Từ TikToker triệu view đến trùm lừa đảo ngàn tỉ

PHẠM DŨNG, Theo nld.com.vn 11:10 14/02/2025
Chia sẻ

Vụ việc Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips) gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Cuối năm 2024, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Phó Đức Nam (tức TikToker Mr. Pips, SN 1994), Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter, SN 1990) cùng 29 người khác để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Thủ đoạn xảo quyệt, truy bắt khó khăn

Lực lượng công an gặp nhiều khó khăn trong việc truy bắt băng nhóm lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu. Nam thường xuyên trốn tránh ở Campuchia, thỉnh thoảng mới về Việt Nam, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Băng nhóm của Nam hoạt động với quy mô xuyên quốc gia, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt tại các điểm hoạt động. Chúng còn sử dụng ứng dụng bảo mật cao để xóa dấu vết, ẩn danh trên không gian mạng.

Từ năm 2019, nhóm này đã lập đường dây lừa đảo theo mô hình công ty môi giới chứng khoán. Chúng tung tin giả về các sàn đầu tư, thuyết phục người tham gia bằng những lời quảng cáo "ngọt ngào" trên mạng xã hội. Bản thân Nam thường xuyên khoe khoang cuộc sống xa hoa, lái siêu xe, ở nhà đẹp để tạo lòng tin, khiến nhiều người sập bẫy.

Với đội ngũ nhân viên hùng hậu, "Mr. Pips" mời chào khách hàng qua mạng xã hội. Các "chân rết" dùng nick ảo để chèo kéo, khoe khoang lợi nhuận để dụ dỗ nạn nhân nạp tiền. Sau đó, chúng can thiệp vào hệ thống để người chơi thua sạch hoặc không thể rút tiền dù thắng lớn.

Thủ đoạn tinh vi, hoạt động bí ẩn, tổ chức chặt chẽ là những yếu tố khiến việc triệt phá băng nhóm lừa đảo này gặp nhiều khó khăn.

Từ TikToker triệu view đến trùm lừa đảo ngàn tỉ- Ảnh 1.

Phó Đức Nam tại cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Ai cũng có thể là nạn nhân

Vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu đã gây xôn xao dư luận với số lượng nạn nhân lên đến hàng ngàn người, thuộc nhiều tầng lớp, ngành nghề khác nhau, từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến người kinh doanh, buôn bán. Họ bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn về lợi nhuận "khủng" từ các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế do Nam điều hành.

Điển hình là trường hợp chị B.N.L (SN 2003). Bị thu hút bởi hình ảnh sang trọng, giàu có mà "Mr. Pips" thường xuyên khoe khoang trên mạng xã hội, chị đã chủ động kết bạn, làm quen và tin tưởng đầu tư theo lời chỉ dẫn của Nam. Kết quả, chị đã thực hiện 37 giao dịch và bị lừa mất 8 tỉ đồng.

Tương tự, anh L.D.L (SN 1990) cũng sập bẫy lừa đảo với chiêu trò mời chào đầu tư chứng khoán quốc tế qua điện thoại. Sau những lời tư vấn "có cánh", anh đã 6 lần giao dịch mua cổ phiếu và bị chiếm đoạt 5,6 tỉ đồng...

Những vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Để bảo vệ bản thân, người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời mời đầu tư với lợi nhuận cao bất thường.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, pháp nhân của công ty trước khi quyết định đầu tư. Cần tránh xa những sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo, như không có giấy phép hoạt động rõ ràng, lợi nhuận hứa hẹn quá cao, yêu cầu nạp tiền liên tục và thuyết phục khách hàng nạp thêm tiền để gỡ gạc khi thua lỗ.

"Tuyệt đối không tin vào các lời mời đầu tư với lợi nhuận "khủng" từ các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc; không chia sẻ thông tin tài chính, thông tin cá nhân với bất kỳ ai" - Công an TP HCM nhấn mạnh.

Nếu đã lỡ trở thành nạn nhân, người dân cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch, tổng số tiền bị chiếm đoạt cho cơ quan công an để được bảo vệ quyền lợi. Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, nguyên Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự - VKSND TP HCM, giải thích: "Thông tin càng chi tiết thì cơ quan công an càng dễ dàng tìm ra manh mối để yêu cầu bồi thường thiệt hại".

Bà Nhuệ cũng khuyến cáo người dân không nên giấu giếm việc bị lừa đảo. "Kịp thời trình báo cơ quan chức năng sẽ giúp việc điều tra sáng tỏ và quyền lợi của bị hại sẽ được bảo vệ" - bà Nhuệ khẳng định. 

Lực lượng chức năng xác định 2.661 bị hại trên cả nước đã chuyển cho nhóm Phó Đức Nam số tiền khoảng 50 triệu USD.

Công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản, bất động sản của các đối tượng ước tính hơn 5.200 tỉ đồng. Trong đó, 316 tỉ đồng trong tài khoản, 9 tỉ đồng trái phiếu, 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm, 69 tỉ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 84 trang sức vàng, khảm kim cương; 31 ô tô, 7 mô tô hạng sang và 125 bất động sản.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày