Tưởng đâu thân thiết lắm, người đàn anh quay ngoắt sang chỉ trích Ronaldo: "Chúng tôi mất bản sắc khi có cậu ta trong đội"

HOÀNG ANH, Theo Trí thức trẻ 19:49 24/12/2021

Thủ môn kỳ cựu Gigi Buffon tin rằng việc Ronaldo đến Juventus đã gây tổn hại cho triển vọng phát triển của “Bà đầm già”, đặc biệt là ở Champions League.

Buffon nói với TUDN.com: "Juve có cơ hội vô địch Champions League ngay năm đầu tiên Ronaldo cập bến, đó là khi tôi ở Paris Saint-Germain và tôi không thể hiểu điều gì đã xảy ra. Khi trở lại Juve, tôi làm việc với CR7 trong 2 năm và đội bóng đã chơi rất tốt cùng nhau, nhưng tôi nghĩ Juve đánh mất bản sắc của một đội bóng gắn kết".

"Juventus lọt vào Chung kết Champions League năm 2017 vì chúng tôi là một đội bóng đầy kinh nghiệm, nhưng trên hết chúng tôi là một tập thể thống nhất và có sự cạnh tranh rất mạnh giữa các vị trí trong đội. Chúng tôi đánh mất bản sắc kể từ khi có Ronaldo".

Tưởng đâu thân thiết lắm, người đàn anh quay ngoắt sang chỉ trích Ronaldo: Chúng tôi mất bản sắc khi có cậu ta trong đội - Ảnh 1.

Đây không phải lần đầu tiên các cầu thủ Juve nói rằng sự hiện diện của Ronaldo khiến toàn đội phải tập trung phục vụ cầu thủ này. Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini cũng thừa nhận Juventus dựa vào tài năng cá nhân hơn là hoạt động như một tập thể.

Bản thân Chiellini thấy Juventus đang trả giá khi cho phép Ronaldo chuyển sang MU vào những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hậu vệ 37 tuổi ước siêu sao người Bồ Đào Nha rời đi sớm hơn thì tốt cho Juve.

"Juve và Ronaldo đã đi đến một mốc mới trong mối quan hệ, đó là khi Ronaldo cần những mục tiêu mới và tìm đội bóng sẵn sàng phục vụ cậu ấy. Khi cậu ấy tìm thấy một đội như vậy, Ronaldo rất quyết đoán. Ronaldo đang chứng minh bản thân ở đội bóng mới, cậu ấy cũng đã thể hiện trình độ ở Juve".

"Ở Juventus, một chương trình trẻ hoá và tái thiết đã được vạch ra. Nếu Ronaldo ở lại, cậu ấy sẽ mang đến giá trị gia tăng nhưng Ronaldo nghĩ nhiều hơn về hiện tại thay vì tương lai. Ronaldo ra đi vào ngày 28/8, sẽ tốt hơn cho Juve nếu cậu ấy ra đi sớm hơn. Chúng tôi đã trả một cái giá, một chút sốc nhẹ, chúng tôi đã trả giá về mặt điểm số. Nếu cậu ấy rời đi sớm hơn thì chúng tôi đã có thời gian để chuẩn bị tốt hơn".

Tưởng đâu thân thiết lắm, người đàn anh quay ngoắt sang chỉ trích Ronaldo: Chúng tôi mất bản sắc khi có cậu ta trong đội - Ảnh 2.

Ronaldo liên tục bị đồng đội cũ chê trách

Bất chấp ghi 101 bàn sau 134 trận trong 3 mùa giải và 2 lần lên ngôi vô địch Ý với Juventus, Ronaldo vẫn bị coi là bản hợp đồng thất bại của đội bóng này. Thành tích của Juventus tại Champions League ngày càng thụt lùi khi có Ronaldo trong đội hình. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn nếu không có đại dịch COVID-19. Thua lỗ nghiêm trọng khiến Juve không có tiền để mua về những cá nhân xuất sắc ở cùng đẳng cấp với CR7, phục vụ cho lối chơi xoay quanh siêu sao 36 tuổi.

Ở mùa giải này, bất chấp Ronaldo đã ra đi, Juventus vẫn chới với trên bảng xếp hạng. Bà đầm già đang đứng hạng 5, kém đội đầu bảng Inter Milan tới 12 điểm. Nhà cầm quân 54 tuổi từng đưa Juve vào Chung kết Champions League năm 2017 và có nhiệm vụ tái hiện khoảng thời gian tươi đẹp đó. Có thông tin cho rằng Allegri không muốn Ronaldo tham gia vào công cuộc tái thiết.

Nhiều nguồn tin kể Allegri thì thầm với lãnh đạo Juve: "Hãy loại bỏ Ronaldo, anh ta đang ngăn cản sự phát triển của đội bóng".

Sau kỳ nghỉ đông dài 2 tuần, Juventus sẽ trở lại với trận gặp Napoli vào thứ 6, ngày 7/1/2022 tại Serie A. Ba ngày sau, họ tới làm khách trên sân Olimpico của AS Roma. Đáng chú ý nhất là trận tranh Siêu cúp Ý với Inter lúc 3h sáng 13/1.

101 bàn thắng của Ronaldo cho Juventus