Tuyển Việt Nam thua 2 trận liên tiếp, FIFA vẫn khen ngợi: "Họ có màn trình diễn vô cùng quả cảm"

ĐẶNG PHONG, Theo PL&BĐ 07:40 09/09/2021

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã có bài viết về những điểm nhấn của 2 lượt trận đầu tiên vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bạn muốn nhắn gửi điều gì tới đội tuyển Việt Nam ngay lúc này không? Gửi tại đây nhé!

Mở đầu bài viết, FIFA nhắc về tình hình hiện tại của 12 ĐTQG tham dự vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á: "Iran, Australia và Ả Rập Xê Út có những màn khởi động hoàn hảo khi với 2 chiến thắng. Trong khi đó, Nhật Bản hay Hàn Quốc đã gác lại bộ mặt thất vọng ở trận mở màn bằng chiến thắng tại lượt đấu thứ 2.

Oman là đội bóng gây ra bất ngờ lớn nhất khi khiến Nhật Bản ôm hận. UAE bất bại với 2 trận hòa. Lebanon và Syria mới có 1 điểm, trong khi Trung Quốc và Việt Nam vẫn đang đi tìm điểm số đầu tiên".

Tuyển Việt Nam thua 2 trận liên tiếp, FIFA vẫn khen ngợi: Họ có màn trình diễn vô cùng quả cảm - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam khiến FIFA ấn tượng sau 2 lượt trận đầu tiên

Sau đó, FIFA có nhắc đến những khoảnh khắc đáng nhớ sau 2 lượt đấu. Đầu tiên, FIFA nói về chuỗi chiến thắng ấn tượng của Australia: "Australia đã có màn trình diễn rất hoàn hảo tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Họ khởi đầu với thắng lợi rực rỡ trước Trung Quốc với tỷ số 3-0. Sau đó, trong trận gặp Việt Nam, dù tạo ra ít cơ hội ăn bàn hơn nhưng Australia vẫn có 3 điểm với pha lập công duy nhất của Rhyan Grant".

FIFA không quên đề cập đến màn trình diễn ấn tượng của Việt Nam: "Tân binh của vòng loại cuối World Cup đợt này là Việt Nam. Họ có màn khởi động với kết quả không tốt khi để thua cả 2 trận.

Mặc dù vậy, đoàn quân HLV Park Hang-seo đã có màn trình diễn vô cùng quả cảm. Họ mở tỷ số trước Ả Rập Xê Út với pha lập công ngay phút thứ 3 của Quang Hải. Đáng chú ý, đây là bàn thắng được ghi nhanh nhất trong các trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022".

Ali Mabkhout, chân sút số một của tuyển UAE được FIFA vinh danh khi anh ghi bàn thắng vào lưới Syria: "Ali Mabkhout đã củng cố vị trí bản thân trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG với pha lập công trước Syria.

Tại vòng loại World Cup 2022, cầu thủ này đã ghi được tổng cộng 12 bàn thắng. Xếp ngay sau anh ấy là Takumi Minamino và Osako với cùng 9 bàn thắng".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày