủy từ khi bước vào cuộc thi "Vietnam Idol" và giờ đây những người bạn đó vẫn luôn sát cánh cùng Thủy trên mọi con đường. Điều đó là phần thưởng to lớn đối với nghệ sỹ trẻ như Thủy. Thủy mong sau "Gương mặt thân quen" mình sẽ có thêm nhiều kỉ niệm, nhiều người bạn tuyệt vời hơn nữa.

Các thí sinh khác đều có những màn hoá trang gây cười, tính giải trí cao, nhưng Nhật Thủy dường như tập trung nhiều vào ca hát, chuyên môn. Bạn có nghĩ đây là điểm khiến bạn xa cách khán giả?

Họ may mắn vì trời cho những cái duyên, không phải nghệ sĩ nào cũng có được điều này. Ngoài ca hát thì thế mạnh họ còn diễn được. Mỗi một thí sinh đều có những thế mạnh riêng. Trong cuộc thi này, Thủy thấy mình đã phát huy được tối đa thế mạnh của mình. Đơn giản là như vậy.
 
Kì vọng của bạn sau khi tham gia "Gương mặt thân quen" là gì?

Thủy nghĩ mọi thứ đều đang chuyển động xung quanh mình, nếu mình đứng yên là tự mình tách ra khỏi vòng quay đó. Thủy tham gia cuộc thi cũng chỉ với mong muốn được khán giả biết đến mình nhiều hơn nữa, chia sẻ bản thân mình ở nhiều phương diện mà không phải lúc nào cũng có cơ hội để thể hiện. Bên cạnh đó cũng có những nhận xét trái chiều, Thủy nghe và ghi nhận, nếu là những khuyết điểm Thủy sẽ cố gắng khắc phục.


Nếu có cơ hội tham gia show truyền hình khác nữa, bạn sẽ tiếp tục nhận lời chứ?

Nếu phù hợp Thủy sẵn sàng tham gia. Thủy nghĩ cơ hội luôn dành cho những người trẻ và dám thử sức!

Cảm ơn Nhật Thủy, xin chúc bạn sẽ thật thành công trong những đêm thi cuối cùng nhé!