Người đi xuyên tường – Gameshow vận động trở lại trên VTV3

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 26/12/2015

Bắt đầu từ ngày 27/12/2015, gameshow vận động, hài hước Người đi xuyên tường sẽ chính thức trở lại với khán giả xem truyền hình trên sóng VTV3 vào lúc 20h Chủ nhật hàng tuần.

Người đi xuyên tường là Trò chơi Truyền hình được sản xuất dựa trên chương trình nổi tiếng Hole in the Wall – một trong những chương trình HOT và độc đáo, gây được sự thu hút rất lớn tại nhiều quốc gia: Mỹ, Anh, Nga, Australia, Thái Lan, Nhật Bản…

Mùa đầu tiên tại Việt Nam đã khép lại vào tháng 7 vừa qua, với những nghệ sĩ nổi bật tham gia như: Vân Dung, Thành Trung, Gil Lê, Baggio, Trương Nam Thành, Trà Ngọc Hằng, Vũ Hoàng Điệp, Băng Di… là bằng chứng đảm bảo cho độ nóng xuyên suốt của gameshow này.

Người đi xuyên tường – Gameshow vận động trở lại trên VTV3 - Ảnh 1.

Người đi xuyên tường – Gameshow vận động trở lại trên VTV3 - Ảnh 2.

Người đi xuyên tường và những người chơi cá tính, vui nhộn

Để duy trì thành công đó, sang mùa thứ hai, Người đi xuyên tường sẽ có nhiều điểm mới lạ độc đáo hơn nữa để chiều lòng khán giả:

- Bức tường với đủ thế dáng độc, lạ và bất ngờ cho các đội chơi cũng như khán giả. Bên cạnh mỗi vòng thi là những màn tung hứng, chọc ghẹo các đội chơi của hai MC Hoài Linh và Đại Nghĩa.

- Người chơi sẽ trải qua các vòng thi liên tiếp, được xáo trộn ngẫu nhiên để tăng tính hồi hộp, gay cấn và ở mỗi vòng họ sẽ đối mặt với những bức tường “khó đỡ” buộc họ phải ra quyết định thật nhanh chóng để “bóp méo cơ thể” sao cho lọt qua mà không bị rơi xuống hồ nước.

- Bước vào vòng cuối cùng – Tường chiến thắng, đội thua cuộc cũng được “đặt cược số phận” của mình vào tay đội thắng, phần thưởng sẽ được tăng lên theo nếu đội thắng cuộc vượt qua “Bức tường chiến thắng” để đem về vinh quang cho cả hai đội.

- Mỗi tập phát sóng luôn chứa đựng những thử thách đầy bí ẩn, những chướng ngại vật không dễ vượt qua.

- Giải thưởng gấp đôi, sẽ thôi thúc người chơi quyết tâm, nỗ lực hết mình, từ đó phải đoàn kết và phối hợp nhịp nhàng, chuẩn xác với nhau để giành chiến thắng cuối cùng trước “Bức tường chiến thắng”.

- Nhiều nghệ sĩ, ngôi sao sẽ đồng hành cùng Người đi xuyên tường mùa thứ hai như: Phạm Văn Mách, Chi Pu, Bê Trần, Hòa Minzy, Vân Dung, Quang Thắng, DamTV, BB & BG, MC Đỗ Quang Hiếu… hứa hẹn sẽ đem lại những tràng cười rộn rã cho khán giả và người chơi.

Người đi xuyên tường – Gameshow vận động trở lại trên VTV3 - Ảnh 3.

Người đi xuyên tường – Gameshow vận động trở lại trên VTV3 - Ảnh 4.

Người đi xuyên tường – Gameshow vận động trở lại trên VTV3 - Ảnh 5.

Những tình huống hài hước và tréo ngoe liên tiếp diễn ra trong Người đi xuyên tường mùa thứ hai

Người đi xuyên tường – Gameshow vận động trở lại trên VTV3 - Ảnh 6.

Hai MC khuấy động chương trình với những biểu cảm “khó đỡ”

Có thể nói rằng, ngập tràn giữa những gameshow thi hát, nhảy hoặc diễn xuất như hiện tại, thì sự trở lại của một chương trình Truyền hình vận động hài hước, vui nhộn như Người đi xuyên tường là một món ăn tinh thần hết sức cần thiết cho khán giả, để họ có những khoảnh khắc thật sự sảng khoái và ý nghĩa bên bạn bè và người thân sau những căng thẳng của cuộc sống thường ngày.


Không giống như nhiều chương trình Truyền hình khác, Người đi xuyên tường không đòi hỏi thí sinh tham gia phải biết hát, múa, có năng khiếu nghệ thuật hay tài lẻ nào. Đây là gameshow vận động mang tính chất thư giãn, giúp người chơi có những giây phút thoải mái, vui vẻ bên bạn bè, người thân. Đồng thời, chương trình mang đến tiếng cười hài hước cho khán giả bởi những màn vượt chướng ngại vật, té nước… Vì thế, Người đi xuyên tường không đặt ra nhiều yêu cầu với những người muốn tham gia, điều quan trọng là người chơi có sự nhanh trí và khả năng vận động linh hoạt để vượt qua được các bức tường rất “khó đỡ”.  

Thành phần tham gia rất đa dạng, từ các nhóm bạn, đồng nghiệp, thành viên trong gia đình và các nghệ sĩ nổi tiếng như: Vân Dung, Quang Thắng, Chi Pu, Bê Trần, Phạm Văn Mách, DamTV, Hòa Minzy… cùng hai MC vui nhộn, dí dỏm là: Hoài Linh và Đại Nghĩa. Người đi xuyên tường là chương trình do Vietba Media và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp sản xuất.