Tuyển Việt Nam có thể gặp khó bởi chân sút được ví là “nghìn năm có một” của Trung Quốc

TIỂU MÃ, Theo PL&BĐ 16:22 19/07/2021

Việc ngôi sao trẻ của bóng đá Trung Quốc đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup là kịch bản có thể xảy ra.

Rất nhiều phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đang dành giấy mực để ca ngợi một cầu thủ trẻ ở nước này. Trong đó, trang 163.com vừa đăng tải bài bình luận có tiêu đề: "Tiền đạo tương lai của tuyển Trung Quốc, ngôi sao ngàn năm có một 22 tuổi bứt phá mạnh mẽ, trở thành người kế thừa Wu Lei".

Cầu thủ được nói tới là Liu Ruofan, chân sút trẻ sinh năm 1999 (22 tuổi) đang có phong độ rất cao trong màu áo CLB Chengdu Rongcheng ở giải League One của Trung Quốc.

Theo thống kê, Liu Ruofan đã ghi 9 bàn, 4 kiến tạo sau 12 trận ở giải League One, dẫn đầu danh sách ghi bàn và cũng là ứng cử viên số một cho danh hiệu Chiếc giày vàng của giải đấu này.

Trang 163 cho rằng với phong độ xuất sắc, không loại trừ khả năng Liu Ruofan sẽ được triệu tập lên ĐTQG Trung Quốc trong một tương lai rất gần.

Tuyển Việt Nam có thể gặp khó bởi chân sút được ví là “nghìn năm có một” của Trung Quốc - Ảnh 1.

Liu Ruofan đang được truyền thông Trung Quốc ca ngợi hết lời

Trang báo Trung Quốc ca ngợi: "CLB Chengdu Rongcheng đang trở thành cái tên siêu nóng bỏng, thu hút sự chú ý rất lớn nhờ phong độ thăng hoa của chân sút Liu Ruofan. Đây là cầu thủ có thể được HLV Li Tie xem xét triệu tập lên ĐTQG trong một tương lai rất gần.

Liu Ruofan là một sản phẩm đào tạo trẻ xuất sắc do Xu Genbao ươm mầm, và còn được biết đến là người kế thừa của Wu Lei. Ở trận đấu mới nhất cùng Chengdu Rongcheng, Liu Ruofan đã lập một cú đúp và thể hiện cảm giác ghi bàn tuyệt vời.

Liu Ruofan đã ghi 9 bàn sau 12 trận ở giải League One. Hiệu suất ghi bàn của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Anh ấy đã vượt qua nhiều cầu thủ người nước ngoài để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Nói chung, một tiền đạo bản địa có thể giành danh hiệu Chiếc giày vàng chắc chắn sẽ được trọng dụng ở ĐTQG.

Trong số các bàn thắng mà Liu Ruofan ghi được ở mùa giải năm nay, không bàn nào đến từ chấm phạt đền. Liu Ruofan đã chơi thực sự bùng nổ sau khi anh đã không có nhiều cơ hội ra sân ở mùa trước vì lý do chấn thương.

Hiện Liu Ruofan đang có tương lai rất tươi sáng và sở hữu cơ hội lớn được ra nước ngoài thi đấu. Đây xứng đáng là truyền nhân của Wu Lei. Liu Ruofan đã chứng tỏ được tài năng của mình bằng thành tích thực tế và bước tiếp theo với anh sẽ là nắm bắt những cơ hội lớn hơn".

Tuyển Việt Nam có thể gặp khó bởi chân sút được ví là “nghìn năm có một” của Trung Quốc - Ảnh 2.

Liu Ruofan có thể sẽ là đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Liu Ruofan sinh ngày 28/1/1999 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải hoặc tiền đạo cánh. Cầu thủ này có lợi thế về thể hình (cao 1m88) và còn được đánh giá cao ở tốc độ và kỹ năng dứt điểm.

Ở cấp độ tuyển trẻ, Liu Ruofan từng ghi 17 bàn sau 24 trận ở đội U17, ghi 7 bàn sau 18 trận ở U20 và 2 bàn sau 7 trận tại U23 Trung Quốc. Theo đánh giá của nhiều phương tiện truyền thông như 163.com hay Sohu, Liu Ruofan đang là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Về phía đội tuyển Trung Quốc, Wu Lei vẫn đang là chân sút nổi bật trong tay HLV Li Tie trong khi tiền đạo nhập tịch Fernandinho vẫn đang dính chấn thương. Được biết, LĐBĐ Trung Quốc vẫn đang hoàn tất thủ tục nhập tịch cho tiền đạo được đánh giá cao là Alan Kardec.

Tất nhiên, Liu Ruofan sẽ khó cạnh tranh suất đá chính ở ĐTQG với ba cầu thủ giàu kinh nghiệm nói trên ngay cả khi được HLV Li Tie triệu tập. Tuy nhiên, việc anh trở thành nhân tố dự bị ở tuyển Trung Quốc, có cơ hội đối đầu tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày