Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Chậm nhất ngày 9/7 công bố kết quả

Hà Linh, Theo Tiền phong 10:41 20/06/2022

Sáng qua (19/6), thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán, khép lại kỳ thi nhiều áp lực đối với học sinh, phụ huynh. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay sau khi kỳ thi kết thúc, sẽ bắt tay vào chấm bài và công bố điểm thi chậm nhất vào ngày 9/7.

Kết thúc bài thi môn Toán hôm qua, cũng như Ngữ văn và Ngoại ngữ với đề thi được đánh giá nhẹ nhàng, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao. Đa số thí sinh, phụ huynh thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng đè nén trên vai nhiều ngày tháng qua. Cũng có thí sinh rớt nước mắt vì kiểm tra lại đáp án bị nhầm một số câu đáng tiếc.

Chị Đỗ Thanh Hòa, có con đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Việt Đức, nói rằng, dù trước đó rất kỳ vọng nhưng khi con đã hoàn thành bài thi, chị sẽ “quên” hết để đưa con đi du lịch, vui chơi hè đúng nghĩa. “Các con đã học rất áp lực, vất vả suốt cả năm qua nên giờ đây kết quả thế nào mình cũng vui vẻ chấp nhận và động viên con. Trường hợp con trượt, gia đình cũng sẽ cho con đi học trường ngoài công lập”, chị Hòa nói.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Chậm nhất ngày 9/7 công bố kết quả - Ảnh 1.

Một hình ảnh đẹp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội. Ảnh: Trọng Tài

Với đề Toán, thầy Đỗ Văn Bảo, Trung tâm Tuyển sinh 247, nhận định, đề gồm 5 bài với cấu trúc như năm học trước, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, đánh giá học sinh và có yếu tố phân hoá. Hàm lượng kiểm tra kiến thức và kỹ năng cơ bản cao, không đánh đố học sinh. Học sinh trung bình khá có thể hoàn thành được 70-80%. “Những câu phân hoá cũng không làm khó học sinh khá, giỏi. Đánh giá chung, đề năm nay khá nhẹ nhàng, sẽ có nhiều học sinh giành được mức điểm 8-9; số học sinh đạt mức 6-8 cũng sẽ nhiều”, thầy Bảo dự đoán.

Chậm nhất ngày 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, hệ thống hỗ trợ 1080… Ngay sau đó, Hà Nội cũng sẽ xét duyệt điểm chuẩn của các trường THPT công lập. Do đó, thí sinh sẽ không phải chờ đợi lâu như một số năm trước.

Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh (quận Đống Đa), đánh giá, đề thi Toán có cấu trúc ổn định so với các năm học trước. “Sau một năm, học sinh chịu tác động của dịch COVID-19 thì đây là một đề thi phù hợp với việc đại đa số học sinh, đó là nhẹ nhàng nhưng vẫn phân hóa. Học sinh không bất ngờ với đề Toán năm nay. Mức độ điểm trung bình có thể ở dao động từ 6,5 - 7,25 điểm”, thầy Cường dự đoán.

Tại điểm thi THPT Khương Đình (quận Thanh Xuân), nhiều thí sinh hào hứng khoe “làm được bài” và “dễ dàng đạt 8” điểm.

Nhiều thí sinh bỏ thi, bị lập biên bản

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay sau khi kỳ thi kết thúc, Ban chấm thi sẽ bắt đầu làm việc. Toàn thể Ban chấm thi bộ môn sẽ học tập quy chế, biểu điểm, thống nhất đáp án, chấm thử, sau đó mới bắt đầu chấm bài. Bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm bằng máy, với bài thi tự luận, giáo viên chấm tay. Từ ngày 4-9/7, đơn vị bắt đầu ghép điểm xét tuyển cho từng thí sinh; in phiếu báo kết quả cho từng thí sinh và cấp phiếu báo kết quả thi cho từng Phòng GD&ĐT.

Kỳ thi năm nay có nhiều thí sinh không đến dự thi. Cụ thể, môn Toán có 1.003 thí sinh vắng; môn Ngữ văn có 981 thí sinh vắng; môn Ngoại ngữ có 994 em vắng. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh nắng nóng nên phụ huynh, thí sinh rất vất vả. Mặc dù nhiều nơi như các điểm thi của quận Ba Đình, quận Thanh Xuân, Hà Đông… mở cửa trường học lân cận cho phụ huynh tránh nắng nhưng cũng có một số điểm thi có lối vào chật hẹp như THPT Đống Đa, THCS Khương Đình nhiều người tràn ra đường, dùng khăn, áo chống nắng đợi con.

Tại Điểm thi THCS Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, một thí sinh ngất xỉu trong giờ làm bài thi môn Ngữ văn. Thí sinh này sau đó được lực lượng công an hỗ trợ đưa ra trạm y tế xã để theo dõi sức khỏe. Bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho biết, theo tin từ gia đình, thí sinh có tiền sử hay bị ngất xỉu khi căng thẳng. Học sinh này được đưa đến trạm y tế xã theo dõi sức khoẻ, không thể tiếp tục làm bài thi môn Ngữ văn.

“Chiều qua, thí sinh cũng không dự được bài thi Tiếng Anh và bài thi Toán sáng nay. Phía gia đình cũng không muốn em tiếp tục bị căng thẳng”, bà Huế nói.

Ông Lê Đức Thuận, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, cho biết, trong buổi thi môn Toán sáng 19/6, Trưởng điểm thi THCS Ba Đình đã yêu cầu lập 7 biên bản bất thường ở các phòng thi do thí sinh tẩy xoá ở mục tổng số tờ bài làm trên tờ giấy thi hoặc ghi cả vào phần phách. Những biên bản bất thường này đã được nộp trong túi đựng bài thi và hồ sơ thi. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi. “Tuy nhiên, việc lập biên bản thí sinh trong các trường hợp này là đúng chức trách của trưởng điểm thi khi thấy bài thi có biểu hiện như tẩy xoá, ghi nhầm vào mục phách nhằm ghi nhận sự việc. Đây không phải là hình thức kỷ luật”, Trưởng Phòng GDĐT quận Ba Đình nói.

Tại quận Hà Đông cũng có nhiều thí sinh vi phạm quy chế thi, bị lập biên bản. Tại điểm thi THCS Nguyễn Trãi, 1 thí sinh bị đình chỉ thi; tại điểm thi THCS Phú Lương, 1 thí sinh bỏ thi; 2 thí sinh có biểu hiện bất thường là tô bài bằng ô vuông và 1 em tô bài bằng bút bi, thay vì bút chì như quy định; tại điểm thi THCS Trần Đăng Ninh, 1 thí sinh vi phạm quy chế thi bị lập biên bản.