Từng có 1 show thời trang cao cấp của nhà mốt quốc tế được tổ chức ở Việt Nam, khách mời toàn siêu mẫu, hoa hậu nổi tiếng

Lý Thẩm, Theo Trí Thức Trẻ 11:34 08/08/2022

Ít ai biết rằng, ở thập niên 90, từng có 1 thương hiệu thời trang cao cấp Pháp tổ chức show diễn tại Việt Nam và mời toàn siêu mẫu, Hoa hậu nổi tiếng.

Làng mốt Việt hiện tại chưa có chỗ đứng quá lớn lao trên bản đồ thời trang thế giới. Đó cũng là lý do để các NTK trong nước học hỏi từng ngày để thời trang hoà nhập với bánh xe chuyển động của làng mốt quốc tế. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, từ cách đây vài chục năm, có một show diễn thời trang cao cấp được tổ chức tại Việt Nam và thay đổi bộ mặt của nền thời trang trong nước.

Tháng 10/1993, huyền thoại làng mốt người Pháp - ngài Pierre Cardin, đã đến thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để giới thiệu những thiết kế mới nhất của của mình. Phải nói rằng, Pierre Cardin là cái tên bảo chứng cho sự lịch lãm, cao cấp, cho những tinh hoa sáng tạo được chứa đựng trong từng lớp vải. Sự hiện diện của một thiên tài lỗi lạc, cùng với những sáng tạo của mình - được thể hiện trên đất Việt, là điều vô cùng hiếm có.

Thời ấy, cặp đôi người mẫu Vũ Cẩm Nhung và Trương Quỳnh Mai là những nhan sắc đầu tiên được chính NTK chọn để tham gia vào show diễn này. Theo đánh giá của bà Maryse Gaspard - Giám đốc phụ trách ngành hàng Haute Couture của Pierre Cardin, đó là những chân dài sở hữu sắc vóc của người mẫu chuẩn quốc tế. Trong khi Trương Quỳnh Mai sở hữu hình thể tuyệt đẹp với tỷ lệ lưng ngắn - chân dài và kỹ năng trình diễn tuyệt vời, thì Vũ Cẩm Nhung lại là người mẫu nổi bật nổi bật ở Hà Nội thập niên 90 với chiều cao hơn 1m71 cùng gương mặt "high fashion".

Trương Quỳnh Mai (ảnh trái), là chân dài đầu tiên của Việt Nam ghi danh tại Hoa hậu Quốc tế 1995. Còn Vũ Cầm Nhung là người mẫu đắt "xô" nhất ở phía Bắc khi ấy

Ngoài ra, show diễn này của thương hiệu cao cấp còn mời các minh tinh, Hoa hậu khác như Thanh Mai, Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh, diễn viên Hiền Mai... Đây đều là những gương mặt sáng giá của showbiz Việt khi ấy. 

Từng có 1 show thời trang cao cấp của nhà mốt quốc tế được tổ chức ở Việt Nam, khách mời toàn siêu mẫu, hoa hậu nổi tiếng - Ảnh 3.

Show diễn của Pierre Cardin diễn ra tại TP.HCM đã góp phần thay đổi bộ mặt thời trang Việt Nam

Từng có 1 show thời trang cao cấp của nhà mốt quốc tế được tổ chức ở Việt Nam, khách mời toàn siêu mẫu, hoa hậu nổi tiếng - Ảnh 4.

Nhiều người mẫu Việt tại TP.HCM khi ấy được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp tự nhiên cổ cao, chân dài, dáng thon

Từng có 1 show thời trang cao cấp của nhà mốt quốc tế được tổ chức ở Việt Nam, khách mời toàn siêu mẫu, hoa hậu nổi tiếng - Ảnh 5.

Buổi trình diễn của Pierre Cardin tại Hà Nội

Ở thời điểm đó, vé vào cửa show diễn có mức giá khoảng 100 ngàn. Tất cả doanh thu có được sau đêm diễn đều được quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Cú bắt tay giữ NTK với doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần giúp Việt Nam trở thành một quốc gia đi đầu trong ngành xuất khẩu thời trang may sẵn. 

Đây là một sự kiện có một không hai. Bởi lẽ, VIệt Nam trước đấy chưa bao giờ là thị trường lý tưởng để giới mốt nước Pháp để ý tới

Không thể phủ nhận những lợi ích to lớn của sự kiện này. Vào năm 1990, các màn trình diễn thời trang Việt Nam chỉ là nội dung xen kẽ, được cài cắm vào một chương trình ca nhạc hay tạp kỹ nào đó. Vậy mà sau show diễn của ngài Pierre Cardin, người ta coi đây chính là tiền đề để các NTK trong nước học hỏi, tham khảo cách tổ chức một buổi trình diễn thời trang sao cho thật chuyên nghiệp. Những show diễn sau đó đều được tổ chức công phu và bài bản hơn. Từ đó, bộ mặt của thời trang trong nước dần được thay đổi theo hướng tích cực và gần hơn với những quy chuẩn trình diễn quốc tế.

Ảnh: Getty Images, Sputnik News, Pierre Cardin

https://kenh14.vn/tung-co-1-show-thoi-trang-cao-cap-cua-nha-mot-quoc-te-duoc-to-chuc-o-viet-nam-khach-moi-toan-sieu-mau-hoa-hau-noi-tieng-2022080722092714.chn