Clip: Giây phút đăng quang của 21 Quán quân TV Show Việt 2015

QuangMT; Clip: Thế Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/01/2016

Cùng xem lại khoảnh khắc đăng quang của 21 Quán quân TV Show Việt trong năm qua trong vỏn vẹn 8 phút.

Càng ngày, sự bùng nổ các TV Show Việt ngày càng mạnh mẽ. Nếu năm ngoái, các show lớn, những nhà sản xuất quen thuộc thi nhau càn quét sóng truyền hình thì năm nay, nhiều đơn vị khác đã nhảy vào "mặt trận" cùng nhiều format mới lạ, đầy tính cạnh tranh.

Các cuộc thi tìm kiếm tài năng hay tranh đấu luôn mang đến cho khán giả những cảm xúc mãnh liệt, thú vị. Nhiều Quán quân TV Show Việt đã được tìm ra trong năm qua. Có người được khán giả tin yêu và ủng hộ, cũng có những người chiến thắng bất ngờ và may mắn. Thế nhưng tựu chung lại, họ chính là những tâm điểm gây chú ý hàng đầu năm qua và hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Cùng xem lại những khoảnh khắc đầy xúc động của 21 Quán quân Việt trong clip tổng kết 8 phút sau đây!

 (Clip: Thế Anh)

Đầu năm, khán giả được gặp gỡ một Quán quân xinh đẹp, đó chính là Lan Khuê, Quán quân "Hoa khôi Áo dài - Đường tới Vương miện Hoa hậu Thế giới". Cô đã vượt qua nhiều cô gái xinh đẹp, tài năng khác để giành lấy quyền đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Thế giới 2015 và đạt thành tích Top 11. Kế tiếp, "Vietnam's Got Talent" mùa 3 tìm được một Quán quân nhí cực kỳ xứng đáng với những vai diễn truyền thống - Đức Vĩnh.

  "The Remix" xứng đáng là show truyền hình thu hút nhất năm vừa qua. Vượt qua nhiều đối thủ như Sơn Tùng, Isaac, Tóc Tiên... Đông Nhi đã lên ngôi Quán quân - Giải đặc biệt hoàn toàn xứng đáng cùng sự hỗ trợ của Producer trẻ Đỗ Hiếu, DJ Mike Hào. "Vietnam Idol" mùa 6 cũng kết thúc hoàn toàn thuyết phục với ngôi Quán quân thuộc về chàng Việt kiều - Trọng Hiếu. Sau cuộc thi, Trọng Hiếu tiếp tục giữ được hình ảnh, cá tính riêng giữa thị trường.

"Vietnam's Next Top Model" khá đặc biệt khi có đến 3 Quán quân cùng đăng quang trong năm qua. Nếu Quang Hùng - Nguyễn Oanh làm nên lịch sử khi cùng dắt tay nhau lên ngôi vị cao nhất vào những ngày đầu năm thì Hương Ly chiến thắng khá thuyết phục vào những ngày tháng 10 vừa qua.

"Giọng hát Việt" gọi tên team Mỹ Tâm cho ngôi vị Quán quân. Cậu bé 19 tuổi Đức Phúc đã gợi lên nhiều câu chuyện thú vị về một người không có ngoại hình hợp với showbiz lại giành chiến thắng chung cuộc nhờ hoàn toàn vào tài năng. "Giọng hát Việt nhí" tuy có phần lép vế hơn phiên bản người lớn nhưng cũng tìm ra một cô bé đáng yêu, nhiều màu sắc - Hồng Minh, học trò của team Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh.

"Gương mặt thân quen", "Gương mặt thân quen nhí" đều có một mùa giải hơi "im ắng" nhưng tìm được những Quán quân xứng đáng và hoàn toàn không khó đoán. Thanh Duy lấn át 5 thí sinh còn lại ở độ chịu chơi, khả năng biến hóa cũng như tính cách vui vẻ trên sân khấu. Bé Ben và Khương Ngọc vừa hát tốt, diễn hay và cũng mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Cặp đôi màu Cam - Nhật Anh và Ngọc Anh được các thí sinh "Cuộc đua kỳ thú 2015" khá e dè, lo sợ. Họ lên ngôi Quán quân một cách quá dễ hiểu và khiến mọi người nể phục. Đây cũng là đội Quán quân 100% "người thường" đầu tiên của chương trình. "MasterChef" cũng có một Quán quân "lần đầu tiên trong lịch sử", đó chính là người đầu tiên về chót ở 1 tập thi nhưng được giám khảo cứu vào vòng sau vì thể hiện quá xuất sắc trong suốt hành trình. Thanh Cường cán đích ở ngôi đầu bảng trong sự chúc mừng của đa số khán giả hâm mộ.

"So You Think You Can Dance" lần đầu tiên trong lịch sử phiên bản Việt đã tìm ra một Quán quân nữ. Cô nàng Ballet Hải Anh đã vượt qua vũ công "không bình thường" Trâm Anh, hot boy Hip Hop - Hữu Phước và vũ công Đương đại - Hà Lộc một cách áp đảo về số vote. "Bước nhảy ngàn cân" lần đầu tổ chức đã thành công khi biến cậu bé tròn trĩnh Ngọc Sơn thành một "Soái ca" bên cạnh sự hướng dẫn tận tình của vũ công Phạm Lịch.

"Tuyệt đỉnh tranh tài" đã chọn ra Hoàng Tôn lên ngôi Quán quân, vượt qua Hải Yến trong đêm Chung kết. Đối với "Hoán đổi", Cường Seven bất ngờ lên ngôi Quán quân sau khi cộng dồn số điểm vote của khán giả trường quay sau các tập thi. "Cười xuyên Việt" lần đầu tổ chức đã tìm ra Quán quân xứng đáng - chàng trai Lê Dương Bảo Lâm. Với mùa 2, "Học viện ngôi sao" đã tìm ra gương mặt mới kế vị Hòa Minzy, đó chính là tài năng gốc Huế - Thảo Nhi.

"Bước nhảy hoàn vũ" mùa 6 tiếp tục tìm ra Nữ hoàng khiêu vũ thứ 7 cho Việt Nam, đó chính là Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ diễn viên đã xuất sắc vượt qua Angela Phương Trinh, Chi Pu, Diệp Lâm Anh trong đêm Chung kết. Ở phiên bản nhí, ngôi Quán quân đã thuộc về bé Vy Khanh của đội Minh Hằng - Phan Hiển.