Tuyển nữ Việt Nam sẽ "đút túi" gần 23 tỷ đồng tiền thưởng từ FIFA

Hiếu Lương, Theo Nhịp sống Việt 14:19 07/02/2022

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được tiền thưởng tham dự World Cup 2023 từ FIFA. Con số này được khẳng định có giá trị cao với bóng đá Việt Nam.

Ở World Cup 2019, FIFA chi 30 triệu USD tiền thưởng cho 24 đội tuyển nữ tham dự giải. Đội vô địch nhận 4 triệu USD; á quân nhận 2,6 triệu USD; hạng ba và tư nhận lần lượt 2 triệu và 1,6 triệu USD.

4 đội thua ở tứ kết nhận 1,45 triệu USD. 8 đội thua ở vòng 1/16 nhận 1 triệu USD. 8 đội bị loại từ vòng bảng mỗi đội nhận 750.000 USD.

Chiếu sang kỳ World Cup tiếp theo, đội tuyển nữ Việt Nam ít nhất nhận được khoản thưởng 750.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng). Tuy nhiên, con số khả năng cao sẽ cao hơn, tối thiểu là 1 triệu USD (khoảng 22,5 tỷ đồng).

Tuyển nữ Việt Nam sẽ đút túi gần 23 tỷ đồng tiền thưởng từ FIFA - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận tiền thưởng lớn từ FIFA với tấm vé dự World Cup 2023

Ở World Cup 2023, số đội tăng từ 24 lên 32 nhưng tiền thưởng tăng gấp đôi từ 30 triệu lên 60 triệu USD, cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup dành cho nữ. Như vậy, các khoản thưởng tối thiểu cho 32 đội tham dự chắc chắn không thấp 4 năm trước. Tiền thưởng sẽ được gửi đến các đội tuyển sau khi tham dự giải đấu.

Ngoài khoản thưởng cho đội tuyển tham dự, FIFA cũng trích lập tiền hỗ trợ cho Liên đoàn bóng đá quản lý đội tuyển. Các CLB có cầu thủ tham dự World Cup cũng nhận được hỗ trợ riêng.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup 2023 sau chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa chiều 6/2. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành được tấm vé play-off, trở thành đại diện châu Á thứ 6 có mặt tại World Cup tổ chức tại Australia và New Zealand vào năm sau.

Sau khi lập thành tích lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam được VFF thưởng 3 tỷ đồng. Tổng tiền thưởng của VFF từ đầu Asian Cup 2022 là 5,5 tỷ đồng.

2,5 tỷ đồng còn lại gồm 1 tỷ đồng thưởng thắng Thái Lan ở play-off, 600 triệu đồng thưởng hoà Myanmar (vòng bảng), 300 triệu đồng động viên sau mỗi trận thua Hàn Quốc, Nhật Bản (vòng bảng), Trung Quốc (tứ kết).

Một doanh nghiệp thưởng cho đội 3 tỷ đồng bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền mặt và 1,5 tỷ đồng du lịch nghỉ dưỡng. Một doanh nghiệp khác cũng thưởng 500 triệu đồng.

Tổng tiền thưởng của đội tuyển nữ Việt Nam cho đến lúc này là 9 tỷ đồng.

Một số khoản thưởng khác cũng đang trong dự kiến. Thủ tướng Phạm Minh Chính đang huy động tài trợ 4 tỷ đồng thưởng cho đội. Một doanh nghiệp hứa thưởng 2 tỷ đồng.

Tất cả tiền thưởng đội tuyển nữ Việt Nam nhận được đều xứng đáng với nỗ lực của đội trong hành trình dự Asian Cup 2022 trước khi giành vé đi World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến về Việt Nam vào ngày 10/2. Đội bay từ Mumbai (Ấn Độ) sang Dubai (UAE). Sau đó, đội bay từ Dubai về Hà Nội, dự kiến có mặt có trong khoảng 20h00 – 22h00 tối cùng ngày.

Đội tuyển nữ Việt Nam cách ly tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Thủ tướng Phạm Minh Chính có kế hoạch gặp gỡ, mừng công đội tuyển sau đó.

/tuyen-nu-viet-nam-se-dut-tui-gan-23-ty-dong-tien-thuong-tu-fifa-20220207135450926.htm