Bắt đầu từ ngày 01/07/2025, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) tại Việt Nam sẽ được mở rộng, bổ sung thêm 4 nhóm đối tượng được Nhà nước đóng 100% chi phí.
Từ ngày 1/7/2025, Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (gọi tắt là Luật bảo hiểm y tế năm 2024) chính thức có hiệu lực. Theo đó, điều khoản quy định về các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế sẽ có sự thay đổi, cụ thể là tăng thêm 4 nhóm đối tượng được hưởng chính sách này.
Có thêm 4 nhóm người được nhà nước chi trả toàn bộ chi phí đóng BHYT từ ngày 1/7
Danh sách 4 nhóm đối tượng mới được bổ sung
Theo quy định mới, 4 nhóm sau sẽ được ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ mức đóng BHYT:
Dân quân thường trực.
Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo cũng đang hưởng trợ cấp này.
Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội nhưng đang trong thời gian được hưởng trợ cấp hằng tháng.
Với việc bổ sung này, tổng số nhóm được Nhà nước hỗ trợ 100% phí tham gia BHYT đã tăng lên 20 nhóm. 16 nhóm được quy định trước đó vẫn được duy trì, bao gồm các đối tượng như lực lượng vũ trang, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng và thân nhân, đại biểu Quốc hội, và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Ngoài ra, có 9 nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật; nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật…
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉ lệ dân số tham gia BHYT hiện đã đạt 94,2%. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là đưa tỉ lệ này lên trên 95% dân số, đồng thời đảm bảo trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế cơ sở được BHYT chi trả.