Tuyển Việt Nam gặp khó khi Indonesia triệu tập tới 7 cầu thủ nhập tịch?

TIỂU LÂM MỘC, Theo TỔ QUỐC 23:13 04/06/2023

Tuyển Indonesia dự kiến sẽ đá với Argentina bằng 7 ngôi sao nhập tịch và chính những cầu thủ này hoàn toàn có thể sẽ chạm trán với tuyển Việt Nam ở VCK Asian Cup.

Trong dịp FIFA Days vào tháng 6 này, tuyển Indonesia sẽ có 2 trận đấu giao hữu gặp tuyển Palestine (14/6) và Argentina (19/6). Để chuẩn bị cho 2 cuộc chiến này, HLV Shin Tae-yong vừa triệu tập danh sách gồm 26 tuyển thủ, trong đó đáng chú ý là sự có mặt của 7 ngôi sao nhập tịch. Những cầu thủ này bao gồm Ivar Jenner, Rafael Struick, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Stefano Lilipaly và Marc Klok.

Danh sách cầu thủ nhập tịch nói trên chỉ có duy nhất Stefano Lilipaly là người từng khoác áo ĐTQG Indonesia (29 lần) trong khi đó cả 6 cầu thủ còn lại đều là những gương mặt mới chưa từng khoác áo đội tuyển xứ Vạn đảo.

Những cầu thủ nói trên trưởng thành từ Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha - những quốc gia có nền bóng đá rất mạnh ở châu Âu. Nổi bật phải kể tới Jordi Amat - trung vệ từng thi đấu cho đội trẻ của Espanyol hay 2 cầu thủ Ivar Jenner và Shayne Pattynama từng đá cho đội trẻ của Ajax.

Tuyển Việt Nam gặp khó khi Indonesia triệu tập tới 7 cầu thủ nhập tịch? - Ảnh 1.

Rafael Struick và Ivar Jenner là 2 cầu thủ nhập tịch vừa được bổ sung cho ĐTQG Indonesia

Theo huyền thoại làng bóng đá Indonesia Nur Alim thì những ngôi sao nhập tịch này có thể giúp tăng cường đáng kể cho sức mạnh của tuyển Indonesia, hứa hẹn sẽ tạo nên sự phối hợp hiệu quả với các cầu thủ bản địa. Đặc biệt, do sở hữu nhiều cầu thủ từng trưởng thành từ châu Âu nên tuyển Indonesia được kỳ vọng sẽ ngày càng phát triển theo phong cách của bóng đá hiện đại.

Những cầu thủ nhập tịch vừa được triệu tập tất nhiên không chỉ nhằm chuẩn bị cho 2 trận gặp Palestine và Argentina trong tháng 6 này mà còn cả những giải đấu sau đó nếu như họ có sự hòa nhập tốt. Nhập tịch vẫn là một trong những chiến lược dài hơi của tuyển Indonesia và lần này, số lượng các ngôi sao nhập tịch được HLV Shin Tae-yong triệu tập cũng đã tăng lên đáng kể.

Tuyển Việt Nam gặp khó khi Indonesia triệu tập tới 7 cầu thủ nhập tịch? - Ảnh 2.

Tuyển Indonesia khi bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch có thể gây ra khó khăn lớn cho tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023.

Đáng lưu ý, tuyển Indonesia cũng chính là đối thủ cùng bảng với tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023 (bảng D, cùng hai đội còn lại gồm Nhật Bản và Iraq). Nếu tuyển Indonesia thực sự trở nên mạnh mẽ hơn sau khi bổ sung một loạt các ngôi sao nhập tịch, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam khi hai đội phải chạm trán ở Asian Cup 2023.

Cách đây không lâu, lứa U22 Indonesia đã vượt qua U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 32. Chắc chắn, HLV Troussier sẽ phải nghiên cứu rất kỹ về đối thủ và có sự chuẩn bị thật tốt trước thềm giải đấu dành cho ĐTQG ở cấp độ châu lục vốn được đánh giá là rất khó khăn và khốc liệt.