Học viện ngôi sao: Phương Thanh ra tay cứu hot girl 17 tuổi

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 09:44 24/10/2015

Tiểu Nương dù có số lượng bình chọn cực kỳ thấp vẫn được cô giám thị Phương Thanh giữ lại trong đêm biểu diễn và loại tuần này của "Học viện ngôi sao 2015".

Đêm trình diễn và công bố kết quả 4 của "Học viện ngôi sao 2015" đã kết thúc và không có học viên nào phải chia tay chương trình. Lý giải về việc không ai bị loại, cô giám thị Phương Thanh cho biết Đêm đề cử với chủ đề Gửi gắm yêu thương là một thách thức lớn dành cho các học viên, điều quan trọng là các bạn đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ cách chọn bài, kỹ thuật trình diễn cho đến cách đặt tình cảm vào một ca khúc.

151024tvHVNS6-052e5
Top 3 xuất sắc và top 3 nguy hiểm

151024tvHVNS8-052e5
Bộ 3 giám khảo

151024tvHVNS50-36aab
MC Mỹ Trâm

Top 3 nguy hiểm tuần này gồm có Tiểu Nương, Hoàng Dương, Khắc Minh. Tiểu Nương – học viên có số phần trăm bình chọn thấp nhất (14,18%) vẫn tiếp tục ở lại nhưng sẽ bị trừ một ngôi sao trong tuần tiếp theo. Về phía top xuất sắc, Thảo Nhi, An An, Mỹ Linh cùng nhau biểu diễn để giành lấy điểm cộng từ các giám khảo. Cuối cùng, ngôi sao lợi thế đã thuộc về Thảo Nhi.

Kết quả không ai bị loại

151024tvHVNS69-03b71

151024tvHVNS30-36aab
Top 10 được bảo toàn

Lần đầu tiên lọt nhóm nguy hiểm sau phần thi "Thư chưa gửi anh" nhưng Tiểu Nương vẫn giữ được bình tĩnh và cố gắng hết mình. Trở về sở trường với những bài ca của Lê Cát Trọng Lý, Tiểu Nương đã trở nên tự tin hơn rất nhiều khi thể hiện "Chênh vênh". Nhận được chỉ 14,18% bình chọn nhưng Tiểu Nương vẫn được chương trình giữ lại cho tuần học tiếp theo.

"Chênh vênh"

"Thư chưa gửi anh"

151024tvHVNS81-03b71

Với ca khúc "Nỗi buồn mẹ tôi", tuần qua là lần đầu tiên Khắc Minh bất ngờ lọt top nguy hiểm trong khi luôn nằm ở top xuất sắc ở các tuần trước. Với phần trình diễn "Chưa bao giờ", Khắc Minh đã nhận về 34,24% bình chọn từ khán giả.

"Chưa bao giờ"

"Nỗi buồn mẹ tôi"

151024tvHVNS47-36aab

Chọn cho mình bài hát "Gục ngã", Hoàng Dương được cô giám thị Phương Thanh nhận xét là đã bắt đầu tìm được dòng nhạc phù hợp với mình và có số bình chọn cao nhất trong tuần này với 51,58%. Ca khúc trong đêm thi trước đó đưa Hoàng Dương vào top nguy hiểm là "Về ăn cơm".

"Gục ngã"

"Về ăn cơm"

151024tvHVNS41-36aab

Là học viên nhận được ngôi sao lợi thế và dẫn đầu tuần học trước với số lượng sao kỷ lục: 6 sao, Thảo Nhi tiếp tục lọt vào top xuất sắc và giành lấy ngôi sao lợi thế trong liên tiếp hai tuần. Với bài hát "Ngọc ngà và lâu la" (sáng tác: Đinh Huy), Thảo Nhi đã đốt cháy sân khấu và ngày càng thể hiện được bản lĩnh của mình. Đêm trước đó, Thảo Nhi đã gây ấn tượng với "Trái Đất tròn".

"Ngọc ngà và lâu la"

"Trái Đất tròn"

151024tvHVNS71-03b71

Là thành viên được đánh giá khá cao trong học viện, sau tiết mục "Mẹ tôi", An An tiếp tục giữ vững phong độ với bài hát "Hương ngọc lan" (sáng tác: Huy Tuấn, Anh Quân) cùng những nốt cao khó nhằn.

"Hương ngọc lan"

"Mẹ tôi"

151024tvHVNS16-052e5

Bất ngờ lớn nhất trong tuần học này là Mỹ Linh. Sau khi tiến bộ vượt bậc thoát khỏi top nguy hiểm, tiến thẳng vào top xuất sắc với "Never Be The One" ("Em về tinh khôi" bản tiếng Anh), Mỹ Linh lại tiếp tục gây bất ngờ khi rất bụi phủi, cá tính trong ca khúc "Những cô nàng ham vật chất" (sáng tác: Minh Quân).

"Những cô nàng ham vật chất"

"Never Be The One"

151024tvHVNS54-03b71