Tuyển Hà Lan đang quá tự tin

HẢI PHONG, Theo Đại Đoàn Kết Online 13:53 26/11/2022

Với 4 điểm sau hai lượt trận và chỉ gặp đội chủ nhà đã sớm bị loại ở vòng cuối, tuyển Hà Lan rõ ràng có cơ sở để tự tin về tấm vé nhất bảng A, thậm chí vô địch như HLV Van Gaal tuyên bố trước khi đến Qatar.

“Nhiều HLV không dám nói điều này, nhưng tôi thì khác. Hà Lan đến World Cup 2022 với mục tiêu vô địch. Tôi không thể chắc chắn 100% nhưng đây là thành tích nằm trong khả năng của chúng tôi”, HLV Van Gaal tuyên bố.

Tuyển Hà Lan đang quá tự tin - Ảnh 1.

Sau 2 trận đấu không thuyết phục, đặc biệt là trận hòa dưới thế thua trước Ecuador tối qua, HLV Van Gaal bị xem là "kẻ khoác lác" vì tự tin thái quá. Ảnh: Getty

Cựu chiến lược gia từng dẫn dắt Manchester United, Bayern Munich và Barcelona rõ ràng có “tiền vốn” để thể hiện sự tự tin. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 8 năm ngoái, vị HLV 71 tuổi này chưa bao giờ để đội tuyển Hà Lan thua cuộc.

Tại vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, họ thắng 5 trận và hòa 2 trận, đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy để giành ngôi nhất bảng. Tiếp theo, ở các trận giao hữu đầu năm nay, họ thắng Đan Mạch và hòa Đức. Tại UEFA Nations League, “cơn lốc màu da cam” thắng 5/6 trận, trong đó có bại tướng Bỉ, và chỉ hòa 1 trận với Ba Lan.

Với thành tích khả quan như vậy, không quá khi cho rằng, HLV Van Gaal đã vực dậy “cơn lốc màu da cam”. Ông thực hiện “cuộc cách mạng” cả về chiến thuật, lối chơi và nhân sự khi cho Hà Lan chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 3-4-1-2/3-4-3, tin dùng thủ thành cao 2m03 Andries Noppert - người chưa từng khoác áo ĐTQG nhưng lại bắt chính 2 trận vòng bảng vừa qua.

Với 4 điểm sau 2 trận vòng bảng World Cup, thắng Senegal 2-0 và hòa Ecuador 1-1 tối qua, tuyển Hà Lan cũng gần như nắm chắc tấm vé dự vòng 1/8 World Cup 2022. Tuy vậy, lối chơi của “cơn lốc màu da cam” không hề thuyết phục, có phần may mắn và người hâm mộ xứ Tulip bắt đầu gọi Van Gaal là “kẻ khoác lác”, theo Telegraph.

Tuyển Hà Lan đang quá tự tin - Ảnh 2.

Cầu thủ Hà Lan (áo cam) thường xuyên thất thế trong các pha 1 chọi 1. Ảnh: Getty.

Nếu như ở trận ra quân gặp Senegal, Hà Lan chơi ngang ngửa và có 2 bàn thắng vào 10 phút cuối trận, thì ở cuộc đụng độ Ecuador, họ lép vế hoàn toàn trước đại diện Nam Mỹ.

Cầu thủ Hà Lan không vượt trội so với đối thủ về kỹ thuật, cũng không thể “đọ” thể lực trong những pha 1 chọi 1. Hệ quả, cả trận họ chỉ có 2 cú sút về phía khung thành Ecuador, bằng 1/5 trận ra quân, trong khi Ecuador có tới 15 lần dứt điểm. Với 2 cú sút trong trận đấu, họ cũng trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên chỉ dứt điểm vỏn vẹn 2 lần trong các kỳ World Cup, kề từ năm 1966. Một kỷ lục buồn và cho thấy sự bế tắc của tuyển Hà Lan.

Dường như “cơn lốc màu da cam” đã hài lòng quá sớm với chiến tích bất bại ở châu Âu. Họ gần như không cọ xát với những đối thủ châu lục khác, dẫn đến sự bỡ ngỡ tại World Cup năm nay. Tính từ năm 2018, Hà Lan chỉ gặp các đội ngoài châu Âu 2 lần: thắng Peru 2-1 năm 2018, thua Mexico 0-1 năm 2020, cả hai trận đều là giao hữu.

Giống như Van Gaal từng thừa nhận, đội hạng 3 World Cup 8 năm trước giờ đây không còn những cái tên sánh ngang Van Persie hay Robben. Memphis Depay phong độ không ổn định, hay chấn thương, trong khi Frenkie de Jong chưa tìm được chỗ đứng ở Barcelona, còn Cody Gakpo mới chỉ là hiện tượng nổi lên gần đây. Họ chưa đạt đến đẳng cấp dẫn dắt cả một tập thể như những đàn anh trong quá khứ.

Tuyển Hà Lan đang quá tự tin - Ảnh 3.

Hà Lan đang quá tự tin vào khả năng vô địch World Cup 2022. Họ vừa rơi xuống vị trí thứ 7 trong danh sách các ứng viên giành cúp vàng. Ảnh: Getty.

Mới chỉ sau 2 trận đấu, đội quân của HLV Van Gaal đã bộc lộ những hạn chế về mọi mặt, từ thể lực, thiếu siêu sao, tổ chức lối chơi, dứt điểm đến phòng ngự… nhưng HLV lão làng của bóng đá thế giới vẫn chưa có phương án khắc phục. Rõ ràng, Hà Lan đang quá tự tin với mục tiêu vô địch.

Trước ngày khai mạc World Cup 2022, Hà Lan được xếp trong top 5 ứng cử viên vô địch. Tuy vậy, sau trận hòa Ecuador tối 25/11, họ đã rơi xuống top 7 (sau Brazil, Pháp, Anh, Argentina, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha).