Tuyển tập phốt bình chọn ồn ào nhất lịch sử các lễ trao giải Kbiz: Vô lý, nghệ sĩ phải ngán ngẩm, lời giải thích gây phẫn nộ

OFF, Theo Helino 16:09 07/09/2019

Những vụ lùm xùm bình chọn thiếu minh bạch đáng chú ý nhất lịch sử Kbiz đều liên quan đến các lễ trao giải danh tiếng và dàn sao quyền lực hùng hậu.

Từ trước đến nay, các lễ trao giải hoành tráng xứ Hàn luôn là nơi để dàn nghệ sĩ đình đám tề tựu, đứng trên sân khấu để nhận về giải thưởng danh giá tương đương với công sức mà họ bỏ ra vì người hâm mộ và vì chính sản phẩm âm nhạc của mình. Tuy nhiên đến nay do có quá nhiều lễ trao giải mới sản sinh, cộng thêm tình trạng các nhà tổ chức phải chạy theo yếu tố "câu view" song song với khâu tổ chức, chính vì vậy mà trừ các lễ trao giải vốn đã uy tín, các lễ trao giải từ lớn đến nhỏ khác giờ đây đều vướng phải không ít lùm xùm. Trong đó, chú ý nhất phải kể đến lùm xùm chia giải, bình chọn không minh bạch và trao giải khó hiểu. 

Ngay khi vụ ồn ào dàn nghệ sĩ Việt như Erik, Đức Phúc, Chi Pu, Only C, Lou Hoàng, Min và Thiều Bảo Trâm... đồng loạt rút khỏi Asia Artist Awards 2019 vì vấn đề bình chọn mất phí, bình chọn giá "cắt cổ", loạt câu chuyện "bình chọn nhiệt tình, kết quả về 0" và bình chọn không minh bạch dẫn đến tình trạng hủy show, bị fan tẩy chay bắt đầu gây chú ý trở lại.

Tuyển tập phốt bình chọn ồn ào nhất lịch sử các lễ trao giải Kbiz: Vô lý, nghệ sĩ phải ngán ngẩm, lời giải thích gây phẫn nộ - Ảnh 1.

MAMA 2015: Fan phẫn nộ tố Mnet chặn phần bình chọn của EXO

Có lẽ trong lịch sử lễ trao giải, MAMA 2015 chính là mùa rối rắm nhất. Đêm trao giải chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ nhưng loạt lùm xùm như chảo lửa thị phi xung quanh nó lại kéo dài không hồi kết. Ngoài lùm xùm Park Bom bỗng xuất hiện trở lại trên sân khấu mặc kệ scandal, MAMA 2015 còn bị cộng đồng fan EXO tẩy chay dữ dội vì nghi án dở trò không minh bạch trong công đoạn bình chọn.

Fan phát hiện ra trong khoảng thời gian mở cửa vote, đề cử của EXO lại bị lỗi và không thể bình chọn trong khi các nhóm khác vẫn hoạt động bình thường. Đó chính là lý do nhóm nhạc nhà SM bị vuột mất nhiều hạng mục giải thưởng lớn. Ngoài ra cũng chính vì coi trọng màn trình diễn của nhà YG, các idol nhà SM cũng bị BTC coi nhẹ hơn hẳn. Cũng vì vậy mà làn sóng tẩy chay MAMA từ năm đó đã bắt đầu dấy lên mạnh mẽ.

Tuyển tập phốt bình chọn ồn ào nhất lịch sử các lễ trao giải Kbiz: Vô lý, nghệ sĩ phải ngán ngẩm, lời giải thích gây phẫn nộ - Ảnh 2.
Tuyển tập phốt bình chọn ồn ào nhất lịch sử các lễ trao giải Kbiz: Vô lý, nghệ sĩ phải ngán ngẩm, lời giải thích gây phẫn nộ - Ảnh 3.

MAMA 2017: BTS từ dẫn đầu tụt xuống hạng 2, IU bị đối xử hời hợt dù được 1 triệu vote, G-Dragon đứng đầu nhưng trao giải cho Zico. Lý do là gì?

So với các năm trao giải trước, tiêu chí "cứ dự là có giải" càng được MAMA áp dụng rõ ràng hơn trong mùa giải năm 2017. Tại MAMA 2017 cũng xuất hiện một kỳ tích và cũng là lùm xùm đó chính là Wanna One được nhận giải Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất dù mới chỉ là tân binh vài tháng. Nhiều fan đồn rằng, sở dĩ Wanna One nhận được giải chỉ để BTC dễ chia giải lớn nhất Daesang cho BTS cùng hạng mục Album của năm cho EXO dù đây chỉ là dự đoán.

Chưa hết, hệ thống bình chọn của MAMA 2017 còn bị cho là quá thiếu minh bạch vì bất ngờ trừ hàng triệu vote của nhiều nghệ sĩ đình đám vì lý do phiếu không hợp lệ. Đáng chú ý nhất là việc BTS từ dẫn đầu 5 hạng mục tụt xuống hạng 2 sau đối thủ EXO, chịu ảnh hưởng nặng nề vì lý do khó chấp nhận. "Em gái quốc dân" IU cũng bị đối xử hời hợt, vinh danh bằng cách nhắc tên qua loa dù đạt 1 triệu lượt vote trong hạng mục Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất.

Chưa dừng lại ở đó, trong hạng mục Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, không bất ngờ gì khi G-Dragon chiếm lượng vote cao nhất. Nhưng điều đáng nói, dù giành lượng vote khủng nhất nhưng trưởng nhóm Big Bang lại không nhận được giải mà thay vào đó là Zico. BTC cũng không hề nhắc gì, giải thích về việc nam rapper nhà YG ra về tay không. Dự đoán về nguyên nhân chính, fan cho rằng vì G-Dragon từ chối dự lễ trao giải nên bị BTC thẳng tay gạch ra khỏi vị trí nhận giải và bắt nguồn từ câu chuyện "cạch mặt" lẫn nhau giữa YG và Mnet.

Sau đó, BTC lý giải rằng, giải thưởng này vốn chỉ phụ thuộc 30% vào lượng vote của khán giả, 70% còn lại thuộc về đánh giá của ban giám khảo (30%), doanh số digital (30%) và doanh số album (10%).

Tuyển tập phốt bình chọn ồn ào nhất lịch sử các lễ trao giải Kbiz: Vô lý, nghệ sĩ phải ngán ngẩm, lời giải thích gây phẫn nộ - Ảnh 5.
Tuyển tập phốt bình chọn ồn ào nhất lịch sử các lễ trao giải Kbiz: Vô lý, nghệ sĩ phải ngán ngẩm, lời giải thích gây phẫn nộ - Ảnh 6.

Soribada Best K-Music Awards 2018: Phớt lờ EXO, trao giải tân binh cho nhóm nhạc vô danh mới ra mắt được... 3 tuần, ai đi thì có cúp

Tuyển tập phốt bình chọn ồn ào nhất lịch sử các lễ trao giải Kbiz: Vô lý, nghệ sĩ phải ngán ngẩm, lời giải thích gây phẫn nộ - Ảnh 7.

Soribada Best K-Music Awards 2018 cũng trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cho là "ngó lơ" EXO, khiến fan của nhóm vô cùng phẫn nộ. Dù là nhóm nhạc đình đám nhất nhì xứ Hàn nhưng EXO chỉ nhận được giải thưởng bình chọn của fan, giải có phần lấy lệ dù có lượng stream Soribada cao nhất trong tất cả các nghệ sĩ (hơn 21,9 triệu điểm), thậm chí dẫn đầu phần bình chọn tại lễ trao giải năm đó.

Chưa hết, Soribada 2018 còn gây ngỡ ngàng khi trao giải tân binh cho nhóm nhạc không hề nổi tiếng mới ra mắt được 3 tuần - Nature. Đây vốn là một cái tên xa lạ, không có sản phẩm gì nổi bật, sản phẩm đầu tiên không thể lọt vào top 100 của các BXH nhạc số. Đây cũng là ví dụ rõ ràng nhất cho việc chia giải kiểu "ai đi thì có cúp".

Tuyển tập phốt bình chọn ồn ào nhất lịch sử các lễ trao giải Kbiz: Vô lý, nghệ sĩ phải ngán ngẩm, lời giải thích gây phẫn nộ - Ảnh 8.

Không ai biết Nature là ai cho đến khi họ được trao giải tân binh xuất sắc nhất tại Soribada 2018

Asia Artist Awards 2018: Thiếu minh bạch lượng bình chọn của Yoona, 1 triệu lượt bình chọn của EXO tự "bốc hơi"

Tháng 11/2018, AAA đã chính thức diễn ra và gây chú ý lớn bởi độ hoành tráng của lễ trao giải này. Tuy nhiên bên cạnh thành công của sự kiện này, AAA còn gây tranh cãi lớn vì lùm xùm trao giải và bình chọn "lôm côm". Và 2 nghệ sĩ chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Yoona và EXO.

Cụ thể, cộng đồng fan của Yoona đã quyết định ngừng bỏ phiếu sau khi bỗng nhiên thấy bị trừ vote đến tận 2 lần: 59.403 phiếu vào ngày 8/11 và 41.743 phiếu vào ngày 15/11, tổng 101.146 phiếu. Đáng nói, fan phải mất đến 8.260 đô la (189 triệu đồng) để vote cho nữ thần nhà SM này vì hệ thống STARPLE coi đó là những phiếu bầu bất hợp pháp. Trừ vote mà không có số liệu chứng minh rõ ràng, BTC lễ trao giải bị fan la ó. Sau đó, fan còn phát hiện email để liên lạc với STARPLE thực sự là starple@kstargroup.tv, khác hoàn toàn với những gì mà họ cung cấp trên ứng dụng. STARPLE sau đó cũng tuyên bố tin đồn nói trên là không đúng sự thật nhưng lại chẳng hề giải thích cụ thể.

Fan phẫn nộ vì tốn bao nhiêu tiền vote cho thần tượng nhưng bị trừ không lý do

Sau đó, fan EXO cũng phát hiện tình trạng tương tự khi phiếu bầu của nhóm nhạc nhà SM này giảm từ 2.030.189 còn 1.757.283, đưa BTS vươn lên với tổng cộng 1.858.494 phiếu. Số phiếu bị "bốc hơi" không rõ lý do khiến công chúng hướng về 2 giả thiết: fan EXO gian lận kết quả và bị trừ phiếu đúng, hoặc AAA thiên vị BTS. AAA sau đó cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Tuyển tập phốt bình chọn ồn ào nhất lịch sử các lễ trao giải Kbiz: Vô lý, nghệ sĩ phải ngán ngẩm, lời giải thích gây phẫn nộ - Ảnh 10.

BTS