Quyết làm nên lịch sử, HLV tuyển Trung Quốc "học lỏm" triết lý của "ông hoàng" Euro 2020

Đặng Phong, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 11:25 14/07/2021

HLV Li Tie rất mong muốn xây dựng tuyển Trung Quốc theo phong cách của nhà vô địch Euro 2020 - Italia.

Tại Euro 2020, hình ảnh một Italia chỉ chuyên tâm phòng ngự như trong quá khứ đã được rũ bỏ. Thay vào đó, Azzurri thể hiện lối chơi tấn công ấn tượng, tuy nhiên không hề lơ là trong khâu phòng ngự.

Sự cân bằng trong tấn công và phòng thủ đã giúp Italia lên ngôi vô địch Euro 2020 rất xứng đáng. Tất nhiên, HLV Mancini đóng vai trò then chốt trong thành công đó.

HLV Li Tie của tuyển Trung Quốc đã tham gia chương trình bình luận trước trận chung kết Euro 2020 giữa Italia và Anh. Theo chiến lược gia này, HLV Mancini ảnh hưởng lớn tới phong cách huấn luyện của bản thân.

Tờ Sohu (Trung Quốc) có dẫn lại lời của vị HLV sinh năm 1977: "HLV Li Tie nói rằng ĐT Italia chính là nguồn cảm hứng của tuyển Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của HLV Mancini, Azzurri trong 2 năm qua đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Quyết làm nên lịch sử, HLV tuyển Trung Quốc học lỏm triết lý của ông hoàng Euro 2020 - Ảnh 1.

HLV Li Tie quyết tâm học hỏi HLV Mancini. Ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á World Cup 2022, Trung Quốc cùng bảng B với Việt Nam

Italia dưới thời HLV Mancini hoàn hảo trong tấn công và phòng ngự. Đây là điều HLV Li Tie rất ưa thích. Thuyền trưởng tuyển Trung Quốc hy vọng có thể đem đến sự tươi mới cho đội nhà giống như những gì HLV Mancini đã từng.

Phong cách của Italia sẽ giúp ích rất nhiều cho bóng đá Trung Quốc. Ở môi trường bóng đá hiện tại, lối chơi của Azzurri là tân tiến hơn cả".

Bóng đá Trung Quốc vẫn còn thua thiệt nhiều so với nền túc cầu của Italia. Tuy nhiên theo tờ Sohu, điều này không thể ngăn cản HLV Li Tie học hỏi người đồng nghiệp Mancini.

Thậm chí, tờ Sohu còn kỳ vọng Li Tie sẽ trở thành "Mancini của bóng đá Trung Quốc", giúp đội nhà thi đấu thành công tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong 10 năm trở lại đây, bóng đá Trung Quốc có sự liên kết tốt với bóng đá Italia. Từng có nhiều cầu thủ đến từ xứ Mỳ ống thi đấu tại giải VĐQG Trung Quốc như Pelle, Edel hay Salavi.

Cựu đội trưởng ĐT Italia - Fabio Cannavano đang làm HLV trưởng CLB Guangzhou, một đội bóng chơi ở giải VĐQG Trung Quốc. Tuy nhiên, kết quả huấn luyện của Cannavano vẫn chưa tốt.